Cô gái qua đời ngay trong cuộc phỏng vấn tại nhà máy vì... mái tóc để xõa

Bích Ngọc

(Dân trí) - Cô gái người Belarus - Umida Nazarova (21 tuổi) đã qua đời thương tâm trong một tai nạn thảm khốc xảy ra khi cô đang phỏng vấn xin việc tại một nhà máy.

Cô gái qua đời ngay trong cuộc phỏng vấn tại nhà máy vì... mái tóc để xõa - 1

Cô gái người Belarus - Umida Nazarova (21 tuổi) đã qua đời thương tâm trong một tai nạn thảm khốc xảy ra khi cô đang phỏng vấn xin việc tại một nhà máy (Ảnh: Daily Mail).

Khi qua đời, Umida Nazarova đang mang thai. Sự việc bi kịch thương tâm đang được nhiều tờ tin tức đề cập. Khi đang được quản lý nhà máy đưa đi xem không gian nhà xưởng, tóc của Umida đã bị cuốn vào một cỗ máy đang hoạt động, dẫn tới sự việc bi kịch.

Tại thời điểm sự cố xảy ra, Umida có mặt tại nhà máy để tham gia một cuộc phỏng vấn xin việc. Sự việc xảy ra tại thành phố Borisov, Belarus, đang khiến dư luận bàng hoàng và dành nhiều sự thương tiếc cho cô gái trẻ xấu số.

Vụ tai nạn khiến Umida bị thương nặng ở vùng đầu. Cô qua đời ở thời điểm 20 ngày sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong suốt quá trình điều trị, Umida luôn ở trong trạng thái hôn mê sâu.

Trước khi đến xin việc tại nhà máy, Umida từng là nhân viên bán hàng. Nhà máy mà cô muốn xin vào làm việc chuyên sản xuất các thiết bị điện. Khi có mặt tại cuộc phỏng vấn, Umida để tóc xõa, cô được người quản lý nhà máy đưa đi quan sát không gian nơi làm việc, chính lúc này, tóc cô bất ngờ bị cuốn vào một cỗ máy đang hoạt động.

Cha mẹ của Umida cho rằng phía nhà máy có trách nhiệm trong sự việc đau lòng gây chấn động dư luận này, bởi đáng lẽ, họ cần phải tuân thủ những quy định an toàn lao động, họ cần hướng dẫn Umida buộc tóc lại gọn gàng và thậm chí cần phải đưa cho cô mũ chùm đầu theo đúng tiêu chuẩn an toàn lao động bên trong xưởng sản xuất.

Cô gái qua đời ngay trong cuộc phỏng vấn tại nhà máy vì... mái tóc để xõa - 2

Tại thời điểm Umida qua đời, cô đang mang thai ở tuần thứ 7 (Ảnh: Daily Mail).

Tại thời điểm Umida qua đời, cô đang mang thai ở tuần thứ 7. Vụ việc đang được nhà chức trách điều tra thêm, được biết, người đưa cô Umida đi xung quanh quan sát nhà xưởng có việc cần phải đi xử lý trong một khoảng thời gian.

Khi người này quay trở lại, sự việc kinh hoàng đã xảy ra, cô Umida nằm trên sàn bất tỉnh. Phía nhà máy cho biết họ mong muốn được chi trả tiền tổ chức tang lễ cho cô Umida.

Mẹ của cô Umida cho hay: "Con gái tôi muốn làm mẹ. Chúng tôi đang chờ đợi được tổ chức lễ cưới cho con và sẽ đón cháu ngoại chào đời, chúng tôi không thể ngờ một sự việc bi kịch như thế này có thể xảy ra".

Hiện tại, phía tòa án đã có kết luận đầu tiên liên quan tới sự việc, theo đó, người quản lý nhà máy chịu trách nhiệm dẫn cô Umida đi xung quanh quan sát nhà xưởng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, đã có thái độ thờ ơ đối với sức khỏe và tính mạng của người khác, gây nên cái chết thương tâm của cô Umida.

Theo Daily Mail