Cô gái mất trán vì thói quen nguy hiểm khi lái xe

Nhân Hà

(Dân trí) - Grainne Kealy thường có thói quen cho cả 2 chân lên táp-lô trong khi lái xe. Và trong một lần tai nạn, túi khí bật ra khiến đầu gối ép vào mặt, làm trán cô bị vỡ.

Cô gái mất trán vì thói quen nguy hiểm khi lái xe - 1

Chiếc xe đang đi với tốc độ 120km/h thì tai nạn xảy ra. Kealy (Ireland) lúc đó 22 tuổi. Nay cô đã 36 tuổi nhưng vẫn tiếp tục phải vật lộn với các thương tổn sau tai nạn. Mới đây nhất, các bác sĩ đã phải bỏ phần xương trán do biến chứng sau phẫu thuật.

Cô gái mất trán vì thói quen nguy hiểm khi lái xe - 2
Sau nhiều năm, các vết thương vẫn đang trong quá trình hồi phục

Khi tai nạn xảy ra, Grainne đã được đưa đến bệnh viện. Vùng mặt của cô gần như vỡ vụn và bị lún đến mức gây chảy dịch não tuỷ, buộc phải phẫu thuật gấp ở bệnh viện ­Beaumont.

Cô gái mất trán vì thói quen nguy hiểm khi lái xe - 3

Các bác sĩ đã thực hiện kéo tất cả các vùng lún trên gương mặt và sắp xếp lại đúng vị trí. Mặc dù ca mổ thành công nhưng sau đó, bệnh nhân đã bị biến chứng và buộc phải cắt bỏ phần trán.

Cô gái mất trán vì thói quen nguy hiểm khi lái xe - 4

Vào năm 2019, một chiếc trán nhân tạo đã được cấy ghép cho Grainne nhưng chỉ đạt được hiệu quả về thẩm mỹ. Còn chứng quên từ cần nói vẫn diễn ra khoảng 20 lần mỗi ngày. Cô cũng thường bị đau đầu khi nghe tiếng nhiều người nói chuyện và thỉnh thoảng rất khó tập trung.

Hiện Grainne đang nỗ lực tuyên truyền thói quen nguy hiểm: gác chân lên táp-lô.