Cô gái kiếm 70 triệu đồng/tháng nhờ chuyên đóng giả bạn gái, cô dâu
(Dân trí) - Cao Mei (người Trung Quốc) cho biết, khi đóng giả cô dâu, bạn gái, cô luôn tránh tiếp xúc với khách hàng và giấu không cho bố mẹ mình biết về nghề nghiệp này.
Theo SCMP, Cao Mei (20 tuổi, ở Thành Đô, Trung Quốc) được biết đến với công việc đóng giả cô dâu trong các lễ cưới. Ý tưởng này nảy sinh vào năm 2018 khi một người bạn nhờ cô đóng vai bạn gái trong buổi gặp mặt gia đình.
Nhận thấy nhiều người trẻ Trung Quốc đang phải chịu áp lực từ kỳ vọng về chuyện tình cảm và hôn nhân, Cao Mei quyết định mở dịch vụ đóng giả cô dâu nhằm giúp họ giải quyết vấn đề này.
7 năm qua, Cao Mei đã đóng giả cô dâu tại 20 lễ cưới. Dịch vụ của cô được nhiều người tìm đến vào các dịp lễ nhưng chỉ dừng lại ở việc dàn dựng và tổ chức nghi thức, không liên quan đến thủ tục pháp lý.

Cao Mei phải ghi nhớ các chi tiết như tuổi tác, nghề nghiệp và gặp gia đình chú rể trước để đảm bảo tính xác thực (Ảnh: Getty).
Trước các sự kiện, Cao Mei thường cố gắng ghi nhớ kỹ thông tin cơ bản như tuổi tác, nghề nghiệp và trình độ học vấn của đối phương, đồng thời gặp gỡ trước gia đình chú rể.
Tại buổi lễ, cô sẽ mặc váy cưới, tự tin tương tác thân mật với chú rể và hoàn toàn tận hưởng vai diễn của mình.
Cao Mei cho biết: "Công việc của tôi đã phơi bày áp lực nặng nề mà nhiều gia đình phải chịu dưới những kỳ vọng của xã hội. Đặc biệt, xung đột giữa các thế hệ thường phát sinh từ áp lực này. Thậm chí, một số bậc phụ huynh còn giúp con trai sắp xếp những đám cưới giả hoành tráng để nhận quà cưới và giữ bí mật với khách mời".
Trong trường hợp khác, một người mẹ tìm đến Cao Mei sau khi lễ đính hôn của con trai bị hủy do gặp phải khó khăn tài chính, khiến thông tin lan truyền rộng rãi. Để tránh những lời bàn tán từ hàng xóm, bà quyết định thuê Cao Mei đóng vai cô dâu và tổ chức hôn lễ.
Cao Mei tự gọi mình là "nữ diễn viên cuộc sống" và cho biết, trong ngành này còn có nhiều người khác đảm nhận vai trò cha mẹ, sếp hoặc con cái theo yêu cầu của khách hàng.

Vai diễn của Cao Mei phản ánh áp lực mà các gia đình phải đối mặt từ những kỳ vọng xã hội (Ảnh: ShutterStock).
Tại Trung Quốc, nhiều nhóm trực tuyến cho phép cá nhân thuê những "diễn viên cuộc sống" cho các vai diễn cụ thể. Tuy nhiên, lĩnh vực này chưa có mức giá tiêu chuẩn.
Cao Mei chuyên đóng giả bạn gái và cô dâu, với mức thu nhập 1.500 tệ (khoảng 5 triệu đồng) mỗi ngày. Chi phí dịch vụ sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu, từ chụp ảnh, lễ đính hôn đến tiệc chiêu đãi.
Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, Cao Mei từng làm diễn viên phụ trong các bộ phim nhưng chỉ kiếm được vài chục tệ mỗi lần xuất hiện.
Cô nàng nhận thấy rằng, vài hợp đồng "diễn viên cuộc sống" đã mang lại thu nhập cao hơn làm công việc bình thường. Trung bình mỗi tháng, Cao Mei kiếm được 20.000 tệ (hơn 70 triệu đồng).
Bất chấp thành công đạt được, Cao Mei quyết định giấu gia đình về công việc của mình, nói dối cô là nhân viên văn phòng bình thường. Cô lo ngại nếu sự thật bị tiết lộ, bố mẹ sẽ hiểu lầm rằng, cô tham gia hoạt động mại dâm dù bản thân luôn duy trì ranh giới và tránh tiếp xúc thân mật với khách hàng.
Cao Mei cũng thừa nhận, ngành này từng gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, bao gồm trường hợp một số nữ diễn viên bị khách hàng đe dọa, ép buộc trao đổi tình dục hoặc giữ lại tiền thù lao.
He Bo - luật sư tại Công ty Luật Tứ Xuyên Hongqi - bộc bạch: "Việc đóng giả cô dâu của Cao Mei không trực tiếp vi phạm pháp luật nhưng tiềm ẩn yếu tố gian lận. Nếu có hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả, lừa đảo hoặc mạo danh quan chức, cô ấy có thể vướng vào rủi ro pháp lý".