Chuột chạy khởi động bếp từ, nồi thức ăn của gia đình Hà Nội nghi ngút khói

Minh Nhân

(Dân trí) - Rạng sáng 19/2, con chuột vô tình chạy qua bàn bếp của gia đình anh Trọng Kiên (Hà Nội) đã kích hoạt bếp từ, khói đen nghi ngút suýt gây cháy nhà.

Ngày 19/2, anh Lê Trọng Kiên (Hà Nội) đăng tải đoạn video lên tài khoản cá nhân, cảnh báo nguy cơ cháy nổ khi sử dụng bếp từ. 

Theo anh, khoảng 4h45 cùng ngày, một con chuột chạy lướt qua khu vực bếp đã chạm vào nút khởi động bếp từ. Khi quay lại, con chuột một lần nữa vô tình chạm vào bếp, kích hoạt chức năng đun nấu.

Chỉ trong 30 phút, nồi thức ăn trên bếp bị quá nhiệt, khói mù mịt bốc lên các tầng. 

Gần 5h30, con gái anh Kiên thức dậy chuẩn bị đi học đã phát hiện sự việc, kịp thời tắt bếp, xử lý chiếc nồi. 

"May mắn chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng, hy vọng nhiều gia đình rút kinh nghiệm khi sử dụng các thiết bị điện tử", anh Kiên nói. 

Chuột chạy qua hai lần khởi động bếp từ suýt gây cháy nhà (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Anh Kiên cho biết gia đình đã quên ngắt nguồn điện hoặc bật chế độ bảo vệ an toàn sau khi sử dụng bếp từ. Trên thực tế, không phải lúc nào người dân cũng nhớ tắt nguồn, cất nồi khỏi bếp... để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Sau sự việc, anh đã lắp công tắc thông minh tự động ngắt nguồn điện cho nhà mình và nhà bố mẹ. Anh hẹn giờ mỗi 15 phút bếp từ tự động tắt để đảm bảo an toàn. 

"Cứ 15 phút bếp từ sẽ tắt một lần. Nếu trẻ em sử dụng bếp mà không có người lớn, thì bếp cũng sẽ tự động tắt", anh nói. 

Đây không phải lần đầu vật nuôi hay các loài bò sát kích hoạt bếp từ tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ. Tháng 7 năm ngoái, một căn hộ tại chung cư ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hỏa từ khu vực bếp từ.

Nguyên nhân sơ bộ được nhận định do vật nuôi chạy qua, tác động đến nút cảm ứng làm khởi động bếp từ dẫn đến cháy. Chủ nhà cho biết có nuôi mèo trong căn hộ. 

Tháng 8/2022, một vụ cháy khác cũng xuất phát từ bếp từ tại một căn nhà ở quận Nam Từ Liêm, may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Chuột chạy khởi động bếp từ, nồi thức ăn của gia đình Hà Nội nghi ngút khói - 1

Chiếc nồi quá nhiệt, bốc khói nghi ngút (Ảnh cắt từ video).

Hiện nay việc sử dụng bếp từ, bếp hồng ngoại làm phương tiện đun nấu trong các hộ gia đình, đặc biệt là các căn hộ chung cư đang rất phổ biến. Việc sử dụng bếp từ để đun nấu có nhiều ưu điểm tiện lợi, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.

Bếp từ, bếp hồng ngoại có cấu tạo với thân vỏ bằng thép phủ sơn tĩnh điện, chống rò điện, kết hợp với bàn phím cảm ứng cho phép người dùng thao tác ngay cả khi tay ướt và chống giật điện.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng người dân thường có thói quen không ngắt các thiết bị điện, hoặc hẹn giờ để đun nấu, nên khi có sự tác động ngoài ý muốn (như vật nuôi hoặc các loài vật bò sát chạy qua) phím cảm ứng thì bếp sẽ bị kích hoạt sang chế độ khác.

Nếu chế độ này được duy trì trong thời gian dài và mất kiểm soát thì sẽ dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết nếu người dân không quản lý vật nuôi dễ dẫn đến nhiều trường hợp cháy, nổ ngoài ý muốn như: vật nuôi chạy, nhảy làm đổ nến, đèn thờ, các thiết bị điện (quạt, thiết bị sấy, sưởi …) gây cháy.

Chuột chạy khởi động bếp từ, nồi thức ăn của gia đình Hà Nội nghi ngút khói - 2

Khu vực bếp từ trong căn hộ chung cư - nơi xuất phát vụ cháy tháng 7/2023(Ảnh: Hoàng Bắc).

Công an khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để chập cháy do hư hỏng thiết bị; lắp đặt các thiết bị bảo vệ có công suất phù hợp như cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat chống quá tải nhiệt cho các thiết bị điện.

Ngoài ra, người dân không nên sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn, khi lắp đặt thêm thiết bị điện có công suất lớn, người dân phải lựa chọn dây dẫn điện phù hợp.

Khi sử dụng bàn là, bếp điện, bếp từ, cần có người trông coi. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ, người dân phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

"Phải có biện pháp, phương pháp quản lý vật nuôi chặt chẽ khi không có người trông coi. Khi xảy ra cháy, người dân cần tìm cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh hoặc gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát PCCC qua số máy 114 hoặc qua ứng dụng báo cháy 114", Công an quận Nam Từ Liêm nhấn mạnh.