Chu du đến 37 nước bằng xe đạp

(Dân trí) - Chàng trai người Nhật Keiichi Iwasaki đã chu du đến 37 quốc gia với tổng quãng đường dài 47.000 km trên chiếc xe đạp trong 7 năm.

 
Iwasaki bắt đầu chuyến du lịch khắp đất nước mặt trời mọc bằng xe đạp hồi năm 2001. Tuy nhiên, quá phấn khích với chuyến đi này nên Iwasaki đã bắt một chuyến phà tới Hàn Quốc và kể từ đó đã đạp xe tới 37 quốc gia trong suốt 7 năm mà chưa từng quay về Nhật Bản.
 
 
Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 1

Chặng đường dài mà Iwasaki đã đi qua.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 2

Iwasaki trước khu đền Angkor Wat ở Campuchia hồi tháng 9/2002.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 3

Chiếc lều và xe đạp của Iwasaki trên một con đường phủ đầy tuyết ở Tây Tạng, Trung Quốc năm 2003.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 4

Đền Taj Mahal ở Ấn Độ năm 2004.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 5

Iwasaki ở độ cao 8.848m so với mực nước biển trên đỉnh Everest, Nepal.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 6

Iwasaki tại Pakistan năm 2006.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 7

Năm 2006 tại Iran.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 8

Iwasaki chụp ảnh lưu niệm khi đi qua Azerbaijan.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 9

Iwasaki (phải) trên đường phố Gruzia.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 10

Tại cửa khẩu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hi Lạp.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 11

Tại Bulgaria năm 2007.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 12

Trên đường phố Croatia.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 13

Chụp ảnh lưu niệm trước quảng trường Old Town ở Prague, Cộng hòa Séc.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 14

Iwasaki tới Belgium, Bỉ năm 2008.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 15

Iwasaki thăm tháp Eiffel tại Paris.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 16

Trên cầu London ở Anh.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 17

Tại một bãi biển thơ mộng ở Tây Ban Nha tháng 10/2008.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 18

Iwasaki tới Cabo da Roca, điểm cực tây của đất liền châu Âu.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 19

Trở lại Pháp tháng 7/2009.

Chu du đến 37 nước bằng xe đạp - 20

Tại Geneva, Thụy Sĩ tháng 7/2009.
 
Ninh Nhi
Theo SWNS