Chồng tự thiêu vì... vợ không chịu ngừng hát

(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại Ấn Độ đã châm lửa để tự thiêu trước sự chứng kiến của ít nhất 50 người vì tức giận sau khi vợ ông này không chịu ngừng hát trên sân khấu.

Shaikh Basheer, 40 tuổi, sống tại bang Andhra Pradesh, đã liên tục cố gắng cấm người vợ 35 tuổi của mình, Sadika Sanjari, ngừng hát trên sân khấu tại một bữa tiệc được tổ chức tại địa phương.

Tuy nhiên, người vợ Sanjari phớt lờ những lời ngăn cấm và cảnh báo của người chồng, vẫn lên sân khấu và liên tục hát những bài hát về tôn giáo.

Shaikh Basheer tự thiêu ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của ít nhất 50 người, những người sau đó đã cố gắng dập lửa để cứu sống anh
Shaikh Basheer tự thiêu ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của ít nhất 50 người, những người sau đó đã cố gắng dập lửa để cứu sống anh

Người chồng dường như xem hành động của vợ mình là một lời thách thức nên đã mang lên sân khấu một can dầu hỏa. Trước khi mọi người kịp nhận ra Basheer định làm gì thì anh đã đổ dầu lên người và châm lửa để tự thiêu. Sự việc xảy ra trước sự bàng hoàng chứng kiến của ít nhất 50 người đang có mặt tại bữa tiệc.

Những người có mặt tại bữa tiệc sau đó đã cố gắng dập lửa và lập tức mang Basheer đến bệnh viện, nơi các bác sĩ cho biết anh bị bỏng đến 70% cơ thể và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Chưa rõ lý do tại sao Basheer lại cấm vợ mình lên hát tại bữa tiệc, tuy nhiên các nhân chứng cho biết cặp vợ chồng này đã cãi nhau kịch liệt trước khi người vợ Sanjari bước lên sân khấu để hát.

Được biết cặp vợ chồng này đã kết hôn với nhau được 18 năm và có với nhau 3 đứa con. Thời gian gần đây mối quan hệ giữa 2 vợ chồng không tốt đẹp khi Basheer thường xuyên say rượu và có hành động bạo lực với vợ con. Basheer sau đó đã bỏ việc và để kiếm sống, người vợ Sanjari tham gia một nhóm hát các bài ca về tôn giáo để biểu diễn tại các sự kiện ở địa phương, tuy nhiên Basheer không hài lòng về điều này vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình với một thành viên trong nhóm hát.

Nhi Nguyễn
Theo HP