Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3

(Dân trí) - Sát những ngày 8/3, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các thương lái tại chợ hoa Quảng An phải làm trắng đêm, xuyên ngày để nhập hàng, phân loại và đưa ra thị trường.

 

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghẹt người trước ngày 8.3
Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 1

Sát ngày 8/3, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông nghẹt người mua, kẻ bán. Theo ghi nhận của PV Dân trí, giá hoa những ngày này tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 2

Chợ Quảng An họp vào ban đêm và rạng sáng các ngày trong tuần, đây được xem là chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội. Khắp các ngả đường đổ về chợ đều chật kín người, phần đông là thương lái từ khắp nơi đến mua hàng.

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 3

Hoa ở chợ Quảng Bá được chuyển từ nhiều vựa hoa lớn như: Tây Tựu, Gia Lâm, Phúc Yên… hoặc chuyển từ Đà Lạt, Lào Cai.

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 4

Theo ghi nhận, giá hoa ly có giá từ 150-300nghìn đồng bó/ 10 cành tùy loại, hoa hồng bán lẻ từ 10-15 nghìn đồng/bông, hướng dương giá 50 nghìn đồng/ bó. Trong số này, được ưa chuộng nhất vẫn là các loại hồng như: hồng Đà Lạt, hồng nhập ngoại…

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 5

 

Sát những ngày 8/3, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các thương lái phải làm trắng đêm, xuyên ngày để nhập hàng, phân loại và đưa ra thị trường. Theo anh Tiến (34 tuổi, tiểu thương tại chợ Quảng An) cho biết, hoa ở các nơi được chở theo xe tải lớn rồi tập kết ở chợ, sau đó xé lẻ cho các lái buôn từ khắp các nơi. Ngoài việc đổ buôn, các tiểu thương ở chợ còn bán lẻ cho những khách có nhu cầu. 

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 6

Trong những ngày này, nhu cầu người mua tăng khoảng 3-4 lần so với ngày thường. Chính vì thế, các thương lái cũng phải làm việc tất bật, vất vả hơn để kiểm đếm, phân loại hoa. 

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 7

Nhiều tiểu thương trang trí hoa thành lẵng, giỏ… phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 8

Trong những ngày lễ, các thương lái ở chợ hoa Quảng An có thể bỏ túi vài triệu cho đến cả chục triệu tiền lãi nhờ số lượng hoa đưa ra thị trường tăng đột biến.

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 9

Đủ các loại hoa, mẫu mã cho khách lựa chọn. Trung bình, một giỏ hoa ở chợ Quảng An có giá từ 300-700 nghìn đồng/giỏ. 

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 10

Trong những ngày sát mùng 8/3, các tiểu thương cho biết cao điểm tiêu thụ hàng trăm giỏ hoa mỗi đêm

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 11

Các loại hoa hồng tiêu thụ mạnh nhất với số lượng lớn áp đảo so với các loại hoa khác

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 12

Không khí mùng 8/3 rộn ràng khắp nơi

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 13

Các tiểu thương luôn trong tình trạng tất bật, chở hoa liên tục từ kho đến cửa hàng hoặc vận chuyển cho những người mua số lượng lớn.

Choáng cảnh đông nghẹt người mua hoa ở chợ đêm Quảng An sát ngày 8/3 - 14

Một thương lái ở chợ Quảng An cho biết, năm nay hoa đẹp, thời tiết thuận lợi nhu cầu người tiêu dùng tăng cao nên số lượng hoa đưa ra thị trường cũng cao gấp nhiều lần so với mọi năm.

Toàn Vũ - Hiệp Nguyễn