Cần Thơ:

Chợ hoạt động trở lại, tiểu thương vừa mừng, vừa lo

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Hơn 3 tháng ngưng hoạt động vì Covid-19, những ngày gần đây một số khu chợ ở trung tâm Cần Thơ đã hoạt động lại. Nhiều tiểu thương vui vì tiếp tục sinh kế nhưng vẫn canh cánh nhiều nỗi lo dịch.

Phấn khởi kèm âu lo

Chợ Cái Răng (phường Lê Bình, quận Cái Răng) là một trong những khu chợ trung tâm, sầm uất của TP Cần Thơ, với 240 tiểu thương và khoảng 500 hộ tự sản, tự tiêu. Tuy nhiên, từ ngày 12/7, TP Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 16, đóng cửa toàn bộ chợ truyền thống và chợ dân sinh khiến hoạt động giao thương của người dân gián đoạn.

Chợ hoạt động trở lại, tiểu thương vừa mừng, vừa lo  - 1

Chợ Cái Răng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng đóng cửa vì dịch bệnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau hơn 3 tháng im lìm, vắng lặng, những ngày qua chợ Cái Răng hoạt động lại trong không khí tấp nập, nhộn nhịp, cả người mua lẫn kẻ bán ai nấy đều phấn khởi.

Bà Trần Kim Chi (tiểu thương kinh doanh tạp hóa ở chợ Cái Răng) cho biết, bà buôn bán hơn 30 năm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải đóng cửa suốt 3 tháng ròng rã.

Chợ ngừng hoạt động ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, thu nhập của bà con tiểu thương. Do đó, giờ ai cũng thấu hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên khi chợ mở lại, bà con đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch để buôn bán ổn định, lâu dài.

Chợ hoạt động trở lại, tiểu thương vừa mừng, vừa lo  - 2

Các điểm bán đều giăng dây, để bảng giữ khoảng cách 2 m theo quy định phòng chống dịch (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Trước đó, chúng tôi đã được tiêm vaccine đầy đủ. Đến ngày 1/11 tôi mới dám dọn hàng ra bán. Lúc bán, mình cũng phải cẩn thận, giữ khoảng cách với khách hàng, tuân thủ 5K, hàng hóa và tiền không trao tay trực tiếp cho khách mà để vào rổ. Đây là cách tốt nhất để thích ứng với dịch bệnh", bà Chi nói.

Chợ hoạt động trở lại, tiểu thương vừa mừng, vừa lo  - 3

Đảm bảo phòng chống dịch, tiểu thương Trần Kim Chi không quên rửa tay, sát khuẩn khi cầm tiền của khách hàng (Ảnh: Bảo Kỳ)

Phấn khởi khi chợ hoạt động trở lại, bà Phan Kim Thêu (một tiểu thương) cho hay, từ ngày 28/10 đã có người dân đến bán lai rai nhưng nhộn nhịp nhất từ ngày 1/11 đến nay.

"Biết tin chợ hoạt động trở lại, từ 30/10, gia đình tôi đã ra dọn dẹp quầy hàng, nhập thêm một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ khách. Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để hoạt động kinh doanh tại chợ được an toàn", bà Thêu bày tỏ.

Chợ truyền thống được hoạt động trở lại tiểu thương vui mừng

Được buôn bán trở lại thế nhưng nhiều tiểu thương cho biết sức mua trong những ngày mới mở chợ lại rất thấp. Nếu trước đây mỗi ngày bà Thêu kiếm được từ 500.000 đồng thì nay doanh thu chỉ đạt khoảng một nửa.

Do dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, người dân không đi chợ thường xuyên như trước nên lượng khách mua giảm đáng kể. Đa phần tiểu thương chỉ bán cầm chừng, vẫn chưa dám nhập hàng hóa số lượng lớn như trước dịch.

Chợ hoạt động trở lại, tiểu thương vừa mừng, vừa lo  - 4

Từ ngày 28/10, tiểu thương tại chợ Cái Răng đã được phép mua bán, kinh doanh trở lại. Các tiểu thương rất vui nhưng cũng canh cánh nỗi lo dịch bệnh còn tiềm ẩn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chợ mở trở lại, người dân ở khu vực chợ cũng rất phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Út (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) chia sẻ: "Khi chợ có người bán trở lại, mặc dù không đi chợ thường xuyên nhưng tôi thấy vui và thoải mái vì được ra chợ tự do mua, lựa các món hàng mà mình cần".

Thích nghi trong tình hình mới

Trao đổi với PV Dân trí, chị Lê Thị Mai Châu, Trưởng Ban quản lý chợ Cái Răng, cho biết hoạt động mua bán của tiểu thương và người dân tương đối đảm bảo nhu cầu phòng, chống dịch. Thời gian qua, số ca mắc Covid-19 nhiều nên bản thân các tiểu thương cũng đã ý thức giữ gìn sức khỏe cho mình.

"Được phép hoạt động trở lại nhưng chợ Cái Răng đang đối mặt với nhiều áp lực. Một số chợ ở quận Ninh Kiều hiện nay vẫn chưa mở cửa, người dân ở quận Ninh Kiều vẫn sang chợ Cái Răng mua, bán nên phần nào khó kiểm soát hết. Ban quản lý chợ phải luôn phát loa tuyên truyền để nhắc nhở mọi người thực hiện biện pháp phòng chống dịch", chị Châu cho hay.

Trước đó, chợ Cái Răng đã lắp đặt hệ thống camera kiểm soát cửa ngõ trong chợ. Nếu xảy ra trường hợp F0, F1 thì sẽ đưa vào phòng cách ly và thông báo cho trạm y tế phường đến xử lý.

Chợ hoạt động trở lại, tiểu thương vừa mừng, vừa lo  - 5

Chị Lê Thị Mai Châu, Trưởng Ban quản lý chợ Cái Răng (phải) thường xuyên kiểm tra để nhắc nhở tiểu thương tuân thủ các quy định phòng chống dịch (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ có 7 chợ đã được mở lại tại quận Cái Răng, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ. Các chợ mở lại có số lượng tiểu thương tham gia khoảng 50-70% và đều có tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày. Các quận, huyện hướng dẫn các chợ bố trí lại các lô, sạp, giăng dây để đảm bảo khoảng cách giữa người mua, người bán.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, trước tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, Cần Thơ đã nâng cấp độ dịch lên cấp 2 nên Sở Công thương vận động ban quản lý các chợ lùi thời gian mở lại chợ, chờ các tiểu thương đủ thời gian 2 mũi vaccine theo quy định.

"Riêng các tiểu thương tiêm một mũi vaccine đã đủ thời gian sau 14 ngày quy định của Bộ Công thương, nếu muốn mở hàng bán trở lại thì khuyến cáo tiểu thương cân nhắc và cảnh giác, đảm bảo phòng, chống dịch vì nguy cơ dịch trong cộng động còn tiềm ẩn nên khả năng xâm nhập vào chợ rất cao", ông Sơn chia sẻ.