Chợ đá quý bạc tỷ "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội

(Dân trí) - Chợ đá quý Hà Nội nằm lọt thỏm trong ngõ 456 Hoàng Hoa Thám Hà Nội. Chợ họp từ 8h sáng đến 14h chủ nhật hàng tuần, bán đủ loại đá quý từ khắp mọi nơi...

Chợ đá quý bạc tỷ "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội

Không chỉ ở Lục Yên – Yên Bái mà ngay giữa lòng Hà Nội cũng có một phiên chợ đá quý khá độc đáo. Chợ nằm lọt thỏm trong khuôn viên khoảng 400m2 ở ngõ 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Mỗi tuần, chợ họp một lần vào sáng chủ nhật và thu hút khá đông các tiểu thương từ khắp mọi nơi.
Không chỉ ở Lục Yên – Yên Bái mà ngay giữa lòng Hà Nội cũng có một phiên chợ đá quý khá độc đáo. Chợ nằm lọt thỏm trong khuôn viên khoảng 400m2 ở ngõ 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Mỗi tuần, chợ họp một lần vào sáng chủ nhật và thu hút khá đông các tiểu thương từ khắp mọi nơi.
Có khoảng gần 20 sạp trong chợ, bán các loại đá đã qua mài giũa hoặc vẫn còn ở dạng thô tự nhiên. Trong đó, phổ biến nhất là các loại đá quý được khai thác ở Lục Yên (Yên Bái), Quỳ Hợp (Nghệ An), Thanh Hóa, Phan Thiết… Đá quý được người bán bày trong các khay nhựa, hoặc đổ trực tiếp trên các tấm bìa để người mua lựa chọn.
Có khoảng gần 20 sạp trong chợ, bán các loại đá đã qua mài giũa hoặc vẫn còn ở dạng thô tự nhiên. Trong đó, phổ biến nhất là các loại đá quý được khai thác ở Lục Yên (Yên Bái), Quỳ Hợp (Nghệ An), Thanh Hóa, Phan Thiết… Đá quý được người bán bày trong các khay nhựa, hoặc đổ trực tiếp trên các tấm bìa để người mua lựa chọn.
Chợ hoạt động khá tấp nập và nhộn nhịp. Khách đến đây tha hồ thẩm định, ngắm nghía chọn lựa từng viên. Giá bán tùy thuộc vào chất liệu, độ quý hiếm và kích thước của đá. Trong đó đắt nhất là các loại đá ruby đỏ.
Chợ hoạt động khá tấp nập và nhộn nhịp. Khách đến đây tha hồ thẩm định, ngắm nghía chọn lựa từng viên. Giá bán tùy thuộc vào chất liệu, độ quý hiếm và kích thước của đá. Trong đó đắt nhất là các loại đá ruby đỏ.
Một viên ruby đỏ tự nhiên chưa qua chế tác của anh Nguyễn Ngọc Tú (Yên Bái) được rao bán 100 triệu. Đá có màu đỏ tự nhiên và có trọng lượng vào khoảng 160 cara có nguồn gốc tại mỏ đá Lục Yên (Yên Bái). Theo anh Tú, ruby ở Việt Nam có chất lượng cao bậc nhất thế giới, độ cứng chỉ sau kim cương. Một viên ruby đáng giá ngang ngửa viên kim cương cùng kích thước.
Một viên ruby đỏ tự nhiên chưa qua chế tác của anh Nguyễn Ngọc Tú (Yên Bái) được rao bán 100 triệu. Đá có màu đỏ tự nhiên và có trọng lượng vào khoảng 160 cara có nguồn gốc tại mỏ đá Lục Yên (Yên Bái). Theo anh Tú, ruby ở Việt Nam có chất lượng cao bậc nhất thế giới, độ cứng chỉ sau kim cương. Một viên ruby đáng giá ngang ngửa viên kim cương cùng kích thước.

Một viên saphia xanh hoàng gia có trọng lượng 3,13 cara được chào bán với giá 120 triệu.

Một viên saphia xanh hoàng gia có trọng lượng 3,13 cara được chào bán với giá 120 triệu.

Chị Nguyễn Thị Nhung (Nghệ An) cho biết, tại sạp hàng của chị đã từng bán những viên đá ruby có giá vào khoảng 400 – 500 triệu. Ở chợ cũng có người từng giao dịch thành công những viên đá quý trị giá tiền tỷ song số lượng không nhiều.
Chị Nguyễn Thị Nhung (Nghệ An) cho biết, tại sạp hàng của chị đã từng bán những viên đá ruby có giá vào khoảng 400 – 500 triệu. Ở chợ cũng có người từng giao dịch thành công những viên đá quý trị giá tiền tỷ song số lượng không nhiều.
Bên cạnh các dòng đá cao cấp, nhiều loại đá quý được chế tác thành các mặt nhẫn, dây chuyền… được rao bán ở chợ với giá khá rẻ.
Bên cạnh các dòng đá cao cấp, nhiều loại đá quý được chế tác thành các mặt nhẫn, dây chuyền… được rao bán ở chợ với giá khá rẻ.
Người đến chợ chủ yếu là dân trong nghề. Việc mua bán, giao dịch diễn ra khá nhanh chóng, đơn giản như mua mớ rau, con cá.
Người đến chợ chủ yếu là dân trong nghề. Việc mua bán, giao dịch diễn ra khá nhanh chóng, đơn giản như mua mớ rau, con cá.
Nhiều loại đá được bán theo mớ và đựng trong các túi bóng nhỏ cho người mua lựa chọn.
Nhiều loại đá được bán theo "mớ" và đựng trong các túi bóng nhỏ cho người mua lựa chọn.
Một viên đá Topaz tự nhiên có giá vào khoảng 10 triệu đồng
Một viên đá Topaz tự nhiên có giá vào khoảng 10 triệu đồng
Chợ đá quý bạc tỷ "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội - 11
Nhiều tiểu thương cho biết, hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại đá nhân tạo, cách đơn giản nhất để phân biệt là dùng đèn soi. Nếu là đá quý tự nhiên sẽ phát ra những tia sáng và lấp lánh hơn so với các loại đá nhân tạo
Nhiều tiểu thương cho biết, hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại đá nhân tạo, cách đơn giản nhất để phân biệt là dùng đèn soi. Nếu là đá quý tự nhiên sẽ phát ra những tia sáng và lấp lánh hơn so với các loại đá nhân tạo
Anh Lê Tuấn Anh (phó chủ tịch CLB đá quý Hà Nội) là người sáng lập ra chợ cho biết, chợ hoạt động từ cuối năm 2015 và hiện có khoảng 40 người đăng ký tham gia giao dịch. Phiên chợ là nơi giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu những sản phẩm đá quý độc đáo ở các vùng miền. Các mặt hàng bày bán ở chợ phải có nguồn gốc xuất xứ, được thẩm định rõ ràng.
Anh Lê Tuấn Anh (phó chủ tịch CLB đá quý Hà Nội) là người sáng lập ra chợ cho biết, chợ hoạt động từ cuối năm 2015 và hiện có khoảng 40 người đăng ký tham gia giao dịch. Phiên chợ là nơi giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu những sản phẩm đá quý độc đáo ở các vùng miền. Các mặt hàng bày bán ở chợ phải có nguồn gốc xuất xứ, được thẩm định rõ ràng.

Hà Trang