Chiêm ngưỡng hiện tượng tuyết cuộn hiếm gặp

(Dân trí) - Tuyết cuộn là một hiện tượng khí tượng hiếm gặp được hình thành một cách tự nhiên do yếu tố thời tiết. Các cuộn tuyết có thể di chuyển như một quả cầu khi có một làn gió thổi.

Từ các hạt tuyết nhỏ, trong quá trình di chuyển nhờ gió, chúng trở nên dày hơn và tạo thành những khối tuyết hình trụ lăn tròn trên “sa mạc tuyết” trông vô cùng đẹp mắt.

Không giống như những quả cầu tuyết do còn người tạo nên, cuộn tuyết được hình thành nên hoàn toàn do điều kiện tự nhiên và trong quá trình di chuyển chúng thường tạo thành những hố lõm trên bề mặt sa mạc tuyết.

Cuộn tuyết thường được hình thành là do những mẫu tuyết bị cuốn bay bởi những con gió có vận tốc và cường độ lớn, thông thường hiện tượng này chỉ xảy ra ở Bắc Mỹ và Bắc Âu. Bề mặt bên trong của cuộn tuyết thường mong manh hơn so với bề mặt bên ngoài, vì đó là lớp đầu tiên tạo nên cuộn tuyết. Lúc đầu chúng chỉ nhỏ như một quả bóng bàn, nhưng sau đó kích thước của các cuộn tuyết có thể lên đến 60cm đường kính tùy thuộc vào vận tốc gió và bề mặt lăn của tuyết.

Chiêm ngưỡng hiện tượng cuộn tuyết cực đẹp qua chùm ảnh:
 
An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử