Chi tiền tỷ "mặc áo" cho bốt điện ở Hà Nội, quảng cáo rao vặt vẫn không tha

Khôi Vũ

(Dân trí) - Nhiều cột đèn, bốt điện ở đường Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội) được "mặc áo" nhằm ngăn bôi bẩn, dán quảng cáo, rao vặt trái phép. Tuy nhiên, những tờ quảng cáo rác vẫn được lén lút dán lên.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dãy bốt điện nằm hai bên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học (phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) được lồng trong khung màu nâu, làm từ vật liệu ốp nhựa giả gỗ.

Chi tiền tỷ mặc áo cho bốt điện ở Hà Nội, quảng cáo rao vặt vẫn không tha - 1

Bốt điện trên phố Nguyễn Thái Học được lồng trong khung (Ảnh: Toàn Vũ).

Trên tuyến đường dài hơn 1km, kéo dài từ đầu nút Kim Mã - Nguyễn Thái Học đến nút giao Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, tất cả các bốt điện đều được lồng trong khung kín.

Trao đổi với Dân trí, ông Đặng Thành Công, Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho biết, dự án bọc bốt điện đã được UBND Quận Ba Đình phê duyệt. Việc làm trên nằm trong hạng mục chỉnh trang phố Nguyễn Thái Học, nhằm làm đẹp thêm tuyến phố, đồng thời chống nạn dán tràn lan quảng cáo, rao vặt.

Ngoài việc bọc bốt điện, phường cũng bọc bồn hoa hai bên đường, đồng thời sẽ trang trí thêm đèn, cờ…

Chi tiền tỷ mặc áo cho bốt điện ở Hà Nội, quảng cáo rao vặt vẫn không tha - 2

Một cột điện đã được ốp cỏ nhưng vẫn bị treo biển bán hàng (Ảnh: Toàn Vũ).

"Hạng mục này dùng nguồn tiền ngân sách của quận, còn một số hạng mục khác chưa triển khai thì dùng nguồn xã hội hóa. Tổng kinh phí chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Thái Học khoảng 1,7 tỉ đồng", ông Công cho biết.

Theo ông Công, hiện có hơn 10 cột đèn chiếu sáng trên phố Nguyễn Thái Học được quấn cỏ nhựa quanh thân để ngăn nạn quảng cáo, rao vặt. "Hoạt động này do công ty chiếu sáng, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội thí điểm triển khai", ông Công cho biết thêm.

Chi tiền tỷ mặc áo cho bốt điện ở Hà Nội, quảng cáo rao vặt vẫn không tha - 3

Trụ điện tuy đã được "mặc áo giáp" nhưng quảng cáo rao vặt vẫn được dán lên (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo đánh giá của người dân sống quanh đây, khi triển khai mô hình "mặc áo giáp" cho bốt điện đã hạn chế được phần nào tình trạng dán quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.

Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn lén lút dán quảng cáo, rao vặt trong đêm.