Cà Mau:

Chết đuối khi lội sông đặt lú bắt tôm

(Dân trí) - Tin từ Công an xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vừa cho biết đã bàn giao thi thể của một nạn nhân tử vong do đuối nước cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân cho biết, vào chiều ngày 14/6, sau bữa cơm chiều, anh Thạch Chanh Thê (28 tuổi, ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) đi đặt lú đuôi chuột (một công cụ dùng để bắt tôm cá ở miền tây) ven sông.

Thấy con lặn xuống nước hơi lâu không thấy lên, ông Thạch Sua (cha ruột của nạn nhân) đã nhảy xuống mò tìm và truy hô nhờ mọi người cứu giúp. Tuy nhiên, do cạnh nhà bên tổ chức buổi tiệc, có tiếng nhạc lớn nên một lúc sau mọi người mới nghe thấy và hỗ trợ tìm kiếm thì phát hiện anh Chê trôi vào trong lú và đã tử vong trước đó.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành các thao tác nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Do người nhà không yêu cầu điều tra, lực công an đã tiến hành lập biên bản, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, anh Thạch Chanh Thê là người dân tộc Khmer, đã có vợ và có một đứa con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 

Tuấn Thanh