Cháy hơn 10 triệu đồng vì cho tiền vào lò vi sóng khử virus corona

(Dân trí) - Một phụ nữ Trung Quốc do lo sợ virus bám trên bề mặt tiền nên đã tìm cách giết corona bằng cách... cho tiền vào lò vi sóng. Virus chết, và tiền cũng cháy theo!

Cháy hơn 10 triệu đồng vì cho tiền vào lò vi sóng khử virus corona - 1
Nhân viên ngân hàng cố gắng xác định trị giá và độ thật giả của những tờ tiền giấy. Ảnh: Weibo

Từ một giả thiết của các chuyên gia y tế thế giới rằng việc giao dịch tiền mặt rất có thể là đường lây nhiễm virus corona, các ngân hàng đồng loạt vào cuộc khử trùng tiền mặt. Người dân cũng cố gắng tìm cách làm sạch nhất những đồng tiền của mình.

Một phụ nữ người Giang Tô (Trung Quốc) đọc báo, tổng hợp thông tin và biết nhiệt độ cao sẽ khiến Covid-19 chết nên ngay lập tức đặt 3.125 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) vào trong lò vi sóng với niềm tin rằng nhiệt độ cao nhanh sẽ khiến tiền sạch hơn.

Chỉ 1 phút sau khi khởi động, khói từ trong lò bốc ra kèm một mùi khét lẹt lan tỏa. Người phụ nữ tá hỏa lôi số tiền ra nhưng quá muộn. Tất cả những tờ tiền đều bị cháy đen, nhăn nhúm.

Không còn cách nào khác, người phụ nữ này tìm đến ngân hàng để được giúp đỡ nhưng cũng gặp khó khăn vì nhân viên ngân hàng rất vất vả để xác định những tờ tiền giấy là thật hay giả.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus corona có thể được truyền qua các vật thể bị nhiễm các giọt hoặc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Kể từ tháng 2, các ngân hàng Trung Quốc đã khử trùng tiền giấy bằng ánh sáng cực tím hoặc nhiệt độ cao, và cách ly chúng trong tối đa 14 ngày trước khi tái luân chuyển ra cộng đồng.

Đối với người tiêu dùng, cách tốt nhất để giảm nguy cơ lây nhiễm là rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi giao dịch bằng tiền mặt. Một cách khác là lựa chọn thanh toán điện tử.

San San

Theo Asiaone