Hà Tĩnh:

Các phóng viên trao hàng ngàn suất cơm ở các khu cách ly

(Dân trí) - Chia sẻ với khó khăn của những người dân, công nhân về quê phải cách ly tập trung, các phóng viên thuộc nhiều tờ báo, tạp chí thường trú tại Hà Tĩnh đã dành tặng hơn 1.000 "suất cơm tình nghĩa".

Theo đó, hơn 1.000 suất cơm sẽ được các phóng viên trực tiếp vận chuyển đến các khu cách ly tại địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh trong 3 ngày từ 17-19/8. Đây là món quà mà chính các phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh chung tay ủng hộ.

Các phóng viên trao hàng ngàn suất cơm ở các khu cách ly - 1

Phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh trao những "suất cơm nghĩa tình" đến điểm cách ly tập trung Trường Mầm non Thạch Lạc.

Ngày 18/8, khi trao tặng hàng chục suất cơm tại khu cách ly Trường Mầm non Thạch Lạc (xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà), chúng tôi được ông Bùi Quốc Sơn - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết, thời gian qua địa phương có hàng chục người dân, lao động trở về quê từ các tỉnh phía Nam, điều kiện rất khó khăn, không có khả năng chi trả phí cách ly tập trung.

"Hầu hết các lao động trở về quê là do tình hình dịch bệnh khiến họ không có việc làm trong thời gian dài, khi về đến địa phương họ thực sự rất khó khăn. Có gia đình 4 người vào khu cách ly nhưng mỗi bữa chỉ gọi 2 suất cơm vì không có tiền chi trả. Trước những khó khăn của những người dân, chúng tôi đã vận động, kết nối với cộng đồng nhằm hỗ trợ họ phần nào trong quá trình cách ly", ông Sơn nói.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Hà Tĩnh cùng tham gia với các phóng viên phát những suất cơm, nước, sữa cho bà con tại điểm cách ly ở thị trấn Thiên Cầm và chốt kiểm soát dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên).

Ông Hải đánh giá, đây là chương trình rất ý nghĩa. Khi cả nước đang gồng mình dập dịch, anh chị em báo chí thường trú tại Hà Tĩnh đã kịp thời phát động, hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch. Hoạt động thiết thực nhằm chung tay với chính quyền Hà Tĩnh hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

"Việc Chi hội nhà báo văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trao tặng những suất cơm nghĩa tình cho người dân ở các điểm cách ly, trao tặng nước uống, sữa, bánh kẹo cho đội ngũ trực chống dịch ở một số đơn vị là sự tiếp nối các hoạt động nhân ái bấy lâu nay. Qua đó, đã thể hiện được tình cảm cũng như trách nhiệm của những người làm báo với cộng đồng, chúng tôi rất trân trọng những giá trị đó", ông Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch MTTQ huyện Cẩm Xuyên nói.

Ngoài việc trao những suất cơm đến với những người dân, lao động khó khăn đang phải cách ly, các phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh cũng đã trao hàng trăm suất cơm và một số nhu yếu phẩm gồm: Sữa, nước uống, mì tôm... để động viên các cán bộ chiến sỹ trực chốt ở các khu cách ly trên địa bàn.