Cá chép "đu dây" tiễn ông Táo về trời
(Dân trí) - Hôm nay, 23/12 âm lịch nhiều người dân ở Hà Nội thả cá vàng ở các khu vực hồ Tây, cầu Long Biên. Trước diễn biến của dịch Covid-19 người dân đều đeo khẩu trang khi đi tiễn ông Táo về trời.

Theo quan niệm dân gian, cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12h trưa ngày 23/12 âm lịch). Do vậy, ngay từ sáng sớm ngày 23/12 tháng chạp (âm lịch), người dân ở Hà Nội đã bắt đầu thả cá ra sông, hồ gần nhà.

Theo ghi nhận của PV sáng nay tại cầu Long Biên, hồ Tây, hồ Hoàng Cầu (Hà Nội), nhiều người dân Hà Nội đã đi thả cá vàng trong dịp ông Công ông Táo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đa phần mọi người đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang.

Nhiều người dân đem cá lên cầu Long Biên để thả xuống sông Hồng. Trên cầu có một nhóm bạn trẻ dùng thùng nước được buộc dây sẵn sàng giúp người dân thả cá xuống sông an toàn tránh cá bị chết.

Khi người dân ra thả cá, nhóm bạn trẻ cho cá vào thùng, túi lilon được gom gọn tránh túi bị vứt xuống sông.

Những con cá sau khi làm lễ được người dân mang đi thả.

Tại mỗi điểm thả cá, hầu hết đều có những panô nhắc nhở người dân bảo vệ môi trường.

Nhờ cách làm này mà những chú cá đều có cơ hội sống khi được thả xuống nước, cũng như hạn chế việc người dân ném cả túi nilon xuống sông.

Thả cá chép là phong tục truyền thống có từ lâu đời, theo quan niệm xưa, cá chép được thả phải khỏe mạnh để có sức đưa "thần bếp" về trời bẩm báo chuyện một năm qua của gia chủ.

Lượng người thả cá từ cầu Long Biên xuống sông Hồng rất đông, chính vì thế một số người đã dùng lưới vây bắt cá ngay phía dưới sông.

Không chỉ có cá vàng, nhiều người có lựa chọn thả những con vật khác xuống hồ vào ngày 23 tháng chạp.

Tại hồ Hoàng Cầu, (Đống Đa, Hà Nội) cũng là một địa điểm người dân ra thả cá chép.
