“Bông hoa tử thi” cao 2,74m

Danh hiệu “Loài hoa cao nhất thế giới” đang giữ kỷ lục trong sách Guinness hiện nay thuộc về một bông hoa mang tên Titan Arum nằm trong khuôn viên Đại học Bonn (Đức).

Nó có chiều cao 2,74m, cao hơn một bông hoa tại Hà Lan đã từng được ghi nhận là bông hoa cao nhất thế giới (2,67m) vào năm 1932.

 

Nhưng một điều không may mắn là Titan Arum lại có mùi thơm không mấy dễ chịu. Từ khi bắt đầu nở đến lúc lụi tàn, nó toả mùi hôi nồng nặc từ chiếc nhuỵ trắng luôn chảy nước sền sệt. Chính vì vậy mà loài hoa này còn được đặt cho một cái tên khác “hoa tử thi”.

 

Theo 24h.com.vn