Bình Định:

Bộ đội Biên phòng góp tiền, góp công xây nhà cho người nghèo

(Dân trí) - Chia sẻ những khó khăn với người nghèo, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, các đơn vị tài trợ phối hợp với Bộ đội Biên phòng Bình Định góp tiền, góp công xây dựng nhà cho người nghèo, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng,… ở Bình Định.

Ngày 15/11, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tài trợ phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định, tổ chức bàn giao ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ bà Nguyễn Thị Kiệm, thuộc gia đình khó khăn, tại thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Bộ đội Biên phòng góp tiền, góp công xây nhà cho người nghèo - 1
Đoàn công tác bàn giao ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ bà Nguyễn Thị Kiệm.

Ngôi nhà được xây dựng mới là nhà cấp 4, có diện tích hơn 70 m2, với tổng kinh phí là 120 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN thành phố và các đơn vị tài trợ hỗ trợ 50 triệu đồng và nhiều ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) giúp đỡ trong quá trình xây dựng.

Dịp này, Đoàn công tác cũng đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Hội LHPN phát động với các hoạt động an sinh xã hội như: Trao 2 phần quà cho mẹ Việt nam anh hùng, 6 phần quà cho các gia đình chính sách, 6 phương tiện sinh kế, cho hội viên hội phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, 10 suất học bỗng cho các em học sinh nghèo và 100 suất quà cho các hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn các xã khu vực biên giới biển. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên là hơn 100 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng góp tiền, góp công xây nhà cho người nghèo - 2
Tặng quà cho các hội viên phụ nữ nghèo.

Hoạt động nhằm chăm lo cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần giảm bớt khó khăn, động viên quần chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Doãn Công