Bình Định: Nông dân tất bật vào vụ trồng hoa cúc Tết

(Dân trí) - Để chuẩn bị cung ứng hoa cho thị trường Tết, người trồng hoa cúc ở các làng hoa nức tiếng tại Bình Định đang tất bật vào vụ với nhiều công đoạn làm đất, ươm cây,… thậm chí “ăn ngủ” ngay tại vườn chăm sóc cây hoa.

Bình Định: Nông dân tất bật vào vụ trồng hoa cúc Tết

(Dân trí) – Để chuẩn bị cung ứng hoa cho thị trường Tết, người trồng hoa cúc ở các làng hoa nức tiếng tại Bình Định đang tất bật vào vụ với nhiều công đoạn làm đất, ươm cây,… thậm chí “ăn ngủ” ngay tại vườn chăm sóc cây hoa.

Nông dân tất bật vào vụ trồng hoa cúc Tết

Không như mọi năm, người trồng hoa cúc Tết ở Vĩnh Liêm thuộc phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) trồng hoa cúc tập trung theo khu vực. Nhưng năm nay, khi địa phương thu hồi khu đất này, san ủi mặt bằng để bán đấu giá, người trồng cúc ở Vĩnh Liêm phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm nơi để trồng hoa cúc. Dù vậy, người dân vẫn không bỏ nghề trồng cúc Tết mà tận dụng mọi khoảnh đất trống trong vườn nhà hoặc đi thuê đất để trồng hoa.

Người trồng hoa cúc Tết ở Vĩnh Liêm, phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) tất bật vào vụ
Người trồng hoa cúc Tết ở Vĩnh Liêm, phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) tất bật vào vụ

Đến hẹn lại lên, khoảng chừng tháng 8 (âm lịch) bà chị Hồ Thị Hoàng (52 tuổi, trú phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) lại sốt sắng lo nhân công ủ đất, vào chậu, ươm giống cho kịp vụ hoa Tết. “Mọi năm gia đình trồng khoảng 1 thiên rưỡi (1.500 chậu) nhưng năm nay mất đất trồng hoa, giảm chỉ còn 1.000 chậu. May là Nhà thờ cho nhờ đất trồng chứ không chỉ trồng ở nhà khoảng 300 chậu là cùng. Nhiều hộ phải thuê đất hoặc tận dụng vườn nhà, có hộ bỏ nghề. Năm nay, tôi nghĩ lượng hoa cúc Tết ở Bình Định bị ảnh hưởng”, bà Hoàng cho biết.

Để có hoa cúc bán dịp Tết, bà Hoàng bỏ ra cả trên 100 triệu đồng để cho phí. Rồi vợ chồng bà phải cất công lên tận Đà Lạt để mua cây giống, rồi ươm vào chậu. Theo bà Hoàng, tùy theo kích thước chậu mà ươm số lượng cây khác nhau, chậu nhỏ ươm 50 cây, chậu lớn thì chừng 400 cây. Sau 4 tháng chăm sóc tỉ mẩn, thậm chí “ăn ngủ” tại vườn thì 1 chậu nhỏ bán xỉ cho thương lái giá 130.000 đồng/chậu, chậu lớn khoảng 1 triệu đồng.

Với kinh nghiêm trên 15 năm gắn với nghề trồng hoa cúc dịp Tết, bà Võ Thị Châu (57 tuổi, làng hoa Vĩnh Liêm, phường Bình Định), chia sẻ: “Để giống cây sinh trưởng tốt, người trồng hoa kỹ lượng từ công việc làm đất, tưới hoa, cắt đọt, bón phân, phòng sâu bệnh… cho đến canh ngày để hoa nở đúng dịp Tết. Đặc biệt, nghề này phải thường xuyên theo dõi thời tiết trên tivi, đài báo. Vì để cho hoa nở đúng dịp Tết mới là quan trọng. Nếu thời tiết lạnh thì chọn búp sớm hơn, còn nắng ấm thì chọn búp muộn. Chăm hoa còn khó hơn chăm con mọn, có thế mới có được thành quả".

Ngoài ra, để tiết kiệm tiền giống và thăng thêm thu nhập, người trồng cúc Vĩnh Liêm còn "tận dụng" những đọt cúc tưởng như vứt bỏ. Khi hoa cúc trồng được khoảng 20 ngày tuổi, người trồng hoa sẽ cắt đọt rồi dùng thuốc kích thích rễ, tận dụng những đọt cây sinh trưởng để trồng lượt mới. Điều này giúp tăng số lượng cây nhưng hiệu quả chỉ đạt chừng 70% so với ban đầu.

Đất trồng cúc được lấy ở các bãi bồi ven sông rồi ủ với phân bò khô sau đó cho vào chậu để trồng cúc
Đất trồng cúc được lấy ở các bãi bồi ven sông rồi ủ với phân bò khô sau đó cho vào chậu để trồng cúc

Không chỉ lo lắng thời tiết xấu, sâu bệnh, nông dân trồng hoa Tết còn lại lo được mùa, mất giá. Theo những người trồng cúc ở Vĩnh Liêm, cứ khi nào được mùa hoa thì giá cả lại bị ép, khi hoa không đạt chất lượng thì sức mua mạnh nhưng giá vẫn thấp lè tè. “Tóm lại người nông dân nói chung, người trồng cúc Tết ở làng Vĩnh Liêm nói riêng luôn là người chịu thiệt thòi. Nông dân ngày đêm ngoài vườn hoa chăm sóc nhưng tính giá xỉ chỉ 130.000 đến 160.000 chậu. Qua tay thương lái đến người tiêu dùng thì giá cả tăng từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng”, lão nông Trần Hữu Văn (55 tuổi, làng Kim Châu, phường Bình Định), thở dài.

Ông Quách Hồng Dục - Phó chủ tịch Hội nông dân Bình Định, cho biết: “Hiện nay, toàn tỉnh Bình Định có hơn 1.000 hộ nông dân đang trồng hoa vụ Tết, tập trung tại các làng hoa tại thị xã An Nhơn, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) và TP Quy Nhơn…. Nghề trồng hoa rất vất vả, đòi hỏi kỹ thuật, công chăm sóc nhiều. Trong khi, người trồng hoa cúc Tết phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết, rồi thị trường khiến người nông dân khó tránh khỏi rủi ro.

Cúc trồng được 20 thì bấm đọt, rồi dùng thuốc kích thích dễ nuôi các đọt để trồng lứa mới nhưng vẫn đạt 70% chất lượng hoa
Cúc trồng được 20 thì bấm đọt, rồi dùng thuốc kích thích dễ nuôi các đọt để trồng lứa mới nhưng vẫn đạt 70% chất lượng hoa
Ăn ngủ cùng hoa cúc
Ăn ngủ cùng hoa cúc
Để cho cúc phát triển tốt thời gian đầu thì phải làm nhà che nắng mưa cho hoa cúc
Để cho cúc phát triển tốt thời gian đầu thì phải làm nhà che nắng mưa cho hoa cúc

Doãn Công

(ledoancong@dantri.com.vn)