"Biển người" ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023

Toàn Vũ

(Dân trí) - Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông đúc người dân, du khách thập phương đến dâng lễ cầu may mắn những ngày năm mới Quý Mão 2023.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 1

Sáng mùng 3 Tết, lượng khách đổ về Phủ Tây Hồ tăng đột biến. Theo ghi nhận, lượng người đông nhưng không có tình trạng chen lấn xô đẩy.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 2

Ngày đầu năm mới, nhiều người chọn đi lễ chùa cầu may mắn, bình an. Lối vào phủ Tây Hồ chật kín người.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 3

Một du khách dừng chân ở cổng phủ Tây Hồ viết sớ vào dâng hương.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 4

Tình trạng đông đúc buộc người dân đến cầu may phải nâng cao lễ trên đầu tránh ùn tắc.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 5

Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu đều đông kín người dân dâng lễ.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 6

"Năm nào gia đình mình cũng có truyền thống đi lễ đình, chùa, phủ, đầu năm. Năm nay cũng như vậy, mùng 1, mùng 2 tới lễ Tết nội ngoại, mùng 3 cả gia đình tới phủ Tây hồ hành lễ, cầu mong một năm bình an", một du khách chia sẻ.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 7

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 8

Người dân thắp hương, cầu mong bình an, sung túc, may mắn, làm ăn phát đạt trong năm mới.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 9

Bên trong phủ, các mâm lễ được bày biện đẹp mắt. Người dân thay nhau khấn vái dịp đầu năm.

Biển người ùn ùn đi lễ phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - 10

Các nhà hàng quanh khu vực phủ Tây Hồ luôn trong tình trạng chật kín thực khách ăn bún ốc, bún cá, bánh tôm,... giải ngấy sau 2 ngày Tết.