Béo phì đang trở thành “đại dịch” trên toàn cầu

(Dân trí) - Béo phì đang đe dọa nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, trở thành một trong những “đại dịch” khắp toàn cầu. Tính đến năm 2015, toàn thế giới có ít nhất 711 triệu người béo phì.

Béo phì, vấn đề của toàn cầu

Theo bản báo cáo chi tiết trong tạp chí Y học New England mới nhất cho thấy, Mỹ và Trung Quốc đang là quốc gia đứng đầu về tỷ lệ người lớn và trẻ nhỏ bị béo phì. Ước tính khoảng 603,7 triệu người lớn (12%) và 107,7 triệu trẻ nhỏ (12%) mắc “đại dịch” này.

Béo phì đang trở thành vấn nạn ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống
Béo phì đang trở thành "vấn nạn" ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống

Được biết, sự gia tăng về số người béo phì có liên quan tới hệ thống lương thực. Sự sẵn có cùng việc dễ dàng tiếp cận nguồn thực phẩm giàu năng lượng, hấp thụ quá mức dẫn tới tình trạng thừa cân. Tình trạng béo phì diễn ra cả ở nước phát triển và đang phát triển, không đơn giản chỉ do vấn đề thu nhập.

Số lượng người béo phì ở các quốc gia liên tục tăng, không liên quan nhiều đến vấn đề thu nhập
Số lượng người béo phì ở các quốc gia liên tục tăng, không liên quan nhiều đến vấn đề thu nhập

Số liệu phân tích của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ trường Đại học Havard cũng cho thấy, khoảng 38% người trưởng thành ở Mỹ từ 20 tuổi trở nên bị thừa cân, cao hơn 17% trẻ em mắc béo phì ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi.

Một số kết quả chính đáng lưu ý:

Kết quả tính đến năm 2015, khoảng 603,7 triệu người lớn và 107.7 triệu trẻ nhỏ trên khắp thế giới bị béo phì.

Tỷ lệ béo phì tăng gấp đôi ở 73 quốc gia từ năm 1980 đến 2015 và liên tục tăng ở hầu hết các nước.

Trung Quốc và Ấn Độ có số trẻ mắc béo phì nhiều nhất. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc lại có số người lớn thừa cân cao nhất.

Trẻ em dễ bị béo phì vì thói quen ăn uống và lười vận động
Trẻ em dễ bị béo phì vì thói quen ăn uống và lười vận động

Năm 2015, khoảng 4 triệu người tử vong vì béo phì – chiếm 7.1% tổng số ca tử vong trên toàn cầu.

Gần 70% số ca tử vong liên quan tới béo phì do mắc bệnh về tim mạch.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, người có chỉ số BMI cao (Body Mass Index – Chỉ số khối cơ thể được các bác sỹ, chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định cơ thể một người nào đó kiểm tra thừa cân, béo phì, thiếu cân…), dễ mắc các bệnh bạch cầu và một số loại ung thư, bao gồm ung thư thực quản, gan, vú, tử cung, buồng trứng, thận và tuyến giáp.

Huy Hoàng

Theo WE, Wh