Bên trong trang trại nuôi 20.000 con bọ cạp để ép lấy nọc độc

Huy Hoàng

(Dân trí) - Với mỗi lít nọc độc bọ cạp thu được có giá trị rất cao, lên tới khoảng 10 triệu USD.

Trang trại ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang nuôi khoảng 20.000 con bọ cạp. Nơi này mới mở cửa từ năm 2020, nhưng đã thu về số tiền lớn từ việc vắt bọ cạp để lấy nọc độc.

Phòng thí nghiệm của trang trại nằm ở phía đông nam của đất nước, hiện nhân giống loài bọ cạp Androctonus Turkiyensis. Đây vốn là một trong những nhóm bọ cạp có nọc độc nguy hiểm nhất thế giới, thường chỉ xuất hiện tại một số vùng ở Trung Đông và châu Phi. Chúng là chi bọ cạp có kích thước trung bình, có chiều dài khoảng 10cm.

Bên trong trang trại nuôi 20.000 con bọ cạp để ép lấy nọc độc

Nọc độc của loài này không đủ để khiến một người trưởng thành khỏe mạnh tử vong. Nhưng với những người bị dị ứng với nọc có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Triệu chứng đơn giản nhất sau khi bị bọ cạp chích là đau tê cứng trong vài ngày. Theo các chuyên gia, bọ cạp vốn là loài khá nhút nhát và vô hại. Chúng chỉ chích đối phương khi bắt mồi hoặc tự vệ. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, chúng thường đứng yên hoặc bỏ chạy.

Bên trong trang trại nuôi 20.000 con bọ cạp để ép lấy nọc độc - 1
Cận cảnh quá trình vắt bọ cạp để lấy nọc (Ảnh cắt từ clip).

Bên trong phòng thí nghiệm, hàng chục nghìn con được đặt trong các hộp nhựa trong suốt, xếp dọc theo bức tường, chờ vắt lấy nọc. Với một cặp nhíp và kẹp, các kỹ thuật viên tỷ mỉ thu hoạch từng giọt nọc độc tí hon.

Một con bọ cạp mỗi ngày sẽ tiết ra khoảng 2 miligram nọc độc. Tại phòng thí nghiệm này, nhóm kỹ thuật viên có thể thu được khoảng 2 gram nọc độc mỗi ngày. Chúng dùng để chế tạo mỹ phẩm và thuốc như thuốc giảm đau hay kháng sinh.

Bên trong trang trại nuôi 20.000 con bọ cạp để ép lấy nọc độc - 2
Trang trại nuôi cả bọ cạp để nhân giống (Ảnh cắt từ clip).

Ông Metin chủ trang trại cho biết, theo giá trị trường hiện nay, mỗi lít nọc độc có giá trị rất cao, lên tới 10 triệu USD. Nọc độc đông lạnh được xuất khẩu sang các thị trường chính như Pháp, Anh, Đức và Thụy Sĩ.

"Chúng tôi hiện có khoảng 20.000 con, vẫn đang nhân giống và ép lấy nọc độc của chúng mỗi ngày. Sau khi thu được nguyên liệu, nọc độc sẽ được làm đông lạnh rồi chuyển sang dạng bột và bán sang châu Âu", ông Metin Orenler, nói.

Bên trong trang trại nuôi 20.000 con bọ cạp để ép lấy nọc độc - 3
Nọc độc của bọ cạp Deathstalker có thể bán với giá 10,3 triệu USD/lít (Ảnh: Business Insider).

Theo trang Oddity Central (Anh), nọc độc bọ cạp không chỉ nguy hiểm, mà còn là loại chất lỏng đắt đỏ nhất hành tinh. Có những loại như nọc độc bọ cạp Deathstalker lên tới 10,3 triệu USD/lít. Tuy nhiên, thậm chí có rất nhiều tiền nhưng bạn không thể mua được cả lít chất lỏng này vì nó chỉ được bán ra theo từng lượng nhỏ.