Bên trong nhà máy sản xuất búp bê giống hệt người thật

Huy Hoàng

(Dân trí) - Những búp bê tình dục được thiết kế với kích thước tương đương với người thật, có giá bán từ 1.800 USD (hơn 45 triệu đồng), chủ yếu xuất sang thị trường châu Âu và Mỹ.

LoveDolls là công ty chuyên sản xuất búp bê tình dục của Anh nhưng có nhà máy đặt tại thành phố Trung Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây cũng là một trong những nhà máy sản xuất búp bê "người lớn" lớn nhất thế giới.

Kích thước của những búp bê được thiết kế tương đương với người thật. Nhà máy này đang thử nghiệm nhiều mẫu thiết kế mới. Trước đó trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, các kỹ sư ở LoveDolls bắt đầu thiết kế loại "robot tình dục" với những tính năng và mô hình kiểu mới.

Đó là loại búp bê có tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI). Qua đó cho phép khách hàng được cá nhân hóa búp bê tình dục theo ý muốn và sở thích của mình. LoveDolls luôn cải tiến công nghệ hàng năm nhưng thời gian gần đây mới tích hợp tính năng thở vào búp bê.

"Trong tương lai không xa, búp bê tình dục xuất hiện trên thị trường sẽ là loại hoàn hảo tới mức gần như không thể phân biệt được. Khách hàng có thể cảm nhận rõ luồng không khí ra vào từ cánh mũi của búp bê", ông Adam, đại diện của nhà máy sản xuất cho biết.

Ngoài ra, công nghệ AI còn giúp búp bê tình dục có thể "tạo ra nhiều biểu cảm trên gương mặt như cười hay nháy mắt, thậm chí nó có thể trả lời nhiều câu hỏi được định sẵn".

"Chúng tôi đang từng bước bổ sung và nâng cấp thêm nhiều tính năng mới cho búp bê, tạo sự bất ngờ tới khách hàng. Trong tương lai, mọi thứ sẽ được cải thiện và ngày càng tốt lên", ông Adam nói thêm.

Bên trong nhà máy sản xuất búp bê giống hệt người thật - 1
Bàn để sản phẩm mẫu (Ảnh: LoveDolls).

Hiện trung bình một búp bê của hãng có giá từ 1.800 USD (hơn 45 triệu đồng). Loại cao cấp hơn có thể trả lời các câu hỏi có giá từ 3.000 USD (hơn 75 triệu đồng). Mặt hàng chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu.

Được biết, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang hiện hữu ở các ngành nghề tại Trung Quốc, từ máy bay không người lái tới búp bê tình dục. Không chỉ LoveDolls, WMDOLL là một trong những nhà máy sản xuất búp bê người lớn có quy mô lớn nhất ở nước này với xưởng đặt tại tỉnh Quảng Đông. Từ cuối năm 2016, nhà máy đã cho ra mắt sản phẩm mới ứng dụng AI.

Theo đại diện của công ty WMDOLL, mỗi năm họ bán được hơn 20 búp bê trang bị trí tuệ nhân tạo, có giá bán từ 1.470 USD đến 7.350 USD (36,5 triệu đồng đến 183 triệu đồng). Con số này nhỏ hơn nhiều so với số lượng 20.000 búp bê mà công ty bán ra hàng năm. Thị trường chủ yếu của họ là khách hàng nước ngoài như Mỹ - nơi nhập khẩu tới 80% lượng hàng.