Bạn có muốn con nằm trong Top những đứa trẻ “siêu cao” Việt Nam?

(Dân trí) - Chiều cao đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ tác động trực tiếp đến cơ hội học tập, nghề nghiệp tương lai mà còn ảnh hưởng đến trí tuệ, ngoại hình và cả sức khỏe.

Tầm quan trọng của chiều cao

Theo nghiên cứu của nhà khoa học Riccardo Marioni đến từ Viện Di truyền và Y học phân tử, Đại học Edinburgh: "Chúng tôi đã kiểm tra DNA và phát hiện thấy có điểm tương đồng nhỏ giữa chiều cao, trí thông minh. Theo đó, những người cao có xu hướng thông minh hơn". Hay nghiên cứu đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine của Anh năm 2015 cho biết, những người có chiều cao vượt trội thường có trái tim khỏe, ít mắc các bệnh về đường tim mạch hơn người thấp lùn.

Chiều cao không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn quyết định nhiều đến tương lai của một đứa trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà trong một số ngành nghề, ở khâu tuyển dụng người ta đều ghi rõ chiều cao tối thiểu hay yêu cầu ngoại hình. Điều này cho thấy chiều cao là một lợi thế để người xin việc có được vị trí tốt hơn.

Bạn có muốn con nằm trong Top những đứa trẻ “siêu cao” Việt Nam? - 1

Bố mẹ hiện đại chú trọng chiều cao của con ra sao?

Khi được hỏi có quan tâm đến việc phát triển chiều cao cho con mình không, chị N.P.N (ngụ Q.3, TP. HCM) chia sẻ: “Biết chiều cao chỉ phụ thuộc 70% vào yếu tố di truyền, 30% còn lại là do chế độ ăn uống, vận động, nghỉ ngơi nên cái gì béo bổ, giúp phát triển chiều cao tôi và anh xã đều dành hết cho con. Chồng tôi vì thấp lùn mà hồi đó không trúng tuyển công an, nên giờ chỉ mong sao con cao lớn, rồi được làm công việc mà mình yêu thích”. Hay chị L.T.H (Q.Tân Bình, TP. HCM) vui mừng chia sẻ: “Hồi nhỏ con mình thấp nhất xóm ấy chứ. Nhưng từ ngày mình ra sức tẩm bổ bằng các loại thực phẩm giàu canxi, vitamin D, sữa, cũng như những sản phẩm bổ sung canxi thì chiều cao con mình đã cải thiện, giờ thì con nằm trong top 5 những bạn cao nhất lớp luôn rồi”.

Nhận thấy sự quan tâm của các bậc phụ huynh về việc chăm sóc chiều cao, vóc dáng cho con trẻ ngay từ nhỏ, Webtretho đã tổ chức cuộc thi “TRUY TÌM BÉ SIÊU CAO”. Đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi online vô cùng thú vị, là nơi cho các bậc phụ huynh tự tin “khoe” chiều cao vượt trội của bé nhà mình để “so tài” cùng các bạn đồng trang lứa.

Đồng thời thông qua sân chơi này, Webtretho mong muốn khuyến khích cũng như nâng cao ý thức cho các ông bố bà mẹ hiện đại: “Đừng mãi chạy theo cân nặng, hãy chú trọng đến chiều cao của con”.

Mỗi tuần Ban tổ chức sẽ công bố biểu đồ chiều cao trung bình của những bé tham gia ở từng độ tuổi trên website https://truytimbesieucao.webtretho.com/ và cộng đồng Webtretho. Từ đó, bố mẹ có thể dễ dàng nhận biết chiều cao của con mình đang ở mức nào so với các bé khác cùng độ tuổi.

Ban tổ chức cũng sẽ tiến hành chọn lựa và tìm ra 30 bé có chiều cao tối ưu nhất ở các độ tuổi từ 1 đến 10 tuổi để trao giải thưởng. Kết quả sẽ được công bố tại website “Truy tìm bé siêu cao” vào tuần kế tiếp sau khi kết thúc cuộc thi.

Ngoài ra, khi tham gia “Truy tìm bé siêu cao”, các bố mẹ cò có cơ hội được cùng nhau chia sẻ các bí quyết nuôi dưỡng, chăm sóc để có chiều cao đạt chuẩn, cũng như nhận về những phần thưởng vô cùng hấp hấp dẫn.

Để tham gia cuộc thi “Truy tìm bé siêu cao”, bố mẹ chỉ cần:

Bước 1: Chụp cho con một tấm hình toàn thân cùng với thước đo để thể hiện rõ ràng số đo chiều cao của bé. Lưu ý: Ảnh hợp lệ bắt buộc là ảnh toàn thân bé chụp cùng với thước đo chiều cao (thước số trên tường trong các trường học hoặc khu vui chơi, khu cân đo…).

Bước 2: Truy cập vào website https://truytimbesieucao.webtretho.com/, bấm vào nút “Tham gia ngay” và đăng tải một bức ảnh mà bố mẹ tự hào nhất về chiều cao của bé.

Bước 3: Ban tổ chức sẽ kiểm duyệt và đăng ảnh tham gia hợp lệ vào album bài dự thi.

Bước 4: Bố mẹ chia sẻ ảnh dự thi hợp lệ lên Facebook cá nhân, để chế độ công khai cùng hashtag #truytimbesieucao. Và đừng quên kêu gọi bạn bè cùng tham gia cuộc thi thú vị này nhé!

Giá trị giải thưởng: Bao gồm 30 giải tương ứng với 10 nhóm tuổi từ 1 tuổi đến 10 tuổi. Ở mỗi nhóm tuổi, Ban Tổ Chức sẽ lựa chọn 3 bé cao nhất để trao 3 giải Nhất – Nhì – Ba.

+ Giải Nhất: phiếu mua hàng trị giá 1.500.000 đồng tại Tiki

+ Giải Nhì: phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 đồng tại Tiki

+ Giải Ba: phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng tại Tiki