Bác sĩ Yên Bái đỡ đẻ cho sản phụ ven đường quốc lộ, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm

Minh Nhân

(Dân trí) - Nhận thấy tình huống khẩn cấp, bác sĩ Giàng A Vinh (xã Nậm Khắt) tiến đến hướng dẫn sản phụ lấy hơi để rặn đẻ, hô hoán người dân gần đó giúp đỡ.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một sản phụ ở xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) được bác sĩ đỡ đẻ ngay ven đường.

Theo đó, trên đường đến trung tâm y tế để sinh con, sản phụ đau bụng nhiều, gia đình dừng xe bên đường. Nam bác sĩ đi ngược chiều, đã chạy tới và giúp sản phụ vượt cạn thành công.

"Mẹ và bé đều đã ổn định, gia đình sản phụ, bạn bè và đồng nghiệp cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mong rằng những hành động đẹp, người tốt việc tốt sẽ luôn được lan tỏa", trích nội dung bài viết.

Bác sĩ Yên Bái đỡ đẻ cho sản phụ ven đường quốc lộ, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm - 1

Nam bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ dọc đường (Ảnh: Ngọc Thuận).

Hình ảnh nam bác sĩ đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, tay ôm bé trai sơ sinh, đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng gửi lời cảm ơn bác sĩ, chúc mừng sản phụ "đã gặp đúng người, đúng thời điểm".

"Mừng cho gia đình, thật ấm lòng với câu chuyện này. Cảm ơn bác sĩ và chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, bình an", người dùng Thái Ngọc viết.

"Một hành động quá đẹp, 2 mẹ con thật may mắn. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn cả em bé nữa, bởi em biết chọn đúng lúc có bác sĩ đi qua. Chúc em bé hay ăn chóng lớn nhé", người dùng Duy Hùng bình luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ chuyển dạ dọc đường là anh Giàng A Vinh, 31 tuổi, công tác tại Trạm y tế xã Nậm Khắt.

Anh Vinh kể, trên đường đi công việc cá nhân sáng 17/8, anh gặp vợ chồng Giàng A Vàng (22 tuổi) và Chang Thị May (21 tuổi, trú xã Nậm Khắt) hướng ngược chiều, trên quốc lộ 32 đoạn qua xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải).

Do xe máy bị hỏng lốp, Vàng dừng xe, đặt vợ nằm ven đường, rồi chạy đi tìm giúp đỡ.

Lúc này, sản phụ May đau bụng nhiều, Vàng ôm chặt vợ, ngồi dưới đất. Nhiều người dân tập trung xung quanh nhưng không thể giúp vì thiếu chuyên môn.

Bác sĩ Yên Bái đỡ đẻ cho sản phụ ven đường quốc lộ, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm - 2

Bác sĩ Giàng A Vinh (góc trái) thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Vinh tiến đến giới thiệu nghề nghiệp và xin phép được kiểm tra cho sản phụ. Bác sĩ nhận thấy tình huống khẩn cấp, nước ối của sản phụ đã cạn, phần đầu của thai nhi đã ra khỏi tử cung một phần.

Với kinh nghiệm chuyên môn, anh Vinh hướng dẫn sản phụ lấy hơi để rặn đẻ, hô hoán người dân gần đó tìm kéo, đun nước để ngâm nóng, rồi chuẩn bị khăn xô.

"Mọi việc diễn ra nhanh, ca đỡ đẻ kéo dài khoảng 20 phút", anh Vinh nói, cho biết đã đỡ đẻ cho sản phụ ngay tại rìa đường quốc lộ, bé trai nặng khoảng 2,8kg, sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Anh nán lại theo dõi tình hình hai mẹ con, đồng thời hướng dẫn gia đình đưa hai mẹ con xuống bệnh viện để kiểm tra.

"Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tai nạn hay sản phụ chuyển dạ, bác sĩ nào cũng sẽ làm như vậy", bác sĩ Vinh khiêm tốn nói.

Bác sĩ Giàng A Vinh tốt nghiệp Đại học Y khoa năm 2019, công tác tại Trạm Y tế xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải). Trong 5 năm công tác, anh nói ở vùng cao Mù Cang Chải, việc đẻ rơi không hiếm gặp. Anh từng nhiều lần đỡ đẻ cho các sản phụ trên xe cứu thương.

Bác sĩ Yên Bái đỡ đẻ cho sản phụ ven đường quốc lộ, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm - 3

Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, tặng giấy khen của UBND huyện cho bác sĩ Giàng A Vinh (Ảnh: UBND huyện Mù Cang Chải).

Sáng 20/8, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải đã thay mặt lãnh đạo huyện khen thưởng đột xuất bác sĩ Giàng A Vinh.

Tại buổi gặp gỡ, bà Xuyến đã tuyên dương và tặng giấy khen của UBND huyện Mù Cang Chải cho bác sĩ Vinh.

Đồng thời, chính quyền mong muốn bác sĩ tiếp tục phát huy y đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của trạm y tế xã Nậm Khắt nói riêng và toàn huyện nói chung.

"Sự ghi nhận của lãnh đạo huyện chính là động lực giúp tôi hoàn thành tốt hơn công việc của mình", anh Vinh nói, hứa phát huy tinh thần y đức để chăm sóc sức khỏe cho người dân.