Quảng Trị:

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly

Đăng Đức

(Dân trí) - Mỗi ngày, quán cơm Yên Vui nấu 300 suất cơm cung cấp cho người nghèo, bệnh nhân tại bệnh viện; những ngày này còn nấu thêm 200 suất phát miễn phí đến bà con trong khu cách ly phòng dịch Covid-19.

Gần trưa, hơn 200 suất cơm được nhà bếp chuẩn bị, đóng hộp sẵn sàng để chuyển đến tặng bà con trong khu cách ly phòng dịch Covid-19. Những suất cơm kèm theo cá, thịt, trứng, rau… đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly - 1

Đội ngũ nhà bếp và tình nguyện viên chuẩn bị cơm cho người khó khăn và trong khu cách ly.

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly - 2

Hàng trăm suất cơm miễn phí được chuẩn bị để tặng bà con khu cách ly.

Từ khi chính quyền thị xã Quảng Trị lập khu cách ly phòng dịch Covid-19, quán cơm Yên Vui quyết định cung cấp miễn phí ngày 3 bữa, mỗi bữa hơn 200 suất cơm cho bà con.

Ông Nguyễn Duy Ái - Chủ nhiệm quán cơm Yên Vui tại Quảng Trị cho biết, từ ngày 6/8, quán tiến hành cung cấp suất cơm miễn phí cho bà con trong các khu cách ly tập trung ở thị xã Quảng Trị và dự kiến những ngày tới cũng mở rộng cung cấp cơm đến các khu cách ly ở Triệu Phong và Hải Lăng.

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly - 3

Những phần cơm đầy đủ chất dinh dưỡng giúp người khó khăn thêm ấm lòng.

Hơn 2 năm qua, trừ ngày cuối tuần, trưa nào quán Yên Vui cũng mở cửa để phục vụ cơm giá rẻ tại chỗ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn. Mỗi ngày, quán bán từ 100-120 suất cơm giá rẻ cho người dân tại địa phương. Đối với suất cơm chay, có giá chỉ 1.000 đồng, cơm mặn có giá chỉ 2.000 đồng.

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly - 4

Quán dự kiến sẽ cung cấp hơn 200 suất cơm miễn phí cho bà con đến hết thời gian cách ly.

Bà Hồ Thị Quy (70 tuổi, ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) làm nghề bán rau ở chợ thị xã Quảng Trị là một trong những khách hàng thường xuyên của quán cơm 2.000 đồng.

"Tui bán rau ở chợ nên thu nhập không được bao nhiêu. Nhờ có quán cơm 2.000 đồng mà những người nghèo như tui có thể sống qua ngày. Dù suất cơm chỉ có giá 2.000 đồng nhưng có đầy đủ cơm và thức ăn gồm: Thịt, cá, rau…", bà Quy nói.

Mỗi ngày, cứ vào buổi trưa, nhiều người bán hàng rong, bán vé số, người tàn tật… thường tìm đến quán để mua cơm. 

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly - 5

Do dịch bệnh nên người nghèo đến mua cơm hộp tại quán mang đi.

Vượt quãng đường hơn 5 km, ông Lê Viết Kiết (ở xã Hải Quy) đến nhận suất cơm trưa mang đi, do dịch bệnh nên quán không thể tổ chức ăn tại chỗ. 

Ông Kiết nói rằng, bên ngoài mỗi suất cơm rẻ nhất cũng có giá từ 20.000 đồng, nhưng đến đây mua cơm chỉ 2.000 đồng. Những suất cơm như vậy vừa ngon, lại giúp người khó khăn ấm lòng hơn.

Bên cạnh việc cung cấp cơm tại chỗ, quán cũng tặng hơn 100 suất cơm miễn phí đến Hội người mù tại Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và Mái ấm Lâm Bích ở thành phố Đông Hà; Đồng thời, cung cấp hàng trăm suất ăn giá rẻ cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (tại thị xã Quảng Trị) và Trung tâm Y tế Triệu Phong.

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly - 6

Một cụ già đến mua 2 suất cơm giá rẻ tại quán.

Thấy quán cơm chỉ có 3 đầu bếp nên không kịp cung cấp cơm miễn phí cho các khu cách ly, nhiều tình nguyện viên là cán bộ nghỉ hưu, giáo viên cũng thu xếp thời gian đến quán hỗ trợ.

Bà Lê Thị Hảo (64 tuổi), cán bộ nghỉ hưu tại thị xã Quảng Trị cho biết, bà làm tình nguyện viên tại quán từ khi hoạt động đến nay.

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly - 7

Bà Hảo làm tình nguyện tại quán để phục vụ suất ăn cho bà con.

"Làm ở quán chúng tôi thấy vui vì được giúp đỡ cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mình không có tiền giúp đỡ nên tình nguyện góp sức để người nghèo có thêm bữa cơm đủ chất hơn", bà Hảo chia sẻ.

Ấm lòng suất cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo, bà con khu vực cách ly - 8

Vận chuyển cơm đến các khu cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Duy Ái cho biết, nguồn kinh phí duy trì hoạt động của quán lấy từ Quỹ từ thiện Bông Sen TPHCM và nguồn do các nhà hảo tâm đóng góp tại quán. Quán chúng tôi dự định sẽ cung cấp suất cơm miễn phí cho người dân hết đợt cách ly.