Bạc Liêu:

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng dành cho người khó khăn, yếu thế

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Đi chợ không cần tiền nhưng người dân có hoàn cảnh khó khăn có thể "mua" gạo và nhu yếu phẩm ngay tại phiên "Chợ nhân đạo".

Trong hai ngày 13-14/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu tổ chức phiên "Chợ nhân đạo" với người đi chợ "mua" hàng là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 200 người dân đã đến phiên chợ, tự mình "mua" sắm hàng hóa như gạo và các nhu yếu phẩm (gạo, sữa, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn…).

Sau khi lựa chọn xong các mặt hàng, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu trực tiếp "bán" số hàng hóa này đến tận tay người dân.

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng dành cho người khó khăn, yếu thế - 1

Người dân được lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu "bán" trực tiếp hàng hóa với giá 0 đồng.

Điều đặc biệt, theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, phiên chợ này ưu tiên người dân nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, người dân "mua" tất cả hàng hóa với giá 0 đồng.

Số tiền này (trị giá thực một phần hàng hóa khoảng 350.000 đồng) đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động hỗ trợ.

Nhiều người dân khi đến "Chợ nhân đạo" bày tỏ vui mừng và xúc động khi được sự quan tâm của hội, ngành, địa phương. Đối với họ, trong hoàn cảnh còn khó khăn thiếu thốn thì một bịch đường, một kí gạo… cũng là thiết yếu.

Ấm lòng phiên chợ 0 đồng dành cho người khó khăn, yếu thế - 2

Phiên "Chợ nhân đạo" đã góp phần hỗ trợ, chia sẻ với những hộ gia đình khó khăn (Ảnh: CTV).

"Nhà tôi có hoàn cảnh khó khăn lắm, nay được đi chợ nhân đạo mua hàng không tốn tiền  nên mừng lắm", một người dân ở xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu) bày tỏ.

Theo lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, "Chợ nhân đạo" là một hoạt động thiết thực của "Tháng nhân đạo" diễn ra trong tháng 5/2021. Phiên chợ này hướng về những người yếu thế, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", sự sẻ chia của cộng đồng, góp phần an sinh xã hội được tốt hơn.