Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19

Công Bính – Ngô Linh

(Dân trí) - Với mong muốn hỗ trợ phần nào cho những người nghèo, lao động mất việc do dịch Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã vận động các nhà hảo tâm tổ chức “phiên chợ 0 đồng”.

Tại phiên chợ 0 đồng, người “mua” có thể lấy bất cứ món gì gia đình cần mà phiên chợ có thể đáp ứng, người “bán” thu lãi bằng lời cảm ơn và nụ cười rạng rỡ trên môi “khách hàng” của mình.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 1

“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 của phụ nữ Đại Lộc

Những phiên chợ này do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đại Lộc và hội phụ nữ các xã tổ chức với hàng trăm suất quà đã đến tay người nghèo, khó khăn để họ vững tâm giữa đại dịch.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 2
Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 3
Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 4

Hội đã tổ chức các phiên chợ tại 10 xã khó khăn của huyện Đại Lộc

Bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Lộc cho biết, khi vừa lên ý tưởng và kêu gọi ngày thứ nhất, hôm sau Hội đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn của các mạnh thường quân. Đến nay, Hội phụ nữ huyện và xã đã tổ chức nhiều “phiên chợ 0 đồng” trên 10 xã gặp khó khăn của huyện Đại Lộc.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 5

Người dân rất vui vẻ và xúc động khi nhận được hỗ trợ từ “phiên chợ 0 đồng”

Người đến nhận đều có phiếu rõ ràng. Hội phụ nữ cũng có thực đơn sẵn để mọi người nắm bắt hôm nay phiên chợ có gì và lên ý tưởng đi chợ sao cho nhanh, gọn mà đầy đủ thực phẩm gia đình cần. Bên cạnh đó, người dân cũng được phát tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, được tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 6

Chương trình “chuyến xe 0 đồng” của phụ nữ xã Đại Hồng

“Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều gia đình nghèo khó, mất việc do ảnh hưởng của dịch nên Hội phụ nữ mới lên ý tưởng này. Mọi người đều có ý thức chỉ lấy đủ dùng, người vẫn tự xoay sở được thì nhường lại cho người khó khăn hơn. Sau khi hội phụ nữ huyện tổ chức 2 đợt với 6 phiên chợ thì giao lại cho hội phụ nữ các xã còn khó khăn hoặc có khu cách ly, phong tỏa tự vận động tổ chức. Mô hình ngày càng nhân rộng, nhận được sự hưởng ứng lớn trong cộng đồng, động viên người dân an tâm giữa đại dịch”, bà Nguyễn Thị Mừng chia sẻ.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 7

Gian nan đưa các phần quà đến các địa phương vùng xa

Ông Phạm Đình Chiến (48 tuổi, xã Đại Hồng) cho biết, thường ngày ông đi phụ hồ ở các công trình, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giờ thất nghiệp. Vợ ông đau ốm liên miên, 2 con cũng tạm nghỉ việc do công ty thiếu hàng. Vì thế, nhận được các nhu yếu phẩm tại phiên chợ khiến ông rất vui, xúc động. “Mô hình này rất ý nghĩa. Những nhu yếu phẩm nhận được sẽ phần nào giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn”, ông Chiến bày tỏ.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 8

Chương trình đi chợ 0 đồng (shipper 0 đồng) của phụ nữ xã Đại An, người dân cần gì sẽ ghi thực đơn cụ thể

Ngoài những phần quà do các nhà hảo tâm, “phiên chợ 0 đồng” cũng nhận được sự chung tay của nhiều người dân trên địa bàn huyện.

Đơn cử như chị Lê Thị Cúc (42 tuổi, thôn Hòa Phú, xã Đại An), chị bị tai biến, sinh sống bằng nghề bán vé số dạo; khi nghe tin Hội phụ nữ tổ chức chợ 0 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chị sẵn sàng ủng hộ rau quả cho chương trình.

“Gia đình tôi cũng khó khăn nhưng không đến nỗi, với tinh thần tương thân tương ái, tôi cũng mong muốn đóng góp phần nào giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn”, chị Cúc cho biết.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 9
Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 10

Phụ nữ sẽ đi chợ và mang đến tận nơi cho các hộ neo đơn và người dân đang cách ly tại nhà

Bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Lộc chia sẻ: “Hiện nay huyện Đại Lộc đã hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng trên địa bàn vẫn còn nhiều lao động mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19. Hội phụ nữ huyện và các xã sẽ nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm để giúp họ vượt qua khó khăn này”.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 11

Người dân vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ, an tâm giữa đại dịch

Ngoài mô hình “phiên chợ 0 đồng”, nhiều chị em phụ nữ cơ sở cũng có các chương trình ý nghĩa, thiết thực giúp người dân vượt qua khó khăn như chương trình đi chợ 0 đồng (shipper 0 đồng) của phụ nữ xã Đại An.

Các chị em phụ nữ sẽ phân chia nhau đến tận nhà các hộ neo đơn, gia đình tự cách ly tại nhà để hỗ trợ đi chợ. Các thực phẩm muốn mua sẽ được chị em ghi chép đầy đủ, cụ thể rồi đích thân đến chợ chọn lựa đảm bảo tươi ngon, an toàn cho người dân.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 12
Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 13

Chương trình “bánh chưng nghĩa tình”, “bữa sáng yêu thương” của phụ nữ xã Đại Lãnh

“Tiền, thực phẩm được hỗ trợ là kêu gọi từ các mạnh thường quân, hội viên phụ nữ… Ban đầu chị em cũng không nói với người dân là miễn phí, để họ có thể thoải mái nói ra món mình yêu cầu, khi về đến nhà mới báo giá 0 đồng. Lúc đó, mọi người rất là bất ngờ và xúc động. Hiện hội phụ nữ đã hỗ trợ được 30 suất và tiếp tục kêu gọi để giúp đỡ người nghèo khó, neo đơn và mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19”, bà Phan Thị Tám - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đại An, Đại Lộc - cho biết.

Bên cạnh đó, chương trình “bữa sáng yêu thương”, “bánh chưng nghĩa tình” để hỗ trợ các khu cách ly tập trung, điểm kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn xã Đại Lãnh cũng được Hội LHPN xã tổ chức thực hiện.

Ấm lòng “phiên chợ 0 đồng” cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - 14

Hỗ trợ các khu cách ly tập trung và các điểm kiểm soát dịch trên địa bàn

Sau khi cùng ban dân chính xã huy động quỹ từ các nhà hảo tâm, hội phụ nữ sẽ kêu gọi chị em tự nguyện đến gói bánh, nấu sữa. Người cắt lá, vo nếp, xắt thịt, hay phải hàng giờ nấu bánh; dù vất vả nhưng ai cũng vui vẻ, tự hào vì góp phần nhỏ vào công việc phòng, chống dịch tại địa phương.

Bà Lương Thị Danh - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Lãnh cho biết: “Hiện chúng tôi đã thực hiện gói 800 bánh chưng, 2.500 bánh ít và 800 bịch sữa để gửi vào khu cách ly tập trung, ủng hộ lực lượng chống dịch tại các điểm kiểm soát. Ngoài ra, Hội cũng kêu gọi khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm để hỗ trợ công tác chống dịch tại quê nhà”.