“4 trong 1+4” của cựu chiến binh, cảm hóa hàng trăm thanh thiếu niên hư

(Dân trí) - Với mô hình “4 trong 1+4”, Hội cựu chiến binh quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã cảm hóa được hàng trăm thanh thiếu niên hư, giúp các em hòa nhập cộng đồng và có việc làm ổn định.

H.T.T.N. (sinh 1992, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) là một cô gái xinh xắn, dễ thương. Thế nhưng, bố mẹ ly dị nên N. phải về sống với bà nội. Không có được sự quan tâm từ bố mẹ lại bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, N. “dính” vào ma túy lúc nào không hay. N. được Hội cựu chiến binh thành phố giao về cho Hội cựu chiến binh của phường cảm hóa, giúp đỡ.

Với sự giúp đỡ của Hội cựu chiến binh, N. không những cai được ma túy mà còn có một công việc ổn định. Hiện N. đã là chủ một tiệm tóc và bán mỹ phẩm.

“4 trong 1+4” của cựu chiến binh, cảm hóa hàng trăm thanh thiếu niên hư - 1

Một trường hợp được Hội cựu chiến binh Hải Châu cảm hóa, giáo dục thành công và hỗ trợ vốn để làm ăn

Tương tự là trường hợp của em Tr. Q. Đ. (sinh 1992, phường Bình Thuận). Đ. cũng theo bạn bè rồi sa vào ma túy.

“Cái đáng trân trọng của Đ. là ý chí quyết tâm để cai ma túy. Với sự giúp đỡ của Hội cựu chiến binh phường, Đ. được đi học nghề pha chế đồ uống và được một tập đoàn lớn tuyển dụng. Tập đoàn này đã đưa Đ. qua Singapore đào tạo thêm và hiện Đ. đang làm việc tại tập đoàn này”, ông Huỳnh Ngọc Tri, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu cho biết.

Đây là 2 trong số hàng trăm trường hợp thanh thiếu niên hư đã được Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu cảm hóa, giúp đỡ theo mô hình “4 trong 1+4” trong 3 năm qua.

Xuất phát từ hiệu quả thực hiện mô hình “4 trong 1+4” tại phường Bình Thuận, Hội Cựu chiến binh quận Hải Châu đã phổ biến, triển khai thực hiện trên toàn quận.

“4 trong 1+4” của cựu chiến binh, cảm hóa hàng trăm thanh thiếu niên hư - 2

Nhiều thanh thiếu niên sau khi được Hội cựu chiến binh giúp đỡ đã có làm việc ổn định

Mô hình “4 trong 1+4” thể hiện các thành phần lực lượng cùng phối hợp tham gia thực hiện cảm hóa, giáo dục cho 1 trường hợp. Trong đó, 1 là người được cảm hóa, giáo dục; 4 là đại diện các tổ chức, cá nhân được phân công cảm hóa, giáo dục.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tri, sau 3 năm tổ chức tham gia công tác cảm hóa, đến nay đã có 192 trường hợp nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội khác được cảm hóa, giáo dục tiến bộ và có 51 trường hợp đang được tiếp tục theo dõi, giúp đỡ.

Những trường hợp sau khi được cảm hóa có nhu cầu cần giúp đỡ về vật chất đã được Thành hội Cựu chiến binh và UBND quận, UBND các phường hỗ trợ về phương tiện sinh kế, học phí đào tạo nghề, vốn buôn bán, từng bước đưa các em trở lại hòa nhập với người thân, gia đình và xã hội.

“Mô hình “4 trong 1 +4” đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong đó hội cựu chiến binh và công an là lực lượng chủ lực”, ông Tri nói.

Hiện nay, các trường hợp sau khi được cảm hóa, giáo dục tiến bộ cơ bản đã có công việc làm ăn tương đối ổn định, tự nuôi sống được bản thân mình và tham gia đóng góp một phần kinh tế cùng gia đình cải thiện cuộc sống, đồng thời tiếp tục rèn luyện tu dưỡng để không ngừng tiến bộ ngày càng vững chắc.

Mô hình “4 tron 1+4” đã được Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng công nhận là mô hình tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh thành phố năm 2018. Mô hình đã được phổ biến đến Hội cựu chiến binh các quận, huyện trong toàn thành phố để cùng nghiên cứu áp dụng.

Khánh Hồng