10 ngôi nhà đắt nhất thế giới

Tạp chí Gala trong số ra gần đây đã liệt kê 10 ngôi nhà đắt giá nhất thế giới, gắn liền với tên tuổi 10 doanh nhân và những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông và giải trí. Dẫn đầu là nhà của Lakshmi Mittal (trị giá khoảng 100 triệu euro).

Từ một năm nay, doanh nhân gốc Ấn Độ Lakshmi Mittal 54 tuổi này sống trong ngôi nhà đắt nhất thế giới. Mittal có một công ty thép lớn nhất thế giới. Theo danh sách những người giàu có nhất thế giới hiện nay thì Lakshmi Mittal đứng thứ ba sau Bill Gates và ông Giám đốc Tài chính Warren Buffett.

Ngôi biệt thự được xây dựng vào năm 1840 theo mẫu của một cung điện ở Florence và nằm trên một con đường riêng tại quận London Kensington, nơi được gọi là “con phố của các tỉ phú”. Ngôi biệt thự có một sảnh lớn, một bể bơi khổng lồ và một nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, có tắm khoáng Spa làm từ đá cẩm thạch, trang trí với đài kỷ niệm Tajmahal Ấn Độ.

Nhà của Aaron Spelling (khoảng 78 triệu euro)

Nhà sản xuất thành đạt này thuộc xêri các tỉ phú đa năng như Der Denver-Clan hay Melrose Place. Ngay từ năm 1983, ông già 82 tuổi này đã xây dựng cho mình một lâu đài ở Bel - Air với sân chơi tennis và 60 nhân viên luôn chăm sóc giữ gìn cho khuôn viên rộng 5.200m2.

Nhà của Bill Gates (khoảng 75 triệu euro)

Người đàn ông giàu có nhất thế giới (46,5 tỉ euro) xây ngôi nhà thơ mộng của mình bên hồ Washington ở Seattle. Người sáng lập ra Microsoft này sở hữu một biệt thự làm bằng gỗ, rộng gần 4.000m2, trong đó có tất cả các kỹ thuật hiện đại nhất. Màu tường biến đổi khi bấm nút, tại đây có các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng...

Ngôi nhà của Bill Gates có 7 phòng ngủ, 24 phòng tắm và 6 nhà bếp, bao quanh là rất nhiều gương kính.

Nhà của Oprah Winfrey (khoảng 38 triệu euro)

Nữ hoàng Talkshow đã mua ngôi nhà vào năm 2001 tại Santa Barbara, nơi mà John F.Kennedy và Jackie đã nghỉ kỳ trăng mật ở đó. Hiện tại, Oprah  Winfrey sống với bạn trai của mình là Giám đốc Stedman Graham trên diện tích 2.000m2 đất, có bể bơi lớn và sân tennis. Chỉ riêng trang trí cho khu bếp - với lò pizza đã tốn 1 triệu euro, đắt gấp 3 lần so với boongke chống khủng bố.

Nhà của Sylvester Stallone (khoảng 24 triệu euro)

Ngôi sao điện ảnh người Italia này có nơi ở gần Hollywood từ năm 1998 như ngôi nhà ở Toskana, có nhiều không gian và các hòn đảo nhỏ từ vùng Sixtinis Kapelle. 9 phòng ngủ và hồ bơi đã được sửa lại theo ý của anh ta. Và, ở trong vườn hiện nay có một pho tượng bằng đồng theo kiểu Italia: Stallone “Rocky”.

Nhà của Barbara Streisand (khoảng 23 triệu euro)

Ngôi biệt thự của Barbara Streisand nằm bên bờ biển Malibu. Sau khi chuyển đến ở cùng với người đồng nghiệp James Brolin, 64 tuổi, Barbara Streisand, 62 tuổi, đã sửa sang tất cả hết khoảng 195.000 euro. Hiện tại, cùng với James Brolin, bà đang tận hưởng một quang cảnh biển đẹp như mơ. Ở đây có 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, 2 nhà nghỉ riêng biệt. Tổng diện tích ở đây là 1.700m2, có đầy đủ đồ gỗ cổ từ thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX.

Nhà của Donald Trump (khoảng 22 triệu euro)

Đối với các tay chơi trên toàn cầu thì các vòi nước làm bằng vàng là tiêu chuẩn. Ngay cả các bức tường phòng khách rộng khổng lồ trong ngôi biệt thự bên bờ biển đầy cọ này cũng được trang trí bằng vàng lá. 18 năm trước, khi anh chàng người New York mua quần thể rộng 8 hecta này thì cô vợ chung thủy của anh Melania vẫn chưa xuất hiện. Ở đây có 128 căn phòng. Một phần trong quần thể này được xây dựng làm Câu lạc bộ Golf Mar-a-Lago.

Nhà của Rod Steward (khoảng 20 triệu euro)

Ngôi sao nhạc rock người Anh này tin tưởng vào các vị thánh Hy Lạp: các pho tượng sống được đặt quanh các bậc thang đi xuống sân cỏ của ngôi nhà mà Rod Steward đã cho xây dựng từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX trên diện tích rộng 2.200m2 tại Beverly Hills. Cùng với người bạn đời của mình là Penny Lancaster, Rod sử dụng 11 phòng ngủ, 14 phòng tắm, trong đó có 2 phòng tập thể thao, hồ bơi, sân chơi tennis và các đài phun nước.

Nhà của Steve Spielberg (khoảng 15 triệu euro)

Nhà đạo diễn điện ảnh Mỹ tài ba này luôn muốn trốn tránh cái không khí náo nhiệt tại trường quay miền Tây nên đã đến ở bờ biển miền Đông sau Georgia Pond, trên đảo Long Island, cách thành phố New York không xa. Tại đây ông có cả một phim trường hoàn chỉnh làm theo kiểu của thế kỷ XIX. Mỗi khi cần thư giãn và rèn luyện thể lực, ông thường đi bơi tại các bể làm bằng đá cẩm thạch có tầm nhìn ra biển Atlantic.

Nhà của Jennifer Lopez (khoảng 9 triệu euro)

Hai năm trước, nữ danh ca này đã mua ngôi biệt thự rộng 1.000 m2 bên bờ biển Miami gần với Ricky Martin. Nhưng người chồng hiện nay của cô là Marc Anthony không thể chịu đựng nổi cảm giác phải sống lâu dài dưới mái nhà mà trước đây người chồng cũ của vợ đã từng sống. Cả hai vừa chuyển đến ở tại nhà nghỉ bên bờ biển Nam (trị giá 7,2 triệu euro).

Theo Tuyết Lan
An Ninh Thế Giới