Thêm nhiều kỹ năng trùng tu di sản cho học viên Huế

(Dân trí) - Ngày 4/12, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (TTBTDTCĐH) đã tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo kỹ thuật bảo tồn thuộc dự án “Bảo tồn trùng tu và đào tạo kỹ thuật tại công trình Bi Đình – lăng Tự Đức thuộc khu di sản Huế”.

24 học viên tham gia, hoàn thành các chuyên đề đào tạo chính liên quan đến phương pháp bảo tồn các di tích bằng ngói, gạch, vữa truyền thống đã được cấp giấy chứng nhận. Đặc biệt, trong quá trình tham gia khóa đào tạo, các học viên đã được thực hành trực tiếp việc bảo tồn, trùng tu một số hạng mục tại di tích Bi Đình (nhà bia nơi có tấm bia lớn nhất Việt Nam) trong lăng Tự Đức. Học viên là những người đang tham gia trực tiếp công tác bảo tồn di sản văn hóa tại Huế như kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, họa sĩ, chuyên viên bảo tàng…

24 học viên trên đã cùng với chuyên gia Ba Lan phục hồi hoàn chỉnh phần họa tiết trang trí và rồng đắp nổi (thí điểm trên 1 cột), và trám các vết nứt ở các vòm, tu sửa một mảng nền gạch Bát Tràng theo phương pháp truyền thống, đồng thời xử lý các loại rêu mốc xâm thực công trình.

Các học viên Huế được đào tạo tốt về trùng tu di tích qua khóa học với chuyên gia Ba Lan
Các học viên Huế được đào tạo tốt về trùng tu di tích qua khóa học với chuyên gia Ba Lan

Qua chương trình đào tạo này, học viên sẽ có thêm kỹ năng xử lý các loại hư hại khác nhau trên di tích bằng phương pháp phù hợp để bảo tồn tu bổ công trình di sản. Được biết dự án với nguồn vốn tài trợ 39.586 USD cùng vốn đối ứng của TTBTDTCĐH lấy từ nguồn vé tham quan, được triển khai từ 7/8-10/12 dưới sự tham gia hướng dẫn giảng dạy của các chuyên gia bảo tồn Ba Lan do TS.KTS. Marek Baranski làm trưởng nhóm.

Đại Dương