Huế:

Ra mắt Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ Cố đô Huế

(Dân trí) - Tiếp nối sự hoạt động tích cực, thành công của các câu lạc bộ nhiếp ảnh trên toàn tỉnh, ngày 18/6, Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ Cố đô Huế, đồng thời khai mạc triển lãm ảnh mang chủ đề “Mắt trẻ”.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Văn Tý, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Câu lạc bộ nhiếp ảnh trẻ cố đô Huế được kỳ vọng là sân chơi, nơi kết nối những đam mê sáng tạo, đồng điệu trong nghệ thuật nhiếp ảnh giữa những người trẻ với nhau. Điều này cũng nằm trong kế hoạch phát triển của Hội Nhiếp ảnh Tỉnh Thừa Thiên Huế, là sự tiếp nối những đam mê bất tận của những thế hệ đam mê nhiếp ảnh”.

Với tiêu chí tập hợp những thành viên yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, Câu lạc bộ là tín hiệu tích cực trong hoạt động sinh hoạt và sáng tạo nghệ thuật của những người trẻ đam mê chụp ảnh trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, 80 thành viên của Câu lạc bộ đã thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, mong muốn học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các nghệ sĩ đi trước để làm nên các tác phẩm ảnh mang dấu ấn nghệ thuật.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Tý – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Tỉnh Thừa Thiên Huế đọc quyết định ra mắt Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Cố đô Huế
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Tý – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Tỉnh Thừa Thiên Huế đọc quyết định ra mắt Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Cố đô Huế

Trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ giữa các hội viên, tổ chức các buổi dã ngoại, sáng tác ảnh, các buổi hội thảo hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh với sự tham gia của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên toàn quốc.

Sau lễ ra mắt câu lạc bộ là triển lãm ảnh “Mắt trẻ” với gần 40 tác phẩm của các bạn trẻ yêu thích và đam mê nhiếp ảnh ở Huế. Triển lãm đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc đẹp thực sự ấn tượng. Mỗi tác phẩm là một phong cách riêng, thể hiện những góc nhìn trẻ trung tươi mới, ghi lại chân thực mọi mặt của cuộc sống và con người ở vùng đất Huế.

Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Tỉnh Thừa Thiên Huế cắt băng khai mạc triển lãm Mắt trẻ
Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Tỉnh Thừa Thiên Huế cắt băng khai mạc triển lãm "Mắt trẻ"

Từ tác phẩm” Niềm tin” của tác giả Phan Văn Trung cho người xem thấy được nghị lực phi thường của con người. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn luôn mỉm cười để thấy ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Hay như hai tác phẩm cùng tên “Nắng sớm” của hai tác giả Dương Thành Chung và Đoàn Ngọc Thạch là hai góc nhìn khác nhau về bình minh ở đất Cố đô. Với Thành Chung đó là cảnh cầu Trường Tiền với những cành phượng vĩ rủ bóng xuống dòng sông nó êm đềm nhẹ nhàng và thanh thoát đến kì lạ. Còn Ngọc Thạch đó là cảnh sớm mai các bà cụ đang tập dưỡng sinh đây là một hoạt động thường nhật để thư thái, rèn luyện sức khỏe để bắt đầu cho một ngày mới.

Tác phẩm Nắng sớm của tác giả Dương Thành Chung
Tác phẩm "Nắng sớm" của tác giả Dương Thành Chung
Tác phẩm Nắng sớm của tác giả Đoàn Ngọc Thạch
Tác phẩm "Nắng sớm" của tác giả Đoàn Ngọc Thạch
Tác phẩm Lăng Minh Mạng chụp bằng flycam của tác giả Võ Xuân Thắng
Tác phẩm "Lăng Minh Mạng" chụp bằng flycam của tác giả Võ Xuân Thắng
Tác phẩm Niềm tin của tác giả Phan Văn Trung
Tác phẩm "Niềm tin" của tác giả Phan Văn Trung
Tác phẩm “Bóng nước” của tác giả Ngô Quang Trí
Tác phẩm “Bóng nước” của tác giả Ngô Quang Trí
Tác phẩm Quăng chài của tác giả Lê Hồng Long
Tác phẩm "Quăng chài" của tác giả Lê Hồng Long
Người xem đang thưởng thức các bức ảnh nghệ thuật
Người xem đang thưởng thức các bức ảnh nghệ thuật

Quỳnh Nga - Đại Dương