Vinhomes Times City tổ chức tổng diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Sáng qua (13/12), Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) phối hợp với Ban quản lý Căn hộ Vinhomes Times City tổ chức buổi “Tổng diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn” tại Tòa nhà Căn hộ Vinhomes Times City thuộc Khu đô thị Times City (458 Minh Khai, Hai Bà Trưng).

Chương trình diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Khu căn hộ Vinhomes Times City với sự tham gia của gần 100 người là lực lượng chữa cháy tại cơ sở, cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), lực lượng cấp cứu 115 cùng sự hỗ trợ của công an Quận Hai Bà Trưng, công an Phường Vĩnh Tuy và cư dân Vinhomes Times City.

 

Tình huống cháy giả định diễn ra tại căn hộ tầng 6 tòa nhà T10 do chập điện. Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ sáng, thời điểm hộ dân hầu hết vắng nhà, chỉ còn chủ yếu người già và trẻ nhỏ khiến việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do chất cháy chủ yếu là vải chăn màn, đệm mút, gỗ nên mức độ lan dẫn nhanh, nhiệt độ tăng cao và khói bao trùm, nguy cơ cháy lan sang các phòng liền kề, các tầng khác của tòa nhà là rất lớn.
 
Vinhomes Times City tổ chức tổng diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

 

Khi có cháy, hệ thống báo cháy báo động toàn bộ khu vực tòa nhà, Đội PCCC cơ sở ngay lập tức gọi số 114 để liên hệ với lực lượng Sở cảnh sát PCCC Hà Nội, công an quận và lực lượng y tế, đồng thời cắt nguồn điện dẫn vào khu vực cháy, toàn bộ khu vực được thắp sáng bằng các đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn (dùng nguồn ắc quy). Trong thời gian chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, đội PCCC cơ sở sử dụng bình cứu hỏa và các họng nước tại chỗ để khống chế đám cháy lan rộng, đồng thời tổ chức sơ tán, giải cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.

 

Sau ít phút, lực lượng cảnh sát PCCC Quận Hoàn Kiếm, cùng 3  ô tô chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với đội cơ sở triển khai các bước chữa cháy tiếp theo; tổ chức cứu hộ cứu nạn qua các lối thoát hiểm , xe thang và nệm không khí; sơ cứu tại chỗ và đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cũng trong Khu đô thị Times City.
 
Vinhomes Times City tổ chức tổng diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

 

Cuối buổi diễn tập, các lực lượng thu hồi về đơn vị, đại diện Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cùng Ban Quản lý Vinhomes Times City tiến hành họp nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm, đặc biệt xây dựng giải pháp nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và thực hành thao tác xử lý khi có sự cố cho lực lượng PCCC tại chỗ, cũng như cư dân khu căn hộ, cán bộ công nhân viên.

 

Phát biểu trong sự kiện này, bà Tạ Thị Thanh Huyền, Quyền Giám đốc Ban Quản lý Khu căn hộ cao cấp Vinhomes Times City cho biết: “Là khu đô thị lớn có đông dân cư sinh sống, chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong các toà nhà. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ theo đúng tiêu chuẩn về PCCC, thông qua buổi diễn tập này, chúng tôi mong muốn mỗi cư dân khi sống trong Vinhomes Times City hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một cách trực quan để từ đó biết cách chủ động phòng chống, xử lý để bảo vệ được bản thân và gia đình trong những trường hợp cần kíp”.

 

 

Nằm trong khu đô thị phức hợp Times City, Khu căn hộ cao cấp Vinhomes Times City được thiết kế và bố trí hài hòa trong quần thể chung nhằm phát huy tối đa tiện ích cũng như công năng của hệ thống trang thiết bị tối tân, hệ thống dịch vụ hoàn hảo.

 

Hệ thống PCCC tại khu căn hộ Vinhomes Times City được trang bị hạ tầng đầy đủ theo đúng tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế trong với các thiết bị báo cháy tự động, chữa cháy hiện đại của Siemens. Mỗi căn hộ đều được lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, đầu báo khói, đầu báo nhiệt ở khu bếp, còn khu vực hành lang là hệ thống chuông, loa báo cháy, báo khói, tủ chữa cháy bao gồm các họng nước chữa cháy, lăng vòi, bình bột – bình bọt chữa cháy và có hệ thống hút khói hành lang. Cầu thang thoát hiểm được trang bị hệ thống quạt tạo áp để ngăn khói tràn vào khu vực cầu thang thoát hiểm theo tiêu chuẩn.

Quanh các tòa nhà, các họng tiếp nước cũng được bố trí tại những vị trí thuận tiện cho xe chữa cháy di chuyển và máy bơm chữa cháy hút nước cùng lực lượng bảo vệ chuyên trách 24/24. Ngoài ra, trong khu đô thị cũng có bể ngầm khoảng 2.700m3 cấp cho khu đô thị và trên nóc mỗi tòa nhà đều có 8 bồn nước phục vụ chữa cháy, mỗi bồn có dung tích 20m3, được kết nối với hệ thống bơm chữa cháy tự động sẽ là nguồn nước quan trọng đảm bảo chữa cháy trong nhiều giờ liền nếu xảy ra hỏa hoạn.

 

PV