Vietcombank Nam Sài Gòn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn (Vietcombank Nam Sài Gòn) đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Ngày 27/09/2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn (Vietcombank Nam Sài Gòn) đã long trọng tổ chức Hội nghị khách hàng; Lễ khánh thành trụ sở mới (tại địa chỉ Tòa nhà V6, Plot V, Khu đô thị mới Himlam, 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7 TP.HCM); Kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
 
Vietcombank Nam Sài Gòn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

 

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư TW Đảng - Nguyên Phó Chủ tịch nước; Ông Nguyễn Toàn Thắng - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Ông Trịnh Xuân Quang - Phó Bí thư thường trực ĐUK DN TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Như Thủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐK - Phó GĐ Sở Nội vụ - Trưởng ban TĐKT UBND TP.HCM; Ông Lê Trọng Hiếu - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận 7; Ông Đỗ Chí Hồng - Chủ tịch MTTQ Quận 7; về phía Vietcombank có ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT; Bà Trương Thị Thúy Nga - Phó TGĐ kiêm GĐ Chi nhánh TP.HCM; đại diện lãnh đạo các chi nhánh trong hệ thống, các Phòng/Ban tại HSC; lãnh đạo và CBNV chi nhánh Nam Sài Gòn cùng đông đảo các đối tác, khách hàng của chi nhánh.

 

Báo cáo về quá trình 20 năm xây dựng và phát triển, ông Nguyễn Kiến Tường – Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn cho biết: với tiền thân là chi nhánh Vietcombank Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, được thành lập ngày 1/10/1993 và đặt trụ sở trên một vùng đất hoang sơ còn ít dấu chân người ở huyện Nhà Bè - TP HCM, với nhân sự ban đầu chỉ vỏn vẹn 6 người, chi nhánh hoạt động với mục đích ban đầu là đáp ứng các dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận. Nhưng với tinh thần chịu khó, phát huy truyền thống và uy tín của Vietcombank, phạm vi hoạt động của chi nhánh không chỉ dừng lại ở KCX Tân Thuận mà đã vươn xa để phục vụ các KCX và KCN khác như: KCX Linh Trung 1, Linh Trung 2, KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, các KCN Đồng An, Bình Chiểu, Bình Đường, Cát Lái, khu kỹ nghệ cao, khu đô thị mới Nam Sài Gòn v.v… Tháng 6/2008, sau khi Vietcombank chính thức cổ phần hóa, Chi nhánh đổi tên thành Vietcombank Nam Sài Gòn, mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới.

 

Hai mươi năm phấn đấu và trưởng thành, đến nay Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn đã trở thành một trong những chi nhánh hàng đầu của hệ thống với qui mô tổng tài sản 12.066 tỷ đồng (tại thời điểm 30/8/2013), 244 CBNV, 19 phòng ban trong đó có 8 phòng giao dịch, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho 3.820 tổ chức và 304.688 cá nhân, góp công sức của mình vào sự phát triển kinh tế TP. HCM và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
 
Vietcombank Nam Sài Gòn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì
 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank Nam Sài Gòn cũng luôn quan tâm đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trong những năm qua, CBNV chi nhánh đã quyên góp được hàng tỷ đồng để giúp đỡ những gia đình chính sách, người có công, người nghèo, thực hiện xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tặng xe đạp cho học sinh nghèo làm phương tiện đi học….

 

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hòa Bình đã đánh giá cao những thành tựu mà Vietcombank Nam Sài Gòn đã đạt được trong suốt 20 năm qua, chi nhánh đã tận dụng được thời cơ, lợi thế và nắm bắt được những cơ hội để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, không ngừng mang đến các giá trị cho khách hàng, đồng thời có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM. Chủ tịch HĐQT cũng mong muốn trong thời gian tới, tập thể Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn sẽ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tập trung vào phát triển công tác khách hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chú trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tranh thủ những điều kiện thuận lợi, nắm bắt các cơ hội tốt để đẩy mạnh phát triển, đưa hoạt động của chi nhánh tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của hệ thống Vietcombank.

 

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những thành tích mà tập thể lãnh đạo và CBNV Vietcombank Nam Sài Gòn đã đạt được trong 20 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn cần tiếp tục tập trung sức lực, chủ động sáng tạo khắc phục những khó khăn, bám sát chỉ đạo và tuân thủ các quy định của nhà nước, pháp luật để hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2013, bên cạnh đó đội ngũ CBNV chi nhánh cũng tiếp tục phát huy, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ ngân hàng, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và của cả nước.

 

Với những thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng. Cá nhân đồng chí Nguyễn Kiến Tường - Giám đốc Chi nhánh cũng vinh dự nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng; Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn cùng 4 tập thể và 12 cá nhân thuộc chi nhánh cũng đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.

 

Tại buổi lễ, hưởng ứng lời kêu gọi của Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch nước , hiện là Trưởng ban vận động Quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” , Chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, đồng thời Chi nhánh cũng trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo Quận 7 – TP.HCM.

 

VCB News