Tổng giám đốc Vietcombank tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hà Lan, Cu Ba và Haiti

Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ và tham gia các chương trình của đoàn, ông Nghiêm Xuân Thành - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tham gia nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo các cơ quan và doanh nghiệp tại Hà Lan, Cuba và Haiti.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hà Lan, Cuba và Haiti từ ngày 23 đến 28/03/2014, đoàn công tác của Việt Nam do Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu cùng Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Bộ trưởng, Thứ trưởng, lãnh đạo của 20 Tập đoàn, Tổng Công ty lớn của Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 3 tại La Hay (Hà Lan), thăm chính thức Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Haiti.
 
Tổng giám đốc Vietcombank tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hà Lan, Cu Ba và Haiti

Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) tham dự cuộc gặp giữa Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan
 

Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ và tham gia các chương trình của đoàn, ông Nghiêm Xuân Thành - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tham gia nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo các cơ quan và doanh nghiệp tại Hà Lan, Cuba và Haiti.

 

Tại Hà Lan, Tổng giám đốc Vietcombank đã tham dự cuộc gặp và làm việc của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan. Hai Thống đốc trao đổi về tình hình kinh tế xã hội và hoạt động ngân hàng của mỗi nước, chia sẻ thông tin và những kết quả trong điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng thời gian qua.
 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm và thành công của Ngân hàng Trung ương và hệ thống các NHTM Hà Lan, đặc biệt là thiết lập hệ thống thanh tra giám sát và xừ lý nợ có vấn đề và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về các thành công này.
 
Tổng giám đốc Vietcombank tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hà Lan, Cu Ba và Haiti

Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Ridrigo Malmierca Diaz, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương  và Đầu tư Nước ngoài Cuba

 

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân, trong ngày 25/03/2014, Tổng giám đốc Vietcombank cũng đã tham dự Tọa đàm bàn tròn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Lilianne Ploumen đồng chủ trì với các CEO của các Tập đoàn hàng đầu 2 nước. Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của hơn 20 Tập đoàn lớn của 2 nước trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp nhẹ, ngân hàng với sự hiện diện của các thương hiệu lớn, tầm cỡ của cả hai bên như Shell, Philips, Heineken, ING (Hà Lan)và Vietcombank, Petrolimex, Vinacomin, Tập đoàn Hóa chất (Việt Nam), v.v…

 

Tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Lilianne Ploumen đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên phát triển của doanh nghiệp Hà Lan tại châu Á, đồng thời khẳng định mong muốn tạo những điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hai bên tận dụng được những cơ hội của quá trình đàm phán FTA Việt Nam EU.

 

Tại Cuba, sáng ngày 27/3/2014, Tổng giám đốc Vietcombank cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba với Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ridrigo Malmierca Diaz, chủ tịch Phân ban Cuba trong UBLCP Cuba - Việt Nam.

 

Hai bên nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tập trung thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác như công nghiệp, năng lượng, y tế, du lịch, xây dựng, đầu tư, thông tin và truyền thông…
 
Hội đàm Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba
 Hội đàm Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

 

Cũng trong ngày 27/03/2014, đoàn  công tác Vietcombank tham dự buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Trịnh Đình Dũng với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba Rene Mesa Willafana. Buổi làm việc đã mở ra nhiều cơ hội và triển vọng hợp tác đầu tư khi hai bên cùng đi đến thống nhất sẽ ký kết Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn làm cơ sở pháp lý để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó xác định các nhiệm vụ hợp tác chính và lĩnh vực hợp tác.

 

Ngày 28/03, trong hành trình cuối cùng của chuyến công tác tới Haiti, đoàn công tác  Vietcombank và các doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Diễn đàn đầu tư Việt Nam – Haiti với sự tham dự của một số Bộ trưởng và doanh nghiệp hai nước, mở ra nhiều triển vọng hợp tác cho các doanh nghiệp tại Haiti như lĩnh vực: viễn thông, dịch vụ  ngân hàng, sản xuất điện, dầu khí, dệt may, khai khoáng, y tế, xây dựng, du lịch và thủy sản…

 

Trong vòng 1 tuần tham gia chuyến công tác của đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Hà Lan, Cuba và Haiti, Tổng giám đốc Vietcombank đã tham gia tích cực vào các hoạt động hiệu quả của đoàn, tăng cường sự hiểu biết, tìm  kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các  doanh nghiệp tại các nước đến thăm, góp phần quan trọng cho sự thành công trong chuyến đi của Thủ tướng và đoàn công tác của Việt Nam vừa qua.

 

VCB News