Ngân hàng Quốc Dân cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Lai Châu

(Dân trí) - Nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào Tây Bắc trong trận mưa lũ lịch sử ngày 24-25/6/2018, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã trực tiếp đến với vùng tâm lũ, trao tặng hơn 100 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Lai Châu.

Trong những ngày cuối tháng 6, nước lũ trên các sông tại tỉnh Lai Châu dâng cao, kèm theo mưa lớn và sạt lở đất kinh hoàng đã khiến 16 người chết, 9 người mất tích, 5 người bị thương và trên 200 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống nhân dân. Trước tình hình này, Ngân hàng Quốc Dân đã thành lập đoàn cứu trợ khẩn cấp và đã trực tiếp xuống thăm và tặng quà, chia sẻ với người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, góp sức phần nào hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Khung cảnh tan hoang nơi vùng cao Tây Bắc
Khung cảnh tan hoang nơi vùng cao Tây Bắc

Theo đó, ngày 12/7 vừa qua, Đoàn cứu trợ khẩn cấp của NCB đại diện là bà Trần Hải Anh – Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng phối hợp với Đại đức Thích Chân Tuệ, Chùa Hộ pháp Đào Xuyên, xã Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh, đã đến động viên hỏi thăm các gia đình bị lũ quét, sạt lở tại huyện Mường Tè, Lai Châu.

Niềm vui của bà con dân tộc Lai Châu khi nhận quà từ những tấm lòng hảo tâm
Niềm vui của bà con dân tộc Lai Châu khi nhận quà từ những tấm lòng hảo tâm

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và công an tỉnh, Đoàn cứu trợ đã đến được Bản Phí Chi C - xã Pa Vệ Sủ. Đây là địa bàn cư trú của đồng bào La Hủ và cũng là điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc huyện Mường Tè. Tại đây Đoàn đã trao quà tặng cho 32 hộ gia đình bị thiệt hại và khảo sát điểm di cư mới cho 17 hộ gia đình.

Bà Trần Hải Anh – Thành viên HĐQT Ngân hàng NCB trao quà cho các hộ gia đình.
Bà Trần Hải Anh – Thành viên HĐQT Ngân hàng NCB trao quà cho các hộ gia đình.

Cuối ngày, Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã Vàng San nơi có 4 dân tộc Hà Nhì, Thái, Mảng, H'mông sinh sống. Tại đây Đoàn đã trao quà tặng cho 16 hộ gia đình. Trong đợt cứu trợ này, Đoàn cứu trợ đã trao quà tặng và tiền cho 48 hộ gia đình tổng cộng gần 70 triệu đồng. Cùng với đó, NCB cam kết sẽ hỗ trợ tái định cư cho 50 hộ dân xã Pa Vệ Sủ bằng việc tháo gỡ nhà cũ / xây dựng nhà mới với tổng giá trị lên tới 750 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 07/07/2018, Đoàn cứu trợ khẩn cấp của NCB đại diện là anh Nguyễn Mạnh Hải - Phó giám đốc trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN) Hà Nội cũng đã đến các bản Sáng Tùng, Làng Mô và Tủa Sín Chải thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Vượt qua hơn 500 km, Đoàn đã vận chuyển hàng trăm tấn gạo, dầu ăn, bịch giấy, nước mắm, bột canh…để đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ cho đồng bào. Thông qua UBND xã, Đoàn đã đến thăm hỏi tận nơi 28 hộ thuộc bản Sáng Tùng bị lũ cuốn trôi sạch nhà cửa, ruộng vườn, 13 hộ thuộc bản Tủa Sín Chải mất nhà, mất người và trao tặng mỗi hộ 1 triệu đồng.

Đoàn trao quà cứu trợ cho các xã bị thiệt hại bởi lũ lụt của huyện Sìn Hồ, Lai Châu
Đoàn trao quà cứu trợ cho các xã bị thiệt hại bởi lũ lụt của huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Bạn Hoàng Thị Thùy Dương, chuyên viên KHDN cho biết: “Ngay khi biết thông tin về trận lũ lụt khiến cuộc sống bà con tại đây trở nên vô cùng khó khăn, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Quốc Dân đã lập đoàn cứu trợ khẩn cấp. Khi đến nơi khung cảnh vô cùng tan hoang, bùn đất ngập đường, cả bản hiện đang lợp tạm lán trại hoặc có nhà thì dựng lại nhà cửa bằng gỗ trong rừng. Trước khung cảnh này, các thành viên của đoàn cứu trợ không khỏi xúc động, mỗi người đều trở nên hăng hái hơn, hỗ trợ bà con gia cố lại nhà cửa, dọn dẹp bùn đất trên đường để đi lại an toàn… Hi vọng, sự đóng góp của NCB sẽ phần nào giúp người dân ổn định lại cuộc sống.”

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh dự án "Nhà chống lũ" được triển khai tại các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc, NCB đã tài trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng 6 cây cầu dân sinh ở 02 tỉnh miền Tây là Cà Mau và Bạc Liêu. Đồng thời, NCB cũng dành khoản chi phí gần 100 triệu đồng phẫu thuật, chăm sóc, lưu trú cho các bé bị hở hàm ếch và sứt môi tại khu vực phía Nam thông qua chương trình Phẫu thuật Nụ cười (Operation Smiles).

C. Minh