Khu Công nghệ cao Hoà Lạc: Tổng vốn đầu tư đã đạt trên 60.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Chỉ sau nửa tháng Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ–CP thông qua cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu CNC Hòa Lạc ngày 20/6/2017, sự kiện xúc tiến đầu tư đầu tiên đã được tổ chức.


Đã có trên 60 ngàn tỷ đồng đầu tư vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc

Đã có trên 60 ngàn tỷ đồng đầu tư vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc

Phát biểu tại sự kiện “Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Khu CNC Hoà Lạc” chiều 7/7, ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết: “Tổng số dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao (CNC) Hoà Lạc đến nay đã đạt con số 80 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 61.300 tỷ đồng. Trong đó, 36 dự án đang hoạt động với trên 12.000 người làm việc và học tập”.

Tại Hội nghị, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án của Công ty DT&C (Hàn Quốc) và Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI cho 2 dự án cung cấp các dịch vụ về kiểm nghiệm, điện trường, từ trường, cho các thiết bị điện tử của Công ty DT&C (Hàn Quốc) và Dự án Nhà máy dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma của Công ty Cổ phần dược mỹ phẩm CVI.

Như vậy, CVI là doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên tại Việt Nam được công nhận và cấp giấy phép tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc lắng nghe và tiếp thu những khuyến nghị để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc từ đại diện các cơ quan, tổ chức thương mại, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là bước khởi đầu quan trọng trong giai đoạn mới để Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc thực hiện cam kết mạnh mẽ đối với phương châm “3 đồng hành và 5 hỗ trợ” với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dược phẩm, hiện thực hóa hình ảnh về một Chính phủ kiến tạo, phục vụ và hành động với người dân và doanh nghiệp tại Khu CNC Hòa Lạc, tầm nhìn đến năm 2020-2030 sẽ cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, giá hợp lý các loại thuốc theo cơ cấu bệnh tật tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Phương Anh