Hành trình cùng trẻ em nghèo của VCF

(Dân trí) - Trong vòng 5 năm (2006-2011), thông qua chương trình Nhịp tim Việt Nam, Quỹ VCF thuộc Tập đoàn VinaCapital đã giúp 2.050 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Khi trái tim trẻ thơ khỏe mạnh trở lại, niềm vui đã vỡ òa trên gương mặt cha mẹ các em.
 
Hành trình cùng trẻ em nghèo của VCF - 1
Quỹ VCF đã hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho nhiều cháu bé.

 

Cháu Mai Thị Hồng Ẩn, sinh năm 1999, ở Đà Nẵng không may mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe rất yếu và thường xuyên ốm đau. Đã nhiều lần bố mẹ đưa cháu đến bệnh viện điều trị lại phải đưa về vì chi phí phẫu thuật quá cao. Tháng 5/2010, niềm vui đã đến với gia đình khi Ẩn được Quỹ VCF hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí.
 
Mẹ cháu - chị Nguyễn Thị Hoa cho biết: "Cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng tôi rất buồn, vừa thương

vừa lo lắng cho con. Thật bất ngờ, cháu đã được mổ tim miễn phí. Giờ cháu đã khỏe mạnh. Gia đình tôi không bao giờ quên được ơn nghĩa này".

 

Từ khi chào đời, em Nguyễn Thị Cẩm Dung ở Quảng Nam đã là đứa trẻ còi cọc, gày gò. Đến khi thấy Dung quá yếu, bố, mẹ đưa đi khám mới biết Dung bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc này bệnh tình của em đã rất nặng, cần phẫu thuật ngay nhưng gia đình lại nghèo không có đủ tiền... Giữa lúc sự sống của Dung đang hết sức mong manh thì gia đình nhận được sự giúp đỡ của Quỹ VCF.
 
"Khi biết cháu có bệnh, bố mẹ cháu cứ khóc hoài, còn cháu luôn lo sợ vì nghĩ mình sẽ chết... Những khoảnh khắc ấy luôn in đậm trong tâm trí cháu. Thật may mắn, nhờ được sự giúp đỡ của các cô, các chú ở Quỹ VCF mà giờ đây cháu mới được sống trong những ngày tháng hạnh phúc. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn to lớn của mọi người", Dung hồ hởi.

 

Ông Don Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital cho biết, Quỹ VCF thành lập năm 2006 nhằm thực hiện trách nhiệm vì cộng đồng của Tập đoàn VinaCapital thông qua các hoạt động hỗ trợ người nghèo giảm nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em từ các dự án chăm sóc y tế và tài trợ giáo dục. Ngân sách hoạt động của VCF được trích ra từ một phần lợi nhuận của Tập đoàn VinaCapital.

 

"Với sự ra đời của Quỹ VCF, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động từ thiện một cách có hệ thống, minh bạch hóa. Đây là nơi chúng tôi thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng một cách rõ nhất. Kinh doanh sẽ chỉ có ý nghĩa nếu hoạt động đó mang lại những lợi ích thực tế cho cộng đồng và một người thành đạt thật sự chính là người biết sẻ chia với người khác", ông Don Lâm nhấn mạnh.

 

Kể từ khi được thành lập đến nay, Quỹ VCF đã được Tập đoàn VinaCapital tài trợ hơn 2,5 triệu USD để tiến hành hàng loạt các hoạt động cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho trẻ em nghèo. Quỹ tài trợ phẫu thuật cho 2.050 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh; hỗ trợ sau phẫu thuật tim cho 88 gia đình nghèo; trợ cấp chi phí đi lại, ăn uống cho 94 gia đình nghèo có con không may mắc bệnh tim bẩm sinh; khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe cho 10.000 trẻ em ở 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó phát hiện 4.000 em mắc bệnh tim cần phải được phẫu thuật; tài trợ hơn 3.496 thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 780.000 USD cho 10 bệnh viện; tặng học bổng cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi...
 
"Tất cả các chi phí hoạt động của Quỹ VCF được Tập đoàn VinaCapital chi trả nên 100% tiền ủng hộ của các nhà tài trợ sẽ được dành để triển khai các chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo. Mặt khác, Tập đoàn VinaCapital cam kết đối ứng 100% số tiền ủng hộ của các nhà tài trợ, có nghĩa là số tiền tài trợ là 10 USD hay 10.000 USD thì đều được Tập đoàn VinaCapital nhân đôi", ông Don Lâm cho biết.

 

Thúc đẩy và phát triển các hoạt động xã hội vì cộng đồng luôn được lãnh đạo Tập đoàn VinaCapital coi trọng. Sự ra đời của Quỹ VCF chính là một thông điệp mà Tập đoàn VinaCapital muốn gửi tới tất cả các công ty kinh doanh khác, đó là đừng vì lợi nhuận mà quên mất con người, hãy trích một phần lãi trong kinh doanh đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn.