DHL tăng cường đầu tư “xanh” vào Việt Nam

Ngày 21.4, Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT công bố đầu tư và đưa vào hoạt động 43 xe Mercedes Vito. Ưu điểm của đội xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và thân thiện môi trường hơn, khi giảm hơn 20% lượng khí thải so với trước…

Việc nâng cấp phương tiện vận chuyển là một phần trong cam kết toàn cầu của DHL Express, nhằm tăng hiệu quả giảm phát khí thải carbon và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đợt đầu  tư mới đội xe này có tổng trị giá vào khoảng  2 triệu đô-la Mỹ.

Đội xe của DHL di chuyển trung bình mỗi ngày khoảng 10.000 km, trên khắp các tuyến đường Việt Nam.  Do đó, thông qua đầu tư mới này, việc giảm thiểu khoảng một phần tư khí thải sẽ góp phần mang đến một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn. Ngoài ra, đội xe mới tiêu thụ ít hơn 20% nhiên liệu vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp”.  ông George Berczely, Tổng giám đốc DHL Express Việt Nam chia sẻ.

Đội xe mới được đầu tư của  Công ty DHL-VNPT
Đội xe mới được đầu tư của  Công ty DHL-VNPT

Trong khi đó, tắc nghẽn giao thông hiện vẫn đang được đánh giá là vấn đề cấp bách tại các khu vực thành thị của Việt Nam, dẫn đến các thành phố trở nên ô nhiễm hơn và nguy hiểm hơn khi lái xe. Vận chuyển bằng đường bộ hiện tại chiếm 61 phần trăm tổng lượng khí thải CO2 của Công ty DHL-VNPT từ hoạt động khai thác mặt đất. Với nỗ lực giảm thiểu khí thải carbon tốt hơn, DHL đã tố chức chương trình đào tạo lái xe sinh thái cho các nhân viên giao hàng để đào tạo, nâng cao kỹ thuật lái xe của họ. Chương trình hướng đến việc hướng dẫn các tài xế cách lái xe tối ưu không những giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ, giảm khí thải CO mà còn hạn chế tai nạn.

Được biết, DHL là nhà cung ứng hậu cần toàn cầu đầu tiên thiết lập mục tiêu giảm thiểu khí thải CO2 có thể đo lường được thông qua chương trình GoGreen. Bắt đầu thực hiện từ năm 2007,  Chương trình hướng đến mục tiêu, năm 2020, đạt  giảm thiểu 30% lượng khí thải các-bon từ hoạt động vận chuyển của công ty. Và để đạt được điều này, DHL đã thiết lập lộ trình rõ ràng để quản lý lượng khí thải các-bon từ năng lượng tiêu thụ trong khối văn phòng, trung tâm khai thác và vận chuyển đường bộ, đồng thời đo lường hiệu quả của các chương trình giảm thiểu khí thải được áp dụng.

“Bảo vệ môi trường là một phần trong chiến lược lâu dài toàn cầu và chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc kinh doanh có trách nhiệm, hiệu quả và bền vững. DHL đã áp dụng chương trình GoGreen từ năm 2007 và những nỗ lực đảm bảo khả năng phát triển bền vững đã được cộng đồng công nhận. Điều này khích lệ chúng tôi tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn cho Dịch vụ Hậu cần Xanh”  - bà Yasmin Aladad Khan, Phó Chủ tịch DHL Express khu vực Đông Nam Á đã đưa ra quan điểm.

Việc đánh giá khí thải các-bon lần đầu tiên được giới thiệu bởi DHL Express khu vực Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2008. Và từ đó, phát triển thành quy trình đo lường khí thải cụ thể tại hơn 1.000 cơ sở ở 27 thị trường thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

P.V