Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Thêm hy vọng về một “cái kết” thấu tình đạt lý

(Dân trí) - Những câu trả lời thẳng thắn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đi thẳng vào một vụ việc đang là điểm nóng trong dư luận - vụ cưỡng chế đầm tôm tại Tiên Lãng, Hải Phòng, như điểm tựa mới đem lại niềm tin và hy vọng cho nhiều người dân quan tâm.

Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Thêm hy vọng về một “cái kết” thấu tình đạt lý  - 1
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Người Lao Động
 
Đi vào lòng người

 

Cũng như với loạt bài điều tra của phóng viên báo Thanh Niên phanh phui đường đi của những xe bồn đã phù phép, rút ruột xăng sạch thành xăng bẩn, một lần nữa bạn đọc lại dành những lời tri ân đầu tiên cho tác nghiệp nhanh nhạy, đáp ứng nhu cầu người dân của các phóng viên. Đồng thời nhiều lời tỏ bày tình cảm, cảm ơn, hoan nghênh cũng được gửi tới nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đa số khẳng định quan điểm của nguyên Chủ tịch như 1 điểm tựa củng cố lòng tin trong họ bởi sự hợp tình, hợp lý và nói trúng vấn đề:

 

“Cảm ơn báo Người Lao động, cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã có tiếng nói đảm bảo công bằng xã hội. Có như vậy đất nước ta mới phát triển công bằng và văn minh…” - Bùi Mạnh Hùng:  hungmanh1968@yahoo.com.

 

“Tôi rất đồng tình với nguyên Chủ tịch nước. Hoan hô nguyên Chủ tịch. Cảm ơn ngài nhiều về vấn đề này. Lòng tin của tôi đã tăng lên rồi” - Than: tranmauthan@gmail.com.

 

“Hoan hô bác Lê Đức Anh! Thật hợp lòng dân” - Nguyễn Thùy Trang:  trangngohpd1@gmail.com

 

“Cảm ơn nguyên Chủ tịch, cháu nghe mà mát cả ruột” - Nguyen Duc:  nguyendongduc73@yahoo.com.

 

“Đọc bài báo này, tôi rất cảm phục nguyên Chủ tịch nước tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn quan tâm sâu sát tới đời sống nhân dân. Mong các giới chức nước ta ai cũng có Tâm và Tầm như ông để nhân dân được nhờ” - Nguyễn Ngọc Phong:  phong1976@gmail.com.

 

“Bác nói thật là đúng! Cháu cũng là người ở Hải Phòng, cháu đã theo dõi vụ án này từ đầu. Phải công nhận là sai lầm từ những người cầm cân nảy mực ở địa phương trước, họ đã dồn người dân vào đường cùng nên người ta phải tự vệ như vậy… Cháu không đồng ý với cách giải quyết của họ… Vụ việc đã xảy ra phải tìm cách giải quyết, nhưng đừng nhìn vấn đề 1 cách lệch lạc có thể khiến người dân hiểu lầm. Cháu mong các quan chức làm sai cũng phải bị xử nghiêm, nếu không người dân vô tội phải chịu thiệt thòi…” - Maika:  thanhloc.co@vnn.vn.

 

“Hoan hô bài trả lời rất hay của đồng chí Lê Đức Anh. Đúng là có một bộ phận không nhỏ cán bộ các địa phương ngày càng lộng quyền, dồn người dân vào chân tường. Hiện nay, những vụ việc như vậy ảnh hưởng không tốt tới niềm tin của người dân. Thật cần thiết phải mang lại niềm tin cho nhân dân. Chuyện gia đình ông Vươn là một minh chứng rõ rệt, khi dồn người dân vào bước đường cùng thì họ buộc phải chống trả mặc dù biết hậu quả sẽ rất thiệt thòi về phía họ. Tuy vậy, nếu không chống trả thì họ cũng trắng tay, tiền mất, đất mất, không còn gì để sống. Các nhà quản lý nên nhìn lại và xử lý công bằng để người dân thỏa lòng. Chúng tôi thật sư đau xót cho gia đình ông Vươn. Họ thật đáng thương. Nếu chính quyền không làm sai và dồn họ đến bước đường cùng thì họ đã có một con đường sống” - But Tre:  buttre@gmail.com.vn.
 
Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Thêm hy vọng về một “cái kết” thấu tình đạt lý  - 2
Khu vực đầm tôm của gia đình ông Vươn (ảnh: Quốc Đô)

 

Thấu tình, đạt lý

 

Từ những phân tích đầy sức thuyết phục của nguyên Chủ tịch nước, bạn đọc bày tỏ tự tin hơn vào cách xử lý đang được đông đảo người dân chờ đợi từ các cơ quan chức năng cấp trên:

 

“Vì nhân dân phục vụ, đó là đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng nếu không điều tra xử lý nghiêm và công khai thông báo kết quả trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, sẽ có thể thành một tiền lệ xấu cho những vụ việc tương tự còn có thể xảy ra. Hy vọng chính quyền TP Hải Phòng sẽ xử lý công minh vụ việc và được dư luận cả nước đồng tình” - Pham Van Dang:  dang01639@yahoo.com.

 

“Chuyện mấy ông đại diện chính quyền huyện Tiên Lãng làm sai cần bị xử lý nghiêm để bảo vệ uy tín chính quyền. Hành vi vi phạm của ông Vươn cũng cần bị trừng trị để giữ nghiêm phép nước. Thật đáng buồn khi sự việc xảy ra đã lâu mà cấp Ủy, UNBD tỉnh Hải Phòng hình như vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra ?” - Trần Tám:  tam@yahoo.com.vn.

 

“Bây giờ nếu khẳng định đã sai rồi, các ông đó không thể chỉ nhận lỗi được vì hậu quả là người dân phải đi tù. Vị nào phạm tội lạm dụng chức quyền, cố ý làm sai pháp luật... đều cần bị xử lý” - Quang Hưng:  hungquangkt@gmail.com.

 

 “Tôi nghĩ, cần xem xét trách nhiệm của ông Lê Văn Hiền trong vụ này. Làm lãnh đạo huyện mà xử lý như vậy là thiếu am hiểu luật pháp, khiến dân bị dồn ép đến đường cùng. Cần làm rõ ai là người đứng sau quyết định phá dỡ nhà của anh Vươn. Phải xử nghiêm các giới chức làm sai thì dân mới tin vào chính quyền” -  Xuan Hoang:  hoatelite@yahoo.ca.

 

 “Xin hãy nhanh nhanh lên! Bác Lê Đức Anh ơi, mong bác thương cho người dân với. Tết đến rồi, những người vô tội như con cái 2 ông Vươn và ông Quý Tết này chắc phải ở ngoài đê quá bác ơi. Không biết lũ trẻ hiện nay núp ở đâu... Tết tới nơi rồi bác Lê Đức Anh ơi…” -   Nguyễn Minh Tuấn:  baoholaodong68_68@yahoo.com.vn.
 
Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Thêm hy vọng về một “cái kết” thấu tình đạt lý  - 3
Ngôi nhà của ông Quý (em ông Vươn) đã bị phá sập ngày 5/1 (ảnh: báo Người Lao động)

 

Điểm mặt “điểm nóng”

 

Khẳng định lại điều đồng chí Lê Đức Anh đã nhấn mạnh, bạn đọc tiếp tục nêu đích danh những địa chỉ khác cũng đang rất cần được đưa vào tầm ngắm xử lý dứt điểm, vì lợi ích của cả Nhà nước và người dân.

 

“Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nhấn mạnh: “Đang có hiện tượng rất xấu xảy ra ở nhiều địa phương là chính quyền mua rẻ đất của dân rồi bán đắt, trong đó có một phần chia nhau. Chưa kể đất nông nghiệp bị thu hồi làm khu đô thị, khu công nghiệp rồi để hoang hóa nhiều năm. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng, cần được rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm” -  Hoan hô bác Lê Đức Anh! Mong quý báo đài hãy về An Nhơn, Bình Định mà điều tra về vụ "Đồ Sơn 2". Hiện nay số quan chức mua bán đất ấy hầu hết đều đi ô tô, ở nhà lầu và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì... “ - Quy: duoclieuquy@gmail.com.

 

“Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Tình trạng thu hồi đất của dân làm khu công nghiệp nhưng để treo hàng mấy năm trời gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân vẫn đang diễn ra. Nếu mọi người không tin hãy về khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, Bắc Giang và các khu lân cận mà xem. Đấy còn là chưa kế các nhà máy gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Việc chính quyền các tỉnh quản lý yếu kém nhưng sự giám sát còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày càng tăng. Mà khi xử lý thì toàn chung chung, không rõ ràng…” - Nguyen Van Hieu:  hieunv26278@gmail.com.

 

“Bác Lê Đức Anh đã chỉ rõ ra những sai phạm không chỉ ở HP mà chắc là trên cả nước ta. Điều đáng nói nhất là giờ ở không ít huyện/xã cán bộ không còn làm việc "do dân, vì dân" nữa rồi, mà họ chỉ sống cho riêng mình khiến người nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo và khi xảy ra sự việc gì thì lại không được cơ quan pháp luật địa phương bảo vệ. Ví dụ ở xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An trong khi người dân nghèo càng nghèo, cán bộ lên làm 1 năm chủ tịch xã, phó chủ tịch xã thì giàu lên trông thấy => Vậy tiền ở đâu ra ? ( không trả lời thì ai cũng biết)” - Chan Thanh:  chen_dang_cafe@yahoo.com.

 

“Làm rõ trắng đen vụ Tiên Lãng! Ai sai phải bị xử theo luật, cách chức, khai trừ Đảng, đi tù, bất kể quan chức hay dân. Vậy còn các vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến việc thu hồi đất đai diễn ra nhiều nơi khác thì sẽ xử lý thế nào đây? Tôi nghĩ là rất đau đầu đấy, không phải chuyện đơn giản đâu” - Tien Dung:  tiendung882006@yahoo.com.

 

“Quy hoạch, giải tỏa ... là vấn đề vẫn làm không ít người dân bất an vì hiện nay đang an cư nhưng không biết giờ nào bị quy hoạch giải tỏa...(?) Mà hễ chỗ nào có ăn, có lợi cho CB quy hoạch thì chỉ cần họ vẽ 1 đường ranh quy hoạch thì nhà cửa, ruộng vườn cuốn trôi theo "ý đồ của ..." . Xin làm ơn dừng lại những "quy hoạch” như vậy, để dân an cư thì mới lạc nghiệp được!” - Tran Van Quan:  quantquan@yahoo.com.vn.

 

Rất nhiều tiếng nói của người dân được gửi gắm qua Dân trí, mong qua kênh thông tin này sẽ được chuyển tiếp một cách nhanh chóng tới các ban ngành chức năng, với hy vọng sẽ có được một cái kết thấu tình đạt lý cho câu chuyện rất buồn ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

 

Khánh Tùng