Văn hoá MC qua vụ vạ miệng của Quốc Khánh

Còn nhớ những ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam tranh tài trong mưa tuyết ở Thường Châu, biết bao nhiêu lời ca ngợi thủ môn Bùi Tiến Dũng, cảm xúc đó chóng qua vậy sao?

Văn hoá MC qua vụ vạ miệng của Quốc Khánh - 1

Ảnh minh hoạ. Ảnh VT

"Alo, Văn Lâm đấy ạ, nếu như không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé đến Manila ngay lúc này được không? Chúng tôi đang rất cần người". 

Câu giễu cợt trên của Quốc Khánh dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng sau pha để thủng lưới tromg trận Việt Nam gặp Indonesia đã bị dư luận chỉ trích dữ dội. Chỉ trích là đúng thôi, không ai lại xúc phạm người khác trên sóng truyền hình như vậy.

Ngược lại, khi  được hỏi về sai lầm của Bùi Tiến Dũng, ngài Park nói dứt khoát: "Nếu cầu thủ mắc sai lầm, đó là lỗi của huấn luyện viên". Một câu trả lời quá hay, thể hiện phông văn hoá của huấn luyện viên người Hàn.

Câu nói này vượt qua không gian của sân bóng, nó có thể áp dụng vào bất cứ không gian nào, đã là người lãnh đạo thì phải chịu trách nhiệm cao nhất, không đổ lỗi cho cấp dưới.

Câu nói của ông Park càng hay thì càng cho thấy câu nói của biên tập viên Quốc Khánh quá dở. Mặc dù, Quốc khánh không hề có ác ý.

Còn nhớ những ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam tranh tài trong mưa tuyết ở Thường Châu, biết bao nhiêu lời ca ngợi thủ môn Bùi Tiến Dũng, cảm xúc đó chóng qua vậy sao?

Cầu thủ cho dù là ngôi sao cũng chỉ là con người, lúc hay khi dở, và thậm chí còn hư hỏng tào lao trẻ nít như một vài ngôi sao bóng đá thế giới, làm tốn giấy mực của báo chí. Đã là người của công chúng thì mỗi bước đi có vạn ống kính dõi theo, chuyện thị phi phải xem như hơi thở vậy thôi.

Nhưng đó là thị phi, còn trong không gian nghiêm túc ở đài truyền hình, biên tập viên bình luận về trận bóng, thì không thể tuỳ tiện ăn nói. Có thể pha trò, có thể tếu táo, nhưng không thể xúc phạm cầu thủ hay huấn luyện viên, kể cả đội bạn. Cho nên, phát ngôn của bình luận viên Quốc Khánh là không thể chấp nhận.

Ai cũng mắc sai lầm nên có thể thông cảm với Quốc Khánh, nhưng từ vụ vạ miệng này, rút ra bài học chung cho những người xuất hiện trước công chúng. Nói hay trước hết là lời nói có văn hoá.

Có một thực tế, đó là không ít MC, bình luận viên xuất hiện trên các đài truyền hình ăn nói lỡ lời, thiếu cân nhắc.

Theo Lê Thanh Phong

Báo Lao động