Trung thực chất lượng giáo dục

(Dân trí) - Trong khi xã hội đang giảm niềm tin về chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, thì nhiều trường đã công bố tỉ lệ SV tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc trên 90%... Những con số này không tạo thêm uy tín mà còn nhân lên sự mất niềm tin.

Ở cấp 1, cấp 2, hầu hết học sinh đều học giỏi, lớp nào cũng đạt 100% học sinh giỏi.

 

Những phụ huynh quan tâm thực sự đến con cái phần nhiều đều không yên tâm về các danh hiệu giỏi và xuất sắc của con cái họ. Nhưng vẫn còn không ít người vui mừng vì tưởng rằng con mình là nhân tài, thậm chí là thiên tài. Những tưởng căn bệnh thành tích đó nhạt dần khi lên các cấp học trên, nhưng lại tái phát ở đại học. Đến nay thì bệnh không còn nhẹ nữa.
 
Trung thực chất lượng giáo dục - 1

(nguồn ảnh: internet)

 

Sinh viên ra trường có giỏi hay xuất sắc không đã có sự sát hạch của xã hội. Nhiều doanh nghiệp than phiền tuyển dụng sinh viên giỏi căn cứ vào bằng cấp, nhưng đến khi bắt tay vào việc mới thấy không phải như vậy. Cho nên hiện nay, các doanh nghiệp không tin vào bảng điểm và các danh hiệu giỏi, xuất sắc, mà thử việc để xác định trình độ, năng lực, sau đó mới tuyển dụng. Một số trường đại học không đào tạo được nguồn nhân lực cao là một vấn nạn, nhưng nguy hiểm hơn là không phân loại một cách chính xác trình độ của người học, cung cấp cho xã hội những sản phẩm không trung thực".

 

Giảng viên có học vị tiến sĩ  không đủ về số lượng là một thực tế quá rõ ràng, nhưng có một thực tế buồn khác là tiến sĩ dỏm không ít. Nạn mua bằng tràn lan, không chỉ mua trong nước mà nhiều người tìm cách mua ở các trường đại học nước ngoài. Đội ngũ giảng viên sử dụng bằng cấp mua bán, dạy dỗ chạy theo hợp đồng và thiếu trách nhiệm với sinh viên, nhà trường cũng chạy theo lợi nhuận hơn mục đích đào tạo và nghiên cứu khoa học, vậy thì làm sao có tỉ lệ sinh viên giỏi, xuất sắc cao như các trường công bố.

 

Người dân bỏ tiền ra đóng cho con đi học đại học, nhưng nếu nhà trường không dạy dỗ tử tế là không sòng phẳng với đồng tiền mà mình thu nhận. Có những sinh viên tâm sự, từng có niềm tin khi bước chân vào trường đại học là sẽ được dạy dỗ và học hành để trở thành những trí thức có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo dức cao, nhưng rồi đã thất vọng tràn trề. Sự thất vọng đó không phải của riêng người học mà của cả xã hội. 

           

LCN