Cà Mau:

“Triệu phú” Hào Anh mất tiền oan vì sự chậm trễ của cơ quan chức trách

(Dân trí) - Ngày 8/2, nguồn tin của Dân trí cho biết, Sở LĐ - TB&XH tỉnh Cà Mau đã có báo cáo đến UBND tỉnh này về số tiền tiết kiệm của cháu Nguyễn Hào Anh - nạn nhân từng bị hành hạ như thời trung cổ cách nay 3 năm.

Theo báo cáo cho biết, việc chậm trễ gửi số tiền tiết kiệm mà các tấm lòng hảo tâm trong cả nước gửi ủng hộ cho Hào Anh đã bị “lỗ” hơn 60 triệu đồng.

Lý giải về nguyên nhân gửi tiền chậm trễ, theo ông Võ Hoàng Hiệp – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, do nguồn tiền của Hào Anh được hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân vào các thời điểm khác nhau nên lúc đầu Sở giữ hộ, mãi đến năm 2011 mới gửi tiết kiệm được. “Sau hai năm, tiền gốc sinh lãi như báo cáo là hợp lý”, ông Hiệp phân trần.

Ông Võ Hoàng Hiệp- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau trao tượng trưng tiền tiết kiệm cho Hào Anh.
Ông Võ Hoàng Hiệp- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau trao tượng trưng tiền tiết kiệm cho Hào Anh.

Được biết, trước tết Giáp Ngọ 2014, Sở LĐ-TB&XH Cà Mau đã trao tượng trưng cho Hào Anh 740 triệu đồng. Ông Hiệp cho biết thêm, Sở đang chờ phản hồi từ UBND tỉnh để Sở chuyển nguồn tiền hỗ trợ sang tài khoản mang tên của Hào Anh để tiện bề giúp em trên bước đường lập thân lập nghiệp.

Theo đó, tổng số tài sản của Hào Anh bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm hơn nửa tỷ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Cà Mau sinh lãi đều đặn. Cụ thể, vào ngày 20/04/2011, Sở LĐ-TB&XH Cà Mau gửi nguồn tiền mà đọc gần xa ủng hộ cho Hào Anh có 2 sổ tiết kiệm trị giá 515.162.200 đồng và sổ ngoại tệ 2.290USD. Đến ngày 20/1/2014, Sở này làm việc với ngân hàng chốt sổ tiết kiệm, số tiền 515.162.200 đồng ban đầu nay là 678.650.838 đồng (cả lãi và gốc); sổ ngoại tệ từ 2.290USD thành 2.321,27USD.

Ngoài số tiền trên, Sở LĐ-TB&XH Cà Mau còn bàn giao một sổ tiết kiệm mà Sở đã giữ hộ của Công ty khí Cà Mau gửi tặng Hào Anh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là 200 đô la Cannada và 17 triệu đồng.

Hình ảnh Hào Anh tại bệnh viện cách đây 3 năm.
Hình ảnh Hào Anh tại bệnh viện cách đây 3 năm.

Dân trí đã từng thông tin, cách đây 3 năm, em Nguyễn Hào Anh đã bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) hành hạ dã man. Nguyễn Hào Anh được giải thoát khỏi “địa ngục” này vào tháng 5/2010. Vụ án của Hào Anh từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài, đến nay dư luận vẫn còn đặc biệt quan tâm.

                                                                                                            Tuấn Thanh