Tiếp nối những nhịp cầu vui Việt – Nhật

(Dân trí) - Sự quan tâm lớn của dư luận với chuyến thăm VN lần này của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể lý giải bằng cơ sở nền tảng vững chắc, được xây dựng và vun đắp bằng những thành quả thiết thực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (giữa) và phu nhân Akie vẫy tay khi rời sân bay quốc tế Tokyo sáng 16/1 để lên đường tới Hà Nội

 

Cánh chim báo tin vui

 

“Bình luận viên nhân dân" Nguyễn Văn Giáp nguyengiapkgb@gmail.com có ngay một thông điệp vui trong lĩnh vực tưởng như khá khô khan là chính trị này:

 

“Việc thủ tướng Nhật Bản chọn Việt Nam là chuyến công du nước ngoài đầu tiên, theo tôi nghĩ, cho thấy Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách của Nhật tại Đông Nam Á. Cũng là dấu ấn cho dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đối tác chiến lược giữa hai nước. Việc ông Abe đến Việt Nam lần này, theo tôi cũng có một phần vì tình hình khu vực đang phức tạp gần đây. Nhật Bản luôn là đối tác tốt và có đóng góp quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ hiện đại cho VN. Những người bạn như Nhật Bản hiện nay càng rất cần thiết để hỗ trợ VN chúng ta phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Chúc quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được thúc đẩy lên tầm cao chiến lược mới cả về kinh tế, văn hóa, an ninh...”

 

Lê Thắng thelang623@yahoo.com cũng bày tỏ niềm tin trong thông điệp gửi tới doanh nghiệp hai nước:

 

“Hy vọng quan điểm coi trọng quan hệ với Việt Nam của tân Thủ tướng Nhật Abe sẽ mở ra một trang mới trong hợp tác song phương về mọi mặt. Mong rằng các doanh nghiệp VN hãy tận dụng tốt các cơ hội hợp tác làm ăn với các DN Nhật Bản và ngược lại”.

 

Phan Ngọc Miên  hoangmienvn@gmail.com có lời bình hơi mang màu sắc… khẩu hiệu:

 

“Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nhật Bản thăm và làm việc tại Việt Nam!!! Chúng tôi vô cùng trân trọng ông! Kính chúc ông và nhân dân Nhật Bản sức khỏe, trường tồn, hùng mạnh trên mọi lĩnh vực!”

 
Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hà Nội (ảnh: AFP)
Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hà Nội (ảnh: AFP)

Sau cuộc hội đàm chính thức, hai Thủ tướng đã có cuộc họp báo chung (ảnh: AFP)
Sau cuộc hội đàm chính thức, hai Thủ tướng đã có cuộc họp báo chung (ảnh: AFP) 
 

Tuyến tuyencnsc@gmail.com gửi gắm thêm một mong ước vừa chung vừa có phần riêng:

 

“Chào mừng Ngài đến VN. Tôi mong VN học tập Nhật nhiều hơn nữa trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả về ý thức của người dân và văn hóa ứng xử của các vị giới chức”.

 

Tương tự như vậy, CT Hai  caotunhai@gmail.com bày tỏ:

 

“Tôi cũng cảm thấy thật vinh dự khi Việt Nam là nước đầu tiên được tân thủ tướng Nhật Abe đến thăm”.

 

Nguyen Truong Giang giangnt578@gmail.com nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường nỗ lực “Hợp tác toàn diện với Nhật Bản, bao gồm cả trong các lĩnh vực KT, XH...”
 

Tran Thanh Tien Tranthantien@yahoo.com hồ hởi:

 

“Ông là một trong những vị chính khách mà người dân đất nước chúng tôi muốn được chào đón nhất”.

 

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh tuananh6668hp@gmail.com tóm lại trong chỉ 2 từ: “Tuyệt vời!”
 
Và còn rất nhiều lời hay ý đẹp được bạn đọc cả nước tiếp tục gửi gắm qua cầu nối Dân trí:

“Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy quan hệ VN – NB tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược sâu sắc của các nhà lãnh đạo hai nước trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình khu vực đang có những diễn biến phức tạp” - Vu Xuan Dao: vuxuandao72@gmai.com 

“Chúc mừng Ông Abe - Những người bạn Việt Nam luôn ở bên ông và nhân dân Nhật Bản - Chúc chuyến đi của Ông thành công - Mong ông cùng gia đình và nhân dân Nhật Bản luôn bình an và hạnh phúc” - Nguyên Đứcvjetanh.blue@gmail.com 

“Tôi yêu quý đất nước và con người Nhật Bản: Văn Minh, tươi đẹp, hiếu khách, thông minh và quả cảm... Tôi và gia đình sẽ thăm đất nước Nhật Bản” - Hoàng Trần QuýPhuquy.sbv@gmail.com 

“Tôi rất yêu con người Nhật Bản” - Lê Hữu Hiệphoanghiep.7987@yahoo.com 

“Chúc mừng ngài đến thăm VN. Mong cho quan hệ VN-NB không chỉ luôn được thúc đẩy về kinh tế, mà còn mở rộng hơn nữa ở các lĩnh vực khác” - Tran Van Tantantvhut@gmail.com 

“Tôi mong cho tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác và tình cảm giữa nhân dân 2 nước VN và NB luôn phát triển tốt đẹp” - Tran Hoai Namtranhoinam1675@gmail.com... 

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (
Tọa đàm hợp tác Việt – Nhật về phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung vào lĩnh vực đào tạo nghề tại Tokyo ngày 14/9/2012 (ảnh minh họa: KTĐT)
 
Kỷ niệm Tokyo
 

Tình cảm, niềm tin và cả những niềm hy vọng được đông đảo người dân VN gửi gắm và hướng tới Chính phủ cùng nhân dân xứ sở Mặt trời mọc luôn được thể hiện nồng nhiệt theo những cách riêng phong phú và chân thành. Đó là điều mà chúng tôi - những người làm báo có thể cảm nhận rõ qua năm tháng.

 

Từ phía ngược lại, sự quan tâm của Nhật Bản với VN cũng được thể hiện rất rõ rằng và cụ thể qua những thành quả đạt được trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, liên tục được thúc đẩy gia tăng cùng với thời gian.

 

Chúng tôi cũng đã dịp gặp gỡ và phỏng vấn khá nhiều chính khách, doanh nhân, các nhân sĩ, trí thức của nước bạn. Họ đều để lại những ấn tượng rất tốt, nhất là về tác phong làm việc hiện đại nhưng vẫn duy trì được những nét truyền thống độc đáo của xứ Phù Tang. Người Nhật thường suy nghĩ rất kỹ (thậm chí có khi còn khiến người khác sốt ruột vì  phải chờ đợi), nhưng đã quyết là làm đến cùng. Cách đối xử với người khác rất chu đáo,  đòi hỏi cao và đáp ứng lại cũng với chất lượng rất cao… Gần như trong mọi lĩnh vực hợp tác Việt - Nhật luôn đạt được những hiệu quả thiết thực, được sự đánh giá cao từ cả hai phía. Kể cả trong lĩnh vực gần gũi nhất với người lao động là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong những năm gần đây.

 

Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp về chuyến đi tới Tokyo dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 2, cách đây đã lâu. Lần đầu tới nước bạn còn lạ nước lạ cái, biết đi taxi từ sân bay về khách sạn rất đắt, tôi “túm” đại vài khách Nhật hỏi đường. Tới người thứ tư là một doanh nhân, mặc dù đang rất vội chuẩn bị lên chuyến bay sang Mỹ, ông vẫn vui vẻ đứng nghe tôi trình bày hoàn cảnh. Sau đó dẫn tôi tới máy đổi tiền để đổi từ USD sang Yen Nhật, rồi đưa ra tận bến đỗ xe buýt bên ngoài. Sợ tôi lên nhầm xe, ông đúng chờ tới lúc tiễn tôi lên đúng chuyến xe cần thiết mới tất tả chạy ngược vào sân bay.

 

Bữa sáng tại khách sạn, thấy tôi là khách nữ đi một mình, cô phục vụ bàn tươi cười đem một bông hồng đỏ thắm tươi rói tới tặng cùng lời chúc mừng bằng 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật.

 

Tại bữa tiệc chia tay do đích thân Chủ tịch Tập đoàn NIKKEI (đơn vị tổ chức sự kiện) chủ trì, một đồng nghiệp của văn phòng chi nhánh báo NIKKEI Hà Nội còn nhiệt tình đưa ông tới tận nơi, giới thiệu tôi với ông Chủ tịch. Sau đó chúng tôi được đón Ngài Thủ tướng thời đó tới thăm và nói chuyện với toàn thể khách mời hội nghị. Việt Nam là hai từ luôn được cả Ngài Thủ tướng, các chính khách và doanh nhân Nhật Bản nhắc tới với cả những lời khen, bình luận và phân tích tình hình rất xác đáng chứng tỏ mối quan tâm cao.
 
Trở lại VN, tôi mang theo hình ảnh những nụ cười tươi rói luôn nở trên môi những thiếu nữ Nhật mặc kimono khom lưng chào rất cung kính. Nhớ mãi những món ăn Nhật mặn mòi hương vị biển khơi. Và nhớ nhất là từng cử chỉ ân cần, chăm chút chu đáo của những người bạn Nhật mà tôi từng gặp... Tất cả đều để lại trong tôi những ấn tượng chẳng bao giờ phai mờ.

 

Với những “kinh nghiệm Nhật Bản” dù có lẽ vẫn còn ít ỏi của mình, tôi cũng chia sẻ tình cảm, niềm tin và sự lạc quan của đông đảo bạn đọc về triển vọng tốt đẹp trong mối quan hệ giữa hai đất nước và giữa nhân dân  hai nước. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng điều được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Yasuaki Tanizaki nhấn mạnh:
 
Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm Việt Nam lần này nhằm tạo dựng mối quan hệ giữa hai nước phù hợp với tình hình mới. Dư luận và người dân Nhật Bản rất quan tâm đến chính sách mà Thủ tướng Abe sẽ thực hiện, do đó, khi Thủ tướng Abe chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài cũng nhận được sự quan tâm của người dân và phù hợp với tình hình quan hệ hai nước. Chuyến thăm được coi như điểm bắt đầu cho những hợp tác tốt đẹp sau này giữa hai nước sẽ tiếp tục được triển khai.
 

Thanh Nguyễn