Thông điệp của Thủ tướng đơn giản mà mạnh mẽ!

(Dân trí) - Tương tự như nhận xét đó của Đỗ Viết Hùng doviethungtlc@gmail.com, có thể thấy rõ niềm lạc quan, tin tưởng và sự phấn chấn đang tràn ngập diễn đàn dư luận sau khi nghe trả lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các phóng viên quốc tế tại Manila, Philippines.

Thông điệp đơn giản mà mạnh mẽ!
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Aquino tại cuộc họp báo chung ở Manila (ảnh" Nhật Bắc)

 

Khích lệ lòng dân

 

Tiếp theo thông điệp Myanmar, những khẳng định mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Manila được trích dẫn lại trong gần như tất cả bình luận của bạn đọc. Song song với đó là những lời bình lạc quan nhất, hào hứng nhất…thể hiện khí thế nhiệt tình của mọi người dân VN đã đi vào chiều sâu và được thể hiện theo cách tỉnh táo, bình tĩnh và sáng suốt hơn…

 

“Hoan nghênh Thủ tướng. Câu trả lời đầy khí phách của truyền thống Bạch Đằng, Đống Đa… như tiếng gọi của cha ông vọng về. Rất xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ:… Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước! Thủ tướng đã nói thay tất cả tâm tư và nguyện vọng của nhân dân cũng như của các Đảng viên ĐCS VN. Cảm ơn và rất tin tưởng vào Thủ tướng: Không đổi chủ quyền lấy thứ Hòa Bình Hữu Nghị Viển Vông là lời nói hay nhất hôm nay và cũng là lời dạy cho con cháu mai sau rằng:  VN rất yêu Hòa Bình nhưng nếu ngược lại, VN không muốn điều đó nhưng luôn sẵn sàng đánh tan quân xâm lược!” - Tran Vy:  haanh194466@yahoo.com.vn

 

“Hoan hô Thủ tướng. Đó cũng là thông điệp cuối cùng của Thủ tướng cũng như toàn thể nhân dân VN gửi cho ban lãnh đạo TQ: Không thể đánh đổi lãnh thổ quốc gia để lấy thứ hữu nghị viển vông! Rất chí lí, làm gì có hữu nghị với người luôn không tôn trọng mình. Tôi tin TQ chỉ vác thêm vạ vào thân mà thôi khi các nước cùng hợp sức lại chống chủ nghĩa bá quyền…” – Van Vo:  vanvo57@yahoo.com

 

“Hoan hô Thủ tướng! Đọc bài này thấy hả dạ ghê! Quyết đoán, thẳn thắn, Yêu Hòa Bình và đầy chất Hồn Dân Tộc Việt... Tầm nhìn của một nguyên thủ quốc gia là thế đấy, mọi người VN ơi! Chúng ta hãy cùng nhau Đoàn Kết - Đoàn Kết - Đại Đoàn Kết nhé!” - Người Dân Việt Nam:  nguyentri_80@yahoo.com

 

“Nghe Thủ tướng phát biểu câu này, tôi rất tự hào cho những người con đất Việt. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó” - Huynh Nam Da:  namda.huynh@gmail.com

 

“Cảm ơn Thủ tướng! Câu nói của Thủ tướng rất hay, lòng Dân cũng như ý của Thủ tướng: Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển  vông. Tình hữu nghị cũng như tình nghĩa láng giềng là rất quý, nhưng anh (TQ) đừng ỷ nước lớn mà đe dọa chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi. Không phải chúng tôi sợ không dám đấu tranh vũ trang mà vì chiến tranh chỉ mang lại mất mát đau thương cho người dân mà thôi. Do đó chúng tôi đàm phán kêu gọi không xâm phạm chủ quyền lãnh thổ VN trong ôn hòa. Nhưng thử các anh (TQ) thật sự muốn chiếm lấy lãnh thổ VN xem. Toàn thể người dân VN trong nước và cả ở nước ngoài thề sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của VN mình đến giọt máu cuối cùng. Cả thế giới ủng hộ chúng tôi vì chính nghĩa” - Nguyễn Đức Liêm:  ducliemvn@yahoo.com

 
Thông điệp đơn giản mà mạnh mẽ!
Nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc vây một tàu kiểm ngư của Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên biển Hoàng Sa (ảnh: Hoàng Văn Mạnh, báo Lao động) 
 

Triệu người như một

 

Có lẽ cũng có phần đúng như một số bạn đọc đã nhận xét: trong họa có thể lại có phúc! Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, mỗi người dân VN đều sẵn sàng gác sang bên những điều chưa hài lòng, khúc mắc và kể cả bức xúc… để cùng hướng về một phía: Chung sức đồng lòng quanh Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng gánh vác trách nhiệm với đất nước, với dân tộc VN. Nhiều tâm tư nguyện vọng cũng được dân tin tưởng gửi tới các vị lãnh đạo:

 

“Nhân dân chúng tôi rất và rất tin tưởng vào đường lối và chủ chương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Đặc biệt trong việc xử lý vấn đề phức tạp trên Biển Đông hiện nay. Thủ tướng phát biểu trước báo chí Quốc tế rất khôn khéo. Tôi chúc các vị lãnh đạo Đảng,  Nhà nước và Chính phủ mạnh khỏe, tiếp tục điều hành toàn thể nhân dân VN tăng cường đoàn kết, đồng lòng nhất trí giữ gìn hòa bình và độc lập” – Ha Binh Minh:  habinhminh1956@gmail.com 


”Tôi hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mọi người VN trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài hơn lúc nào hết hãy đoàn kết chặt chẽ thành một khối vững chắc ủng hộ Đảng, Nhà nước và Chính phủ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền của VN. Mong các vị lãnh đạo ta kiên trì những biện pháp mềm dẻo nhưng lập trường kiên quyết. Cần có nhiều phương án để đảm bảo luôn luôn chủ động trong mọi tình huống. Điều này cần được quán triệt đến mọi cấp, mọi ngành, mọi người. Cũng cần có cơ chế kiểm tra sự sẵn sàng này. Đây cũng là một dịp để Nhà nước ta tập hợp toàn dân, tuyển chọn cán bộ và làm trong sạch bộ máy công quyền” - Hoàng Vĩnh Sơn:  hvs252@yah00.com.vn

 

“VN yêu chuộng hòa bình, khát khao hòa bình để cùng nhau tiếp tục xây dựng đất nước. Nhưng nếu thế lực bành trướng vẫn dồn ép thì ta sẽ có hành động thích đáng như Thủ tướng đã nói thay lời 95 triệu tái tim VN. Nước ta nhỏ hơn, người ta ít hơn, tiềm lực kinh tế còn hạn chế. Nhưng TQ nên nhớ: "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng". Kính chúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước mạnh khỏe để thực hiện hiệu quả bền vững trọng trách bảo vệ Tổ quốc VN yêu dấu” - Như Lia:  dinhnhulai@gmail.com

 

“Tôi là Chủ tịch HĐQT 1 doanh nghiệp ở Bắc ninh, năm nay 43 tuổi. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh những phát biểu của Thủ tướng! Đúng vậy, TQ làm gì có hòa bình, hữu nghị thật sự? Tôi xin hứa nếu Chính phủ kêu gọi, tôi cũng xin được cầm súng bảo vệ Tổ quốc…” - Duong Toan Thang:  giaythuauanthanha@yahoo.com.vn

 

“Là người dân VN tôi hiểu ẩn ý của Thủ tướng: "Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ" - Trần Văn Phong:  phongtran.hp123@yahoo.com

 

“Tôi rất tán thành và nhất trí với bài phát biểu của Thủ tướng. Chúng ta không thể đánh đổi chủ quyền đất nước lấy tình hữu nghị viển vông và phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào. Tôi là bộ đội đã nghỉ hưu, nhưng nếu TỔ QUỐC cần tôi sẵn sàng tái ngũ để cùng toàn Đản, toàn dân bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của TỔ QUỐC!” - Mai Van Ba:  datviet12345@gmail.com

 

“Cháu thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu rất thẳng thắn, rất cương quyết, mang đậm chất lãnh đạo theo truyền thống hào hùng của con người VN. Cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng cháu là những người thuộc thế hệ trẻ của VN hiện nay cũng luôn luôn ủng hộ, luôn sẵn sàng đóng góp 1 phần xương máu của mình để bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ của dân tộc, của đất nước VN. Chúng cháu không muốn có chiến tranh, nhưng nếu để đổi lấy việc bảo toàn trọn vẹn lãnh thổ VN thì chúng cháu hoàn toàn chấp nhận và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc” - Lâm Thế Kiên:  vinhkien121988@gmail.com...

 

Khánh Tùng