Thấy gì từ động thái “giải cứu” bầu Đức?

Thông tin Ngân hàng Nhà nước đồng ý tái cơ cấu nợ cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được nhiều bạn đọc rất quan tâm. Có những ý kiến không đồng tình.nhưng cũng có nhiều ý kiến đồng tình với phương án giãn nợ của các ngân hàng – chủ nợ của HAGL- để tập đoàn này tiếp tục trụ vững và phát triển,

Minh họa: Ngọc diệp
Minh họa: Ngọc diệp

Nên xóa bỏ mô hình gia đình trị

Có phần bức xúc, bạn đọc Nguyễn Thiện Hòa đánh giá: “ khi thua lỗ thì cả ngân hàng và doanh nghiệp ăn vạ đòi tiền thuế của dân, của các DN làm ăn giỏi, nghiêm chỉnh.” Mạnh mẽ hơn, bạn đọc Nguyễn Nhân Dân cho rằng: “không hỗ trợ gì cả! Lúc làm giàu thì gia đình họ hưởng, khi vỡ nợ bắt nhà nước và nhân dân chịu thì không được. Cơ chế gì kỳ vậy, đề nghị nên xem lại trách nhiệm của từng ngân hàng.” Còn bạn đọc Nguyễn Thanh Tùng cho rằng: “sử dụng tiền vay để mua máy bay, nuôi đội bóng, đánh bóng danh tính....sao khi thất thố...nhà nước lại bỏ tiền để cứu....thật vô cùng khó hiểu và đáng nghi ?”

Về nguyên nhân của những khoản nợ lớn của bầu Đức, bạn đọc Trinh Dung cho rằng: “ quản trị DN yếu kém, dàn trải, lãnh đạo dựa chủ yếu vào anh chị em & người nhà trong khi đó VN hội nhập toàn cầu với tốc độ cạnh tranh tàn khốc. DN phát triển dựa trên khai thác tài nguyên nay thì TN đã cạn kiệt, chủ DN lại thích chơi trội sắm máy bay, dàn trải kết hợp với tình hình kinh tế thế giới đang khủng hoảng việc đổ bể là khó tránh khỏi.”

Chia sẻ với bầu Đức, bạn đọc Bùi Thị Anh cho rằng: “ông quản lý một tập đoàn lớn mà lại quản lý theo kiểu gia đình thì khó tránh khỏi vấn đề như ngày hôm nay…, một bộ máy giỏi thì sẽ không bị quật ngã trước cơn gió mạnh. Dù sao thì tôi cũng không đồng tình Chính phủ cứu giúp, còn nhiều các doanh nghiệp nhỏ người ta cũng đang cần cứu giúp tại sao Chính phủ không thấy nói tới nửa lời, người bé làm việc bé, người lớn làm việc lớn nói cho cùng ai cũng vì đất nước cả mà.” Nhìn nhận từ góc độ riêng của mình, bạn đọc Muối Tôm Tây Ninh cho rằng: “bản chất là nhà nước cứu hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước chứ chả cứu gì HAGL cả.”

So sánh đơn giản, dễ hình dung, bạn đọc Gia Huỳnh PC tư vấn cho bầu Đức: “Kinh doanh cũng phải tuân theo luật kế hoạch hóa gia đình nữa. Một gia đình chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt. Doanh Nghiệp cũng vậy sinh nhiều con quá quản không được, dẫn đến ...? Hy vọng HAGL được trợ giúp.” Với dòng suy nghĩ này, bạn đọc Nguyễn Hoàng Ăn Thuế nhận xét: “ Cty của Bầu Đức là công ty gia đình trị, cái kết cục của ngày hôm nay thì ai cũng nhìn thấy. Bầu Đức qua đây cũng nên nhìn nhận lại cách điều hành cty của mình và tốt nhất đừng điều hành tập đoàn theo kiểu gia đình trị nữa. Tôi không hoan nghênh cái kiểu nhà nước bảo kê cho các tập đoàn tư nhân đâu, vì tập đoàn nhà nước họ còn lo chưa xong thì nói chi đến tập đoàn tư nhân.”

“Giải cứu” – Mũi tên trúng nhiều đích.

Chúng ta nhớ lại, một số doanh nghiệp lớn trước đây chỉ vì một số khoản nợ chưa thể trả (dù các tài sản của họ vẫn vượt nhiều tổng nợ) đã bị khởi tố thì mới thấy giá trị vô giá của động thái “giải cứu” này. Đã không còn hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Tín hiệu này rất mừng cho không chỉ bầu Đức, mà cho các DN nói chung.

Với cách nhìn này, Bạn đọc TruongMinh cho rằng: “chuyện HAGL khó khăn cần Nhà nước hỗ trợ là chuyện hết sức bình thường. Lúc khỏe thì doanh nghiệp đã đóng góp đáng kể về kinh tế cho NN như thuế, tạo công ăn việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, ...Còn lúc không khỏe thì cái chuyện hỗ trợ là đương nhiên chứ chẳng có gì phải lăn tăn cả.” Phản biện lại những lời bình theo hướng tiêu cực, bạn đọc Trương Minh nhận xét: “ thấy nhiều lời bình không biết là do hiểu biết hay là do tính hẹp hòi, cá nhân mà thấy chối tai, khó nghe quá. Mong Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho HAGL và sẽ cùng nhau vượt qua được thời khắc khó khăn này.”

Còn bạn đọc Thai Nguyen đề cập: “ông Đức làm giàu không chỉ để mình gia đình họ hưởng đâu. Tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền hỗ trợ hộ nghèo mà hàng tháng bạn đọc và gia đình vẫn nhận có một phần đóng góp rất lớn của Ông Đức đấy.”

Như giải thích về việc “giải cứu” này cho bạn đọc đọc khác, bạn đọc Người Dân nói: “phải hiểu là nhà nước ngân hàng cứu là giãn nợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vực dậy, chứ không phải cho tiền. Khi kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng khó khăn đâu phải mình doanh nghiệp của bầu Đức gặp khó. Nếu không có những doanh nghiệp lớn như bầu Đức thì đất nước Việt nam sẽ đi đâu, về đâu? Nhưng người không hiểu biết gì mà cứ nói đâu phải máy bay hay khách sạn 5 sao. Chúc bầu Đức mạnh khỏe vượt qua.”

Không đồng ý với ý kiến một số comment cho rằng không nên giải cứu, bạn đọc Nguyễn Tâm đánh giá: “Là một tập đoàn kinh doanh thành công nhiều năm liên tục được chính phủ ghi nhận, nay mới có tí khó khăn gọi là ảnh hưởng chung của xu thế suy giảm kinh tế toàn cầu mà mọi người đã có những lời nói, những đánh giá giống như...sau lũy tre làng. Như vậy không có tầm, có tâm chút nào....”

Bênh vực cho bầu Đức khi sử dụng máy bay riêng, bạn đọc Cuong Royal Hoang cho biết: “ Lên Gia Lai rồi biết. bầu Đức không dễ chết vậy đâu. Còn về vụ máy bay thì ông ấy công tác nhiều nên sắm đi cho tiện. lúc không đi thì máy bay ông ấy để ở bệnh viện, ai bị biến chứng nặng cần chuyển tuyến cao hơn thì ông ấy cho trực thăng chở đi và không tính phí, có phải chơi ngông đâu.”

Còn bạn đọc Trinhvanquyen động viên: “Bầu Đức cố lên. Ông là một người mà thế hệ trẻ đáng học hỏi.” Cùng dòng suy nghĩ này, bạn đọc Nguyendibien nhận xét: “Vì những đóng góp về kinh tế của HAGL cho Việt nam nói chung và những công việc mà ông Đức đã trực tiếp làm cho nhiều người Việt nam từ trước đến nay, tôi mong ông và cty sớm qua khỏi cơn khủng hoảng, sớm lấy lại vị thế của mình.”

Rất ngắn gọn, bạn đọc Văn Phúc: “Chúc mừng Bầu Đức! Chúc mừng”. Còn bạn đọc Phongnguyen kêu gọi: “Bầu Đức là nhân tài của đất nước ta, xin hãy cứu bầu Đức!”

Thấy những giá trị của động thái “giải cứu”, bạn đọc Nguyen Hue nhiệt tỉnh ủng hộ: “Cứu được HAGL thì không những cứu được ngân hàng mà còn cứu được cả nghìn việc làm cho người lao động. Bravo Ngân hàng !!!”

Và cũng theo Dân trí, Sau thông tin Ngân hàng Nhà nước đồng ý tái cơ cấu nợ cho Hoàng Anh Gia Lai, các cổ phiếu liên quan đến doanh nghiệp này như HAG và HNG trên sàn chứng khoán sáng nay (17.5) đều tăng kịch trần, không hề có dư bán cuối phiên. DN khỏe, dân khỏe, đất nước mạnh - đó là điều không phải bàn cãi.

Vương Hà tổng hợp