Thận trọng về quyền quản lý Vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam và thế giới, mọi hình thức quản lý, khai thác phải nhằm phục vụ lợi ích nhân dân và toàn xã hội. Thương mại hóa quản lý và khai thác di sản quý báu này liệu có phải giải pháp hợp lý?…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

… Hay chỉ vì nguồn thu trước mắt? Theo tôi, không nên ký kết các hợp đồng khai thác Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các tài nguyên di sản  thiên nhiên. Chớ trót "bán" (dù chỉ là quyền quản lý) đi rồi sau này cháu con có khi không thể đòi lại được! Hãy thận trọng!!!

 

Xin hãy thận trọng!!!:  kiennguyenhuu@gmail.com

 

“Tôi hoàn toàn đồng tình với việc tổ chức đấu thầu, khai thác không chỉ Vịnh Hạ Long, mà còn nhiều địa điểm nổi tiếng khác, đặc biệt là Chùa Hương. Tuy nhiên phải nghiên cứu chặt chẽ các điều khoản, phương thức hợp đồng, thời hạn triển khai cụ thể của từng giai đoạn, phương án đầu tư và phương án thu về. Làm cho môi trường du lịch trong sạch, văn minh qua các dịch vụ. Như vậy mới thu hút được nhiều du khách quốc tế và trong nước” – ThanhHV: email.hvt@gmail.com

Dù không muốn cho 1 đơn vị tư nhân vào khai thác, nhưng với tình trạng trì trệ về nghiên cứu khoa học và manh mún, thất thoát về khai thác dịch vụ của Vịnh Hạ Long hiện nay, tôi thấy rất cần thiết có sự tham gia quản lý, khai thác của 1 đơn vị độc lập như Bitexco. Tỉnh QN và Ban QLVHL cần chú trọng vào công tác bảo tồn, nghiên cứu các giá trị của Vịnh Hạ Long và kiện toàn bộ máy nhân sự của Ban Quản lý Vịnh.
 
Vài năm gần đây tôi thấy cơ cấu tổ chức và nhân sự của Ban Quản lý rất lộn xộn, chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu. Nói chung là đủ các sếp phòng ban mà làm việc không hiệu quả, thậm chí còn kéo lùi hình ảnh, uy tín của di sản Vịnh Hạ Long so với những năm trước. Hoan nghênh quyết định táo bạo và sáng suốt của UBND tỉnh Quảng Ninh! Mong Vịnh Hạ Long được quản lý, bảo tồn và khai thác khoa học, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của một Di sản bậc nhất thế giới!

 

Halong xanh:  halongxanhmai@gmail.com

 

Để bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di sản Vịnh Hạ Long - là tài sản thiên nhiên vô giá của nhân loại, thì không nên để cho một doanh nghiệp nào độc quyền khai thác. Như vậy rất khó quản lý doanh nghiệp đó, vì mục đích của doanh nghiệp thường là lợi nhuận và người dân bình thường có lẽ sẽ không đủ tiền mỗi khi muốn tham quan di sản văn hóa của đất nước (cũng là của nhân loại). Không biết ở trên thế giới đã có di sản văn hóa được UNESCO công nhận nào được giao cho một doanh nghiệp tư nhân quản lý và khai thác chưa?

 

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh nên lắng nghe các ý kiến của các nhà quản lý và người dân trong cả nước trước khi quyết định, vì đây là di sản của cả đất nước chứ không phải của riêng tỉnh Quảng Ninh. Theo tôi, do đây là di sản của cả nước cũng như của nhân loại, nên để cho doanh nghiệp công ích khai thác. Vấn đề là UBND tỉnh Quảng Ninh phải đề ra nhiệm vụ và trách nhiệm cho doanh nghiệp công ích đó làm sao khai thác có hiệu quả và bảo tồn thật tốt được di sản văn hóa mà thôi.

 

Nguyễn Thị Hồng:  nguyenthihong@gmail.com