Bạn đọc viết:

Rút đăng cai ASIAD: Quyết định được chờ mong

(Dân trí) - Thông tin Việt Nam chính thức xin rút đăng cai ASIAD 18 làm những người hâm mộ thể thao thoáng phần luyến tiếc, nhưng bù lại lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo dư luận, kể cả những người trong ngành thể thao như chúng tôi.

Tổ chức Asiad từng là gánh nặng với nhiều nước (ảnh minh họa)
Tổ chức Asiad từng là gánh nặng với nhiều nước (ảnh minh họa) 
 

Việc rút đăng cai ASIAD 18 trong bối cảnh được dư luận chung rất hoan nghênh, cũng bởi dựa trên nhận định chung rằng: Việt Nam chưa phải là một cường quốc về kinh tế cũng như thể thao để có thể tổ chức một kỳ Á vận hội lớn. Hơn nữa đây là thời điểm bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, trong khi tiềm lực về thể thao của chúng ta chưa mạnh so với khu vực, thì việc dừng đăng cai ASIAD 18 đúng là một quyết định được đông đảo dư luận đánh giá là sáng suốt.
 

Dẫu vẫn còn khá nhiều ý kiến trái ngược nhau trong suốt vài tháng qua, những phiên giải trình, những điều trần trước Quốc hội …về vấn đề này, thì đến thời điểm hiện tại, việc dừng đăng cai ASIAD 18 cho dù vẫn có một số người vương vấn chút tiếc nuối, đúng là đã đặt lợi ích chung của đất nước lên hàng đầu. Bởi nếu xem xét tường tận trường hợp chúng ta tổ chức ASIAD, thì lợi ích cho đất nước thu được sẽ là gì?

 

Thực tế qua các sự kiện thể dục thể thao lớn đã được tổ chức tại Việt Nam và trên thế giới cho thấy, hầu hết là nguồn thu không bù đắp đủ chi phí, hiệu quả sử dụng nhiều công trình sau khi tổ chức là không cao. Càng cần cân nhắc kỹ hơn nữa trong bối cảnh chung vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước (cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) đều rất hạn hẹp và phải tập trung ưu tiên đầu tư cho nhiều nhiệm vụ hết sức cấp thiết khác.

 

Mặt khác, việc đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình phải có để phục vụ cho ASIAD 18 theo hình thức xã hội hóa như: sân đua xe đạp lòng chảo, làng vận động viên, khu thi đấu đua ngựa và 5 môn phối hợp… cũng như dự kiến nguồn thu từ ASIAD để bổ sung cho kinh phí tổ chức, là chưa có cơ sở chắc chắc và rất khó đảm bảo.

 

Vì vậy, dư luận hoan nghênh  Thủ tướng Chính phủ đã có một quyết sách hết sức sáng suốt. Đó là quyết định thực sự hợp lòng dân, được dân hưởng ứng và hy vọng: sau khi dừng đăng cai ASIAD, sẽ có thể dồn thêm nguồn lực để đầu tư tốt hơn cho các lĩnh vực khác cần được ưu tiên hơn, và cả cho chính ngành thể thao nước nhà.

 

(Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội)