Phát triển đô thị gắn liền với kinh tế tri thức và công nghệ

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trình bày các ý tưởng nhằm xây dựng Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP thành một khu vực phát triển đô thị gắn liền với kinh tế tri thức và công nghệ nhằm phát triển kinh tế - xã hội - môi trường.

 
Phát triển đô thị gắn liền với kinh tế tri thức và công nghệ - 1

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao giải nhất cho đơn vị đạt giải . (Ảnh: Đinh Lý)

 

Ngày 23-11, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP và lễ trao giải cho các đội thi "Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TP . Hồ Chí Minh (Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức).

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan; đại diện các sở, ngành, UBND quận, huyện…

Cuộc thi quốc tế giúp TP. Hồ Chí Minh có được các ý tưởng gợi mở tốt để hình hành và phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông. Các đơn vị dự thi đã đề xuất rất nhiều ý tưởng hay, sáng tạo, giải quyết được các vấn đề bức xúc của TP. Hồ Chí Minh hiện nay và trong tương lai.

Đề xuất nhiều ý tưởng hay, sáng tạo

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trình bày các ý tưởng nhằm xây dựng Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP thành một khu vực phát triển đô thị gắn liền với kinh tế tri thức và công nghệ nhằm phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại hội thảo, UBND TP đã trao giải cuộc thi ý tưởng quy hoạch quốc tế cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Theo đó, Công ty Sasaki Associates, Inc (Hoa Kỳ) đạt giải nhất. Liên danh G8A Architecture and Urban Planning Limted Company (Việt Nam) và KCAP Architects & Planners (Thụy Sĩ) đạt giải nhì. Còn 4 đơn vị gồm Liên danh Nikken Sekkei Research Institute và Eight - Japan Engineering Consultants Inc (đều thuộc Nhật Bản); AECOM Singapore Pte.Ltd (Singapore); Liên danh Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (Viện Nam) và Research Urbanism & Architecture (Vương quốc Bỉ); Liên danh FCG Finnish Consulting Group Design and Engineering Ltd. và Eriksson Architects Ltd. (Phần Lan) đạt giải khuyến khích.

Đại diện đơn vị đạt giải Nhất - Công ty Sasaki Associates, Inc (Hoa Kỳ) giới thiệu về phương án đề xuất, nhấn mạnh đến mô hình 3 “nhà” (với sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và Nhà nước) xây dựng nên các khu đô thị sáng tạo. Song, nhóm thứ tư là cộng đồng dân cư ngày càng quan trọng đối với sự phát triển về đổi mới sáng tạo. Đồng thời chào đón, thu hút các nguồn nhân tài lực quốc tế; thích ứng để bền vững - thúc đẩy các giải pháp tổng hợp đa ngành và đa tầng để ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường trong tương lai.

Công ty Sasaki cũng đề cập đến việc phát triển ở một số khu vực quan trọng của khu đô thị sáng tạo. Đó là việc xây dựng Thủ Thiêm trở thành trung tâm công nghệ tài chính quốc tế; hình thành trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc, phát triển trung tâm công nghệ cao và trung tâm công nghệ giáo dục (Đại học Quốc gia TPHCM). Cùng với đó là việc hình thành trung tâm công nghệ sinh thái Tam Đa, xây dựng khu đô thị tương lai Trường Thọ (biến khu cảng hiện hữu thành một khu đô thị mới)…

Ngoài ra, các đơn vị đạt giải đã đề xuất nhiều ý tưởng hay, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của TP hiện nay và trong tương lai. Chẳng hạn như ý tưởng về tầm nhìn với 5 mục tiêu chiến lược TP cần duy trì như: Phát triển công nghiệp đi liền với tiến bộ xã hội, xây dựng 4 điểm đến tương tác, tăng trưởng dựa trên liên kết, nguồn dự trữ sinh thái cho TP, nguồn nhân lực tri thức cao; là xây dựng một viễn cảnh sống động và sáng tạo để giải quyết bài toán ngập lụt của TP trong tương lại; xây dựng các nguyên tắc chỉnh trang, nâng cao chất lượng sống khu dân cư hiện hữu và chiến lược cải thiện giao thông; gợi mở những suy nghĩ về chiến lược trong sử dụng khu cảng Cát Lái trong tương lai.

Mang trí tuệ, kinh nghiệm quốc tế đến TP

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cảm ơn các ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và sự quan tâm của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam và quốc tế vào Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác cụ thể từ phía các DN, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực trong tương lai gần.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, TP sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển đô thị trong nền tảng những đô thị đã được đầu tư sẵn có. Trong đó, TP sẽ tập trung vào các không gian công cộng và khuyến khích kinh tế khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, thực hiện các dự án ở nhiều cấp độ để chuyển đổi giao thông dựa trên các hành lang giao thông công cộng chính, kết nối nhanh cấp vùng, phát triển các hành lang vận tải logistic riêng biệt, giao thông nhẹ điểm cuối và sử dụng các giải pháp dựa trên năng lượng tái tạo, không phát thải CO2.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định TP. Hồ Chí Minh sẽ lập một chương trình toàn diện để đảm bảo thành công về phát triển kinh tế và quy hoạch đô thị. Trong đó, các nhóm công việc bao gồm về quản lý, về nghiên cứu giáo dục đào tạo, về xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp. Ngoài ra TP sẽ thành lập bộ phận chuyên trách, xây dựng các quy định để đảm bảo sự linh hoạt khi ra quyết định hỗ trợ phát triển công nghệ cao và kinh tế tri thức. Bộ phận chuyên trách này sẽ xây dựng các công cụ thu hút sự hưởng ứng của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu và tạo cơ hội kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đánh giá việc triển khai ý tưởng xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP được TP. Hồ Chí Minh triển khai khẩn trương. Đồng thời nhấn mạnh cuộc thi ý tưởng quy hoạch quốc tế cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP đã thu hút sự tham gia của các đơn vị trong nước và quốc tế tham gia nhằm đóng góp trí tuệ cho hoàn hiện xây dựng đô thị sáng tạo phía Đông.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cuộc thi về ý tưởng quy hoạch có 6 nước tham gia qua đó đã góp phần mang trí tuệ, kinh nghiệm quốc tế đến TP.  Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý trong phát triển đô thị phải thuận tự nhiên, giữ tự nhiên, phát triển cùng tự nhiên; nghiên cứu xây dựng đô thị nén. Đồng thời, đơn vị xây dựng ý tưởng quy hoạch bổ sung khu chức năng ở, kết nối giao thông tốt; kết nối cụm phía Đông với các khu vực khác của TP; kết nối TP. Hồ Chí Minh thông qua Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP với khu vực Đông Nam bộ; kết nối TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ với Tây Nam bộ để thu hút người dân từ các nơi đến sinh sống và làm việc.

Về lộ trình hình thành bộ máy chính quyền quản lý tương thích với khu đô thị sáng tạo phía Đông, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị, khi chưa có chính quyền chung thì UBND TP phải chỉ đạo để đảm bảo mọi quy hoạch cũng như việc triển khai đầu tư của 3 quận này sẽ được giám sát, thực hiện một cách đồng bộ./.

Theo Chi Mai

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam