Ông “lần đầu” và ông “cá biệt”

(Dân trí) - Vụ việc xẩy ra ở Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013 cho thấy phải chăng quan liêu, thiếu trách nhiệm và vô cảm không còn là mới có, là cá biệt mà đang là thói xấu của một số không nhỏ công chức hiện nay !?

 

Trong vòng 10 tháng, đã có hơn 1000 phiếu xét nghiệm khống tại BV Đa khoa Hoài Đức.

 Trong vòng 10 tháng, đã có hơn 1000 phiếu xét nghiệm khống tại BV Đa khoa Hoài Đức.

  

Vừa qua, bạn đọc báo Dân trí sửng sốt vì không thể tưởng tượng được lại có việc tày trời là Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013  khi lấy  mẫu máu của người bệnh đã bỏ đi không xét nghiệm, chỉ lấy kết quả 1 mẫu xét nghiệm trước đó đem ra in kết quả trả cho nhiều người… PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) đánh giá đây là sự gian dối, vi phạm y đức, nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh, rất nguy hiểm. 

 

Nhưng cũng sửng sốt không kém là sự quản lý quan liêu và yếu kém của Sở Y tế Hà Nội, cụ thể từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013, khoa xét nghiệm bệnh viện này liên tục cấp phát 2.237 phiếu xét nghiệm cho bệnh nhân, trong đó có 1.149 phiếu xét nghiệm huyết học trùng nhau, nhưng  rất lạ là ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, các phòng ban của Sở vẫn kiểm tra thường kỳ đối với BV Hoài Đức nhưng chưa bao giờ phát hiện ra sai phạm. Ông Cường  lại còn khẳng định: “…Việc “nhân bản” xét nghiệm là có thật và cũng là lần đầu tiên xảy ra tại Hà Nội.”  

 

Bức xúc với những lời lẽ phát biểu trên của ông Chánh Thanh tra, bạn đọc gửi nhiều comment về Tòa soạn báo Dân trí để bầy tỏ sự bất bình của mình:

 

“Thanh tra kiểu cưỡi ngựa xem hoa ...”  Nguyễn Văn Tuyến tuyen032000@yahoo.com

 

Trước hết, bạn đọc không đồng tình với nhận định của Chánh Thanh tra rằng “… Việc “nhân bản” xét nghiệm là có thật và cũng là lần đầu tiên xảy ra tại Hà Nội.” :

 

“Phải nói một cách chính xác là "Đây là lần đầu tiên phát hiện ra tình trạng đó" chứ không phải là lần đầu tiên xảy ra.” - Bệnh nhân benhnhan@gmail.com

 

"Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội nhìn nhận, đây là lần đầu tiên Hà Nội xảy ra tình trạng “nhân bản” một kết quả xét nghiệm áp dụng cho nhiều người." Phải nói là : Đây là trường hợp đầu tiên bị tố cáo mới đúng.” - Honda honda100s@yahoo.com

 

“Ai dám khẳng định đây là lần đầu tiên. Chỉ nói liều. Thực chất đây là lần đầu tiên sự thật được phanh phui thì có. Cám ơn có người đã dũng cảm dám đứng lên tố cáo. Đề nghị các ngành chức năng có thẩm quyền bảo vệ an toàn cho cuộc sống của gia đình họ. Vì một thế lực cửa quyền sẽ ra tay trả thù gia đình họ.” - Ha Mai Trang hanhtrang99@gmail.com

 

“Đây chắc là vụ việc lần đầu tiên bị phát hiện, chứ không phải lần đầu xảy ra ở bệnh viện của Hà Nội. Nhiều người cũng vẫn biết, là các bác sĩ vẫn âm thầm tìm nhiều cách để rút tiền của bảo hiểm từ lâu. Bố tôi nằm viện có vài ngày, nhưng giấy ra viện vẫn ghi nằm cả ngày thứ 7 và Chủ nhật, mục đích chắc chắn là kiếm chác của bảo hiểm. Nhiều nghề giờ bạc quá. Tất cả là do con người đạo đức xuống cấp nên mới ra nông nỗi này..” - Giáo viên nghèo hungqta@gmail.com

 

“Lần đầu tiên..Lần đầu tiên... tại sao cứ phải nhai đi nhai lại cái từ đó? chẳng nhẽ dân chúng tôi không hiểu à? Đây có thể được coi là tội phạm hình sự, âm mưu giết người có tổ chức!” - Shoplashopla@gmail.com

 

Chưa quên cách đây không lâu, Dân trí phát hiện và đăng tải trên báo việc gian lận khi đổ xăng cho khách hàng tại cây xăng ở 342 Phạm Văn Đồng (Hà Nội), trong khi các bạn đọc ở hầu hết các tỉnh đồng bằng  như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, ở các tỉnh miền trung du như Bắc Giang và cả ở các tỉnh miền núi như Daklak, GiaLai gửi phản hồi ra cho biết bản thân bạn đọc cũng là nạn nhân của tình trạng đổ xăng gian dối và gian lận khi bán xăng cho khách tại các cây xăng đã trở thành phổ biến ở khắp các địa phương trong cả nước thì Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội  lại nhận định, hành vi gian lận của nhân viên cửa hàng xăng như Dân trí điều tra, phản ánh là hành vi gian lận mới, mang tính chủ quan và chỉ là cá biệt. Phát ngôn của Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội rất giống với phát ngôn của ông  Chánh Thanh tra Sở y tế Hà Nội, nên bạn đọc than:

 

"…. Bác này lại giống bác ở Quản lý thị trường rồi. Cán bộ Hà Nội là vậy cả sao?” – HongHa hongha381970@gmail.com

 

“Việc gì cũng "lần đầu"; "cá biệt"; "chưa từng xảy ra" ...Hoang Van Dan hoangvandancmt@gmail.combáo 

 

Bạn đọc cũng dành nhiều comment phê phán cách làm việc không có hiệu quả của Thanh tra Sở y tế Hà Nội khi thấy Chánh Thanh tra Sở này cho biết, “các phòng ban của Sở vẫn kiểm tra thường kỳ đối với BV Hoài Đức nhưng chưa bao giờ phát hiện ra sai phạm”:

 

"Ông Cường cũng cho biết, các phòng ban của Sở vẫn kiểm tra thường kỳ đối với BV Hoài Đức nhưng chưa bao giờ phát hiện ra sai phạm." Ông này nói vậy thì  nhân viên của ông thuộc loại "sáng cáp ô đi tối vác về" vô dụng ...” Thao huynh@yahoo.com

 

‘Cần xem lại cả ông Thanh tra nữa, đọc bài trên thì hiểu là vụ việc đã được đơn thư tố cáo từ tháng 5/2012, nhưng ông Cường Chánh Thanh tra không làm gì cả, và đến khi người tố cáo bị trù dập quá họ phải gửi cho thông tin đại chúng , lúc này ông Cường không giúp gì được cho kẻ xấu nữa vì các cơ quan quản lý vào cuộc, thế mà ông Cường vẫn có những câu như là thanh minh hộ cho cái bọn thất đức kia là : lần đầu tiên xảy ra, là phải xem mục đích vì cái gì....?" rõ chán với những ngôn ngữ bao che, rũ trách nhiệm như vậy.” – Hòa hoathanh@gmail.com

 

Và bạn đọc đặt ra một câu hỏi lớn:

 

“Ông Cường nói sai rồi. Ông không thể khẳng định đây là lần đầu tiên xẩy ra ở bệnh viện Hoài Đức Hà Nội và ông nói Thanh tra thường xuyên kiểm tra bệnh viện Hoài Đức. Ông nên nói là đây là lần đầu tiên phát hiện ở bệnh viện Hoài Đức thì đúng hơn. Nếu không  có đơn tố cáo, liệu thanh tra Sở có tìm ra  vụ này được không ??? hay lại không thấy gì. Cần xem lại trách nhiệm của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vì việc này đã xẩy ra từ tháng 7 năm 2012.  Câu hỏi lớn đối với người dân là tất cả các ngành thanh tra có vào cuộc nhưng hầu hết không tìm ra được vụ việc nào? Chỉ có dân tố cáo hoặc báo chí phanh phui lúc đó thanh tra mới biết ???” - BucXuc thuybinh226@yahoo.com

 

“Tôi thấy không chỉ có mình bệnh viện Hoài Đức đâu mà hầu như tất cả bệnh viện trong cả nước, không chỉ khám ngoại trú mà cả nội trú nữa làm hồ sơ khống để lấy tiền quỹ bảo hiểm y tế, đặc biệt là các bệnh viện tư nhân, tôi làm tôi biết ở đây có sự móc nối giữa giám định viên cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và bệnh viện, nhiều nhất là ở bệnh viện tư nhân là một bệnh viên tư nhân lớn khoảng 700 giường trong tỉnh , bệnh nhân nội trú mỗi tháng khoảng 900 bệnh nhân, nhưng con số được làm khống lên 1600 bệnh nhân / tháng, chưa kể ngoại trú, bảo hiểm tỉnh, giám định viên dược nhận tiền của bệnh viên nên ký vào hồ sơn đẻ cho bênh viện hoành hành, Còn khổ nhất là nhân viên bệnh viên tư, nếu mà không làm thì Lãnh đạo bệnh viện họ cho thôi việc, còn bệnh viện nhà nước cũng rất nhiều, mỗi lần thanh tra trung ương về đều được báo trước và có sự chuẩn bị, rồi phong bì, nên việc phát hiện chỉ mang tính hình thức, vì vậy mới nói làm ở nhà nước “lương” ít nhưng “lậu” gấp 100 lần, tôi viết bài này cũng là để công luận biết, vì tôi biết rõ thủ đoạn của các bênh viện, một tháng rút hàng tỉ của quỹ bảo hiểm y tế.” Hung tranduyqung911@gmail.com

 

“Thanh tra Sở Y tế biết vụ việc này từ tháng 5/2012  mà để một năm, đến bây giờ vẫn chưa đưa ra được kết luận ?? có sự bao che ở đây chăng ???” Nguyễn Đạt thanhdatitune@gmail.com

 

Bạn đọc kiến nghị:

 

"Ông Cường cũng cho biết, các phòng ban của Sở vẫn kiểm tra thường kỳ đối với BV Hoài Đức nhưng chưa bao giờ phát hiện ra sai phạm". Cần điều tra cả bên Thanh tra Sở Y tế Hà Nội!” - Mr Trung trungpham266@gmail.com

 

“Vụ việc đã được tố cáo cách đây 2 tháng mà Sở không thấy có động thái gì, đến giờ khi báo chí làm tới thì mới thấy họp báo, cử người xuống bệnh viện. Đến cơ quan công an điều tra cũng vì có đơn tố cáo chứ không phải do Sở Y tế chuyển qua, thật là nực cười. Yêu cầu điều tra luôn Thanh tra Sở đi.” Việt Anh vietanha34@gmail.com

 

Phải chăng quan liêu, thiếu trách nhiệm và vô cảm không còn là mới có, là cá biệt mà đang là thói xấu của một số không nhỏ công chức hiện nay !? Ý kiến của các bạn đọc gửi về báo Dân trí nói chung tương đồng với ý kiến của Đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại cuộc họp chiều 9/8 với Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc xử lý sai phạm tại BV Đa khoa Hoài Đức, rằng: “đánh giá của những người làm công tác thanh tra y tế về vụ việc vẫn chưa đúng tầm nghiêm trọng của vấn đề này. … Dù chúng ta đã làm ngay sau khi báo chí có thông tin, nhưng vẫn cần rút kinh nghiệm về sự khẩn trương, về sự nhạy cảm của những cán bộ làm công tác thanh tra”.

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)