Phiếm đàm

Những con số biết nhảy múa

(Dân trí) - Người biết nhảy múa với người đành rằng đã là giỏi, nhưng sao giỏi bằng người biết nhảy múa với cả những con số...

Ngọc Diệp minh họa
Ngọc Diệp minh họa

- Này, ông có biết ở nước ta, ai là người nhảy múa giỏi không?

Bạn tôi túm lấy áo tôi, hỏi vậy.

Tôi bảo:

- Tinh tướng! Định hỏi đánh đố để kiểm tra kiến thức của mình hả? Ai chẳng biết đã 5 năm nay nước ta tổ chức đều đặn “Bước nhảy hoàn vũ”. Đây là một chương trình truyền hình trên sóng VTV3 do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty Cát Tiên Sa phối hợp sản xuất dựa trên bản nhượng quyền của loạt chương trình truyền hình nước Anh, cũng là một phần trong thương hiệu quốc tế Dancing with the Stars  do BBC Worldwide chủ quản để chọn ra người nhảy giỏi nhất nước trong năm. Các cặp thí sinh gồm một người nổi tiếng kết hợp với một vũ công chuyên nghiệp. Cặp thí sinh chiến thắng của cuộc thi sẽ được xưng danh hiệu "Ông Hoàng - Bà Hoàng Khiêu Vũ". Vừa rồi, Quán quân Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014 Ngân Khánh và Thu Thủy, Á quân Bước Nhảy Hoàn Vũ 2014 Ốc Thanh Vân. Chịu chưa?

Bạn tôi bĩu môi:

- Sai, sai toét! Kiến thức của ông chỉ là kiến thức hạn hẹp ở trình độ ao làng.

Tôi ngạc nhiên:

- Vậy theo ông, ở nước ta ai là người nhảy múa giỏi?

Bạn tôi vênh vênh mặt trả lời:

- Ở ngành Giao thông Vận tải có những người nhảy múa giỏi. Mấy ngày nay, tư lệnh ngành là bộ trưởng Đinh La Thăng bận việc họp Quốc hội mà cũng phải ngó tới.

Tôi càng ngạc nhiên:

- Mình chưa hề nghe thấy ai nói thế bao giờ. Cơ sở nào mà ông dám nói như vậy?

Bạn tôi nhìn tôi khinh ra mặt:

- Đúng là ếch ngồi đáy giếng, nên không biết rằng vừa qua ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã biểu diễn một bước nhảy múa thật tuyệt vời với những con số, đó là đưa ra trình nhà nước xin kinh phí để tổ chức ASIAD 18, trong đó nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện. Đề án là: 12.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 67,4% tổng chi phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Khi được hỏi về tính khả thi của việc huy động từ nguồn xã hội đó, thì con số lại được nhảy múa uyển chuyển tụt xuống luôn chỉ còn khoảng 630 tỉ đồng. Điều khiển con số nhẩy múa thế đã là giỏi, nhưng vừa rồi quan chức ngành Giao thông Vận tải cũng trình diễn một màn nhảy múa với những con số không kém phần đặc sắc, khiến bộ trưởng Đinh La Thăng những ngày gần đây bận nhiều việc mà vẫn phải dành thời chăm chú theo dõi. Đó là dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đội giá lên đến 339 triệu USD, tức khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng 62% so với 552 triệu USD được phê duyệt ban đầu.

Tôi nói để ông biết, người biết nhảy múa với người đã là giỏi, nhưng sao giỏi bằng người biết nhảy múa với cả những con số. Cho nên những Quán quân, Á quân ở cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” chỉ ở hạng bậc chiếu dưới mà thôi

Tôi hỏi:

- Thế theo ông, trong 2 ngành trên thì ngành nào có những con số nhảy múa giỏi nhất?

Bạn tôi “phán”:

- Kẻ tám lạng, người nửa cân, nên cũng khó chấm. Vì nếu chấm giải có con số nhảy múa có bước nhảy bạo nhất thì là ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch. Còn ngành có nhiều con số nhảy múa giỏi thì phải chấm giải cho ngành Giao thông Vận tải, vì đâu chỉ có dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đội giá gấp đôi, mà ở Hà Nội, dự án đường 5 kéo dài trên địa bàn quận Long Biên và huyện Đông Anh dự kiến tổng mức đầu tư ban đầu hơn 3.500 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên gần 6.700 tỷ đồng, vậy là tăng hơn 3.100 tỷ. Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội dự kiến ban đầu là 783 triệu euro, sau điều chỉnh lên 1,275 tỷ euro, tăng 492 triệu euro. Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dự toán ban đầu 3.733 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên 8.974 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng. Không chịu kém, Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, điều chỉnh từ 19.000 tỷ lên 51.000 tỷ đồng.Dự án đường vành đai I, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục tăng từ 3.400 tỷ lên 5.500 tỷ đồng. Dự án cầu Nhật Tân phê duyệt 2006 đến 2009 khởi công đội thêm hơn 6.000 tỷ đồng. Ở TP HCM, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên từ 17.400 tỷ ban đầu , sau điều chỉnh lên hơn 47.300 tỷ, tăng khoảng 30.000 tỷ đồng. Vì vậy, về con số nhảy múa, ngành giao thông Vận tải soán ngôi quán quân. Tuy nhiên, nhiều ngành khác như Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường cũng phải tôn vinh, như ở Hưng Yên, dự án củng cố nâng cấp đê Tả sông Hồng 48 km, dự toán ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng, sang năm sau tăng hơn 1.200 tỷ đồng, nhưng đáng nể là dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập cho TPHCM gần 5 năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay đã tăng vốn từ 11.000 tỉ đồng lên 57.800 tỉ đồng mặc dù các hạng mục dự án này chưa triển khai được bao nhiêu. …

Tôi mạnh bạo bình luận thêm:

- Biểu diễn nhảy múa bao giờ cũng có cặp đôi, thường gồm một thí sinh kết hợp với một vũ công chuyên nghiệp. Vũ công thường giỏi hơn thí sinh. Trong trường hợp nay, thí sinh là những con số biết nhảy múa, còn vũ công là một số công chức các bộ ngành… Không có vũ công dẫn dắt, dìu các con số trong khi nhảy thì sao mà các con số có những bước nhảy múa đẹp như thế được, để được tôn vinh là Ông Hoàng - Bà Hoàng Khiêu Vũ.

Bạn tôi tán thưởng:

- Riêng điều này thì ông nói chỉ có đúng trở lên, hi hi…

Nguyễn Đoàn